Italia: 100 thợ mỏ nhốt mình cùng thuốc nổ

Khoảng 100 thợ mỏ Italia đã tự nhốt mình trong mỏ than trên đảo Sardinia với hàng trăm kg thuốc nổ để biểu tình phản đối việc đóng cửa khu khai thác này.

Thứ Hai (27/8), khoảng 100 thợ mỏ đã chiếm giữ 350 kg thuốc nổ của công ty chủ quản và tự nhốt mình bên trong mỏ Carbosulcis trên đảo Sardinia, Italia.

Hiện tại, họ đang ở độ sâu 400 mét dưới lòng đất.

Mục đích của cuộc biểu tình nhằm ngăn cản việc đóng cửa mỏ than duy nhất tại Italia này vì khi đó họ sẽ bị mất việc. Các thợ mỏ có dự định ở lại đây cho đến khi gặp được đại diện của chính phủ bàn về tương lai của khu mỏ.

Italia: 100 thợ mỏ nhốt mình cùng thuốc nổ - 1

Các thợ mỏ đang ở độ sâu 400 mét dưới lòng đất cùng 350 kg thuốc nổ. Ảnh: EPA

Công nhân Sandro Mereu, 54 tuổi, nói: “Chúng tôi lo khu mỏ sẽ bị đóng cửa. Chúng tôi lo cho công việc của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị để ở lại đây cho đến khi chính phủ đồng ý đảm bảo tương lai của mỏ than này”.

Những người biểu tình muốn mỏ Carbosulcis trở thành một điểm vừa khai khác than, vừa thu gom carbon.

Trước đây, thợ mỏ Italia cũng từng tiến hành những cuộc biểu tình tương tự. Năm 1995, họ đã chiếm giữ mỏ than Carbosulcis trong suốt 100 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Thúy (Dân Việt/Reuters)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN