Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu

Vào lúc 0h ngày 26/3, tại bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã xảy ra vụ cháy ở khu vực Khoảnh 6.

Ngay trong đêm, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng huyện Tân Uyên đã huy động khoảng 700 người gồm lực lượng đoàn viên, thanh niên, xung kích cùng người dân xã Phúc Khoa tham gia dập đám cháy. Đến thời điểm 10 giờ sáng 26/3, cơ bản đã cơ bản được dập tắt.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Văn, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, kiêm trưởng Ban Phòng cháy chữa cháy rừng huyện: Tổng diện tích cháy ước khoảng 20 ha, trong đó có gần 10 ha cây gỗ tái sinh trạng thái 1C, còn lại là cỏ tranh và lau lách.

Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 1

Đến thời điểm 13 giờ cùng ngày, đám cháy một lần nữa bùng phát lại do củi mục cháy âm ỉ dưới lớp thực bì dày, gặp gió to nên bùng lên dữ dội. Ông Nguyễn Thanh Văn cho biết : “Việc quan trọng nhất bây giờ là khống chế không để đám cháy tại Khoảnh 6 lan sang vùng đệm rừng Quốc gia”.

Lúc này (20 giờ) UBND huyện tiếp tục huy động hơn 300 người phát băng và đốt chặn khống chế đám cháy.

 
 Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 2

Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 3

Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 4

Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 5

Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 6

Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 7

Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 8

Hơn 700 người cứu rừng cháy ở Lai Châu - 9
 
  Tổng diện tích cháy ước khoảng 20 ha, trong đó có gần 10 ha cây gỗ tái sinh trạng thái 1C, còn lại là cỏ tranh và lau lách.
 
 
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Chí Thọ (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN