'Hoa khôi' nghị trường tính lập facebook

Thừa nhận mình còn ít tuổi, chưa có kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, đại biểu Vũ Thị Hương Sen đang nghĩ đến việc lập facebook cá nhân để kết nối với các cử tri trẻ.

Để cử tri 'chấm điểm'

Trong suốt kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều bạn trẻ đã đưa hình ảnh và những phát biểu của bạn lên các diễn đàn với một sự quan tâm đặc biệt. Từ khóa "ĐBQH Vũ Thị Hương Sen" cũng được khá nhiều người tìm kiếm trên mạng. Điều đó có làm Hương Sen thấy bất ngờ hay áp lực không?

- Tôi thấy rất vui vì được nhiều cử tri quan tâm. Tôi cũng đọc lời bình luận trên các diễn đàn khác nhau. Bên cạnh những lời động viên khuyến khích cũng đã có nhiều ý kiến, khen có, chê có. Đó là những thông tin hữu ích để tôi có thể rút kinh nghiệm tham gia tốt hơn nữa hoạt động nghị trường.

Bạn có nhớ những bài học đầu tiên mà mình thu nhận được khi trở thành đại biểu Quốc hội?

- Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ các anh chị có kinh nghiệm trong Quốc hội. Chẳng hạn như cách tiếp cận vấn đề như thế nào cho đúng hướng. Rồi kỹ năng phân tích, đánh giá các đề xuất kiến nghị của cử tri để chọn lọc và thể hiện được tốt nhất những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Ngoài ra, tôi cũng học được khả năng diễn thuyết sao cho trôi chảy và thuyết phục. Đó là những kỹ năng rất quan trọng khi làm đại biểu.

Bạn có e ngại mình đang còn trẻ nên có thể tiếng nói chưa được chú ý lắng nghe và ít có tác động?

ĐBQH Vũ Thị Hương Sen sinh năm 1986, là bác sĩ đa khoa bệnh viện Nhi Hải Dương.

-  So với các đại biểu khác, tôi nghĩ mình đang còn trẻ, lại chưa có kinh nghiệm hoạt động Quốc hội. Vì vậy tôi xác định mình cần phải học hỏi nhiều để xây dựng bản lĩnh nghị trường. Để mình đủ tự tin khi nêu ra các ý kiến trên Quốc hội cũng như khi báo cáo với cử tri, cũng như khi tiếp xúc với báo chí nữa chứ.

Nếu so với chính mình thì sau hơn một năm ở nghị trường bạn tự đánh giá mức độ tự tin của mình như thế nào? Bởi nhiều khi cử tri cũng có tâm lý là một đại biểu nữ và trẻ như vậy vào nghị trường có khi là do "cơ cấu" chứ không phải vì năng lực thực sự? Vậy làm thế nào để mang lại niềm tin cho cử tri?

'Hoa khôi' nghị trường tính lập facebook - 1

Đại biểu quốc hội, bác sĩ Vũ Thị Hương Sen

- Trước kia, nếu chỉ riêng trong lĩnh vực chuyên môn thì tôi thấy mình rất tự tin khi tiếp xúc với các bệnh nhân mỗi khi cần giải thích cho họ về bệnh tật. Còn với các lĩnh vực kinh tế xã hội khác thì do hiểu biết còn hạn chế nên tôi thấy đôi khi mình cũng không được tự tin cho lắm.

Nhưng sau một thời gian tham gia hoạt động trong Quốc hội, tôi cảm thấy mình có điều kiện trang bị thêm các kiến thức để mở rộng tầm hiểu biết. Còn để chấm điểm đạt mức độ bao nhiêu thì có lẽ phải để cho cử tri đánh giá.

Hồi đi học, tôi không có điều kiện quan tâm đến chính trị

Còn rào cản nào mà bạn cảm thấy cần phải vượt qua để hoạt động tốt hơn nữa?

- Đứng trước một số vấn đề nào đó, có thể tôi biết cách phân tích, đánh giá và tiếp cận đúng hướng. Nhưng phát biểu ở nghị trường là phải nói cho thấu tình đạt lý, là thuyết phục lẫn nhau. Mà để làm được những điều này, tôi thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều.

Có thể hiểu thế này, nhiều đề xuất cử tri nêu ra là rất đúng đắn. Những tâm tư, nguyện vọng đó cần phải được nói lên. Nhưng làm thế nào để nói cho đủ lý lẽ, để thuyết phục được những người khác cùng lắng nghe thì lại là một khó khăn rất lớn mà các ĐB còn trẻ tuổi như tôi phải vượt qua được.

Làm ĐBQH để đạt hiệu quả thì không hề dễ dàng chút nào.

Trước kia khi chưa trở thành đại biểu Quốc hội bạn có quan tâm đến chính trị hay các hoạt động ở Quốc hội không? Hình ảnh đại biểu Quốc hội trong suy nghĩ của bạn khi đó gần gũi hay xa xôi?

- Hồi còn đi học tôi chỉ có một ý nghĩ đơn giản đó là Quốc hội là một cơ quan rất quan trọng với quốc gia. Mà hồi đó do chuyên tâm dành nhiều thời gian cho học hành nên tôi cũng không có điều kiện và thông tin để quan tâm đến các hoạt động chính trị. Chỉ có thời gian tôi làm gia sư, cũng có lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện với các phụ huynh học sinh về một số vấn đề thời sự mà thôi.

Ngoài những kênh tiếp xúc cử tri truyền thống, hiện nay thông tin trên các mạng xã hội cũng rất đa dạng, phong phú. Bạn có dự định lập facebook cá nhân để giao lưu, kết nối và tiếp xúc với các cử tri trẻ?

- Tôi cũng nghĩ đến việc đó. Bởi đó cũng là một kênh hữu ích để tôi có thể tiếp xúc, lắng nghe được nhiều tâm tư nguyện vọng của các cử tri trẻ, qua đó để hiểu nhiều hơn vấn đề mà giới trẻ quan tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nhung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN