Hàn Quốc: Mặc váy ngắn sẽ bị phạt?

Nhiều chị em phụ nữ Hàn Quốc đang lo lắng và sửng sốt trước tin mặc váy ngắn sẽ bị phạt, khi luật "cấm phô bày quá mức” bắt đầu có hiệu lực trong tuần này.

Những người phô bày cơ thể thái quá nơi công cộng sẽ bị phạt 50.000 won (gần 1 triệu đồng) theo quy định trong luật mới.

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích luật vừa được tân Tổng thổng Park Geun-hye thông qua tại phiên họp nội các đầu tiên.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc phản ứng bằng cách đưa nhiều bức ảnh mặc váy ngắn cũn cỡn lên mạng, trong khi một số ý kiến cho rằng luật trên có thể mở đầu cho một thời kỳ cai trị độc tài.

Các lãnh đạo đối lập cho rằng luật này vi phạm quyền tự do thể hiện.

Hàn Quốc: Mặc váy ngắn sẽ bị phạt? - 1

Các cô gái trẻ Hàn Quốc rất thích mặc váy ngắn do ảnh hưởng của các sao K-pop

Họ so sánh tân Tổng thống với người cha quá cố, cựu Tổng thống Park Chung-hee – lãnh đạo đất nước trong giai đoạn 1963-1979.

Trong thời gian đó, người dân không được phép mặc váy cao hơn mắt cá chân từ 20cm trở lên.

“Tại sao chính quyền lại can thiệp vào chuyện ăn mặc của công dân?” Ki Sik Kim, thành viên của Đảng Dân chủ thống nhất, viết trên Twitter.

“Chính phủ Park Geun-hye gây nên lo ngại rằng chúng ta đang trở lại thời ký tóc và váy cũng bị kiểm soát”.

Váy ngắn rất được phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng, đặc biệt do ảnh hưởng của các ca sĩ K-pop.

“Có phải hở quá nhiều ở nơi công cộng sẽ bị phạt không? Tôi đến chết mất”, ca sĩ Lee Hyori viết trên Twitter.

Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng luật chỉ quy định phạt người khỏa thân và không đoan trang nơi công cộng, chứ không kiểm soát chuyện ăn mặc của mọi người.

“Bất kỳ bài báo nào nói rằng chúng tôi sẽ kiểm soát chuyện ăn mặc của mọi người đều sai hết”, thanh tra Ko Jun-ho của lực lượng cảnh sát quốc gia cho biết.

Các chính trị gia đối lập cũng bị chỉ trích loan tin sai lệch. Chính phủ sẽ giải thích rõ cho người dân về bản chất của luật và cách thức áp dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN