Hà Nội: Cấm trông xe dưới gầm cầu

Thanh tra Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Hà Nội không tổ chức kinh doanh trông giữ phương tiện, làm nhà xưởng, kho bãi... dưới gầm cầu.

Chiều 17/4, Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 3340 gửi UBND TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý và bảo vệ mặt bằng gầm cầu, đường trên cao, nút giao tại TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 4/4, Bộ GTVT đã có buổi làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về tiến độ thi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tại đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đề nghị Hà Nội thu hồi các diện tích tận dụng làm bãi trông giữ xe, chứa đồ dưới các gầm cầu cạn của Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đồng thuận với đề nghị của Bộ GTVT. Ông Khôi đề nghị thanh tra Bộ GTVT, Sở GTVT Hà Nội cùng rà soát toàn bộ bãi đỗ xe gầm cầu vượt.

Ngày 7/4, đoàn Thanh tra Bộ giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiến hành thị sát toàn bộ các khu gầm cầu bị “xẻ thịt” thành các điểm trông giữ xe. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đánh giá kết quả thị sát thanh tra các gầm cầu Pháp Vân vành đai 3 và chân cầu Thăng Long: “Mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị”.

Tại văn bản vừa ban hành chiều 17/4, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát toàn bộ mặt bằng gầm cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, nút giao Pháp Vân, gầm đường vành đai 3 trên cao. Hà Nội cần lên phương án giải tỏa dứt điểm để trả lại mặt bằng theo thiết kế kỹ thuật, không tổ chức kinh doanh trông giữ phương tiện, làm nhà xưởng, kho bãi...

Ngoài ra, tổ chức lại việc sử dụng mặt bằng gầm cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, nút giao Pháp Vân, gầm đường vành đai 3, như trồng cỏ, trồng hoa, lát gạch làm đường đi dân sinh, bố trí đèn, hệ thống cống thoát nước... Thanh tra Bộ GTVT nhấn mạnh thêm, đây là các công trình nằm ở cửa ngõ của Thủ đô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN