Diễn biến mới vụ siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Sự kiện: Tin ngắn

Đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho rằng việc sử dụng "siêu" máy bơm chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh là "không cần thiết".

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP HCM diễn ra chiều 8-12, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP HCM, đã thông tin về việc chấm dứt hợp đồng thuê máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP HCM, thông tin tại cuộc họp báo.

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP HCM, thông tin tại cuộc họp báo.

Theo ông Điệp, tháng 5-2022, UBND TP HCM thống nhất dừng thuê máy bơm chống ngập của Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cho đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi con đường này được nâng cấp, không còn ngập.

Sau đó, vào tháng 5 và tháng 7-2022, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã hai lần đàm phán với chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung. Hai bên thống nhất sẽ chấm dứt, thanh lý hợp đồng mà không áp dụng các điều khoản bồi thường nếu doanh nghiệp được chuyển dịch vụ chống ngập bằng máy bơm sang đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), hoặc Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), hoặc khu vực Thảo Điền (TP Thủ Đức).

Tuy nhiên, theo ông Điệp, việc đặt hàng dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ kiểu mới là trường hợp đặc thù, chưa có tiền lệ và được thực hiện trên cơ sở chủ trương thí điểm của Thành ủy, UBND TP HCM. Trong khi đó, việc đề xuất cung cấp dịch vụ bơm chống ngập kiểu mới tại 3 địa điểm đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), hoặc Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), hoặc khu vực Thảo Điền (TP Thủ Đức) là không có cơ sở pháp lý cũng như chưa có hướng dẫn để thực hiện. 

"Hơn nữa, trong trường hợp đề xuất cung cấp dịch vụ bơm chống ngập bảo đảm được yêu cầu kinh tế - kỹ thuật đối với từng vị trí và quy định pháp luật thì cũng phải thực hiện bằng hợp đồng mới,  không căn cứ vào điều kiện đưa ra khi đàm phán chấm dứt một hợp đồng cũ" - ông Vũ Văn Điệp nói.

Đại diện Sở Xây dựng thông tin TP HCM đã theo dõi, đánh giá, triển khai nhiều giải pháp giảm ngập tại 3 địa điểm nêu trên. "Những khu vực này cũng có dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước trong giai đoạn 2021-2025 nên không cần thiết chống ngập bằng máy bơm" - ông Điệp nhấn mạnh.

Tại văn bản của Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung gửi UBND TP HCM trước đó, doanh nghiệp này cho rằng hợp đồng thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn hiệu lực. Do vậy, đến ngày 10-12, nếu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật chưa phản hồi về kết quả phê duyệt của UBND TP liên quan thoả thuận cung cấp dịch vụ, đơn vị sẽ thực hiện theo hợp đồng về bồi thường thiệt hại.

Theo đó, thành phố sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng và bồi thường hai tuyến cống ở đường Nguyễn Hữu Cảnh và phần chênh lệch giá trị hợp đồng tương đương 87 tỉ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo đàm phán ngưng thuê ”siêu” máy bơm chống ngập

Chủ tịch UBND TP HCM giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư để chấm dứt hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập áp dụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Anh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN