Dịch Covid-19 ngày 26/2: Quay lại xét nghiệm sau khi xuất viện, nhiều bệnh nhân ở Trung Quốc dương tính với virus

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Rất nhiều bệnh nhân tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) được xác định khỏi bệnh hoàn toàn nhưng khi đi xét nghiệm lại lại cho kết quả dương tính.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.


+ Tính đến 17h ngày 26/2, thế giới ghi nhận 81.221 người nhiễm Covid-19, 2.769 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc 2.715 người, Hồng Kông 2 người, Đài Loan 1 người, Philippines 1 người, Nhật Bản 2 người, Pháp 2 người, Iran 19 người, Tàu Diamond Princess 4 người, Hàn Quốc 12 người, Ý 11 người.

+Nhà chức trách Trung Quốc cho hay, khoảng 14% bệnh nhân ở tỉnh Quảng Đông đã khỏi bệnh hoàn toàn nhưng khi xét nghiệm lại dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

"Kết quả này cho thấy bên trong cơ thể người khỏi bệnh vẫn còn virus. Hiện chưa có kết luận rõ ràng về nguyên nhân hay liệu các bệnh nhân này có tiếp tục lây bệnh cho người khác hay không, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quảng Đông", Tống Thiết (Song Tie), nói.

+ Một người phụ nữ họ Tang (56 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) bị cách ly do tiếp xúc với người dương tính với virus Corona. Người này đã trải qua 8 lần xét nghiệm từ 7-23/2 nhưng đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 24/2, các bác sĩ xác định bà nhiễm Covid-19 dựa trên nhiều chẩn đoán khác nhau.

+ Sáng 26/2, bệnh nhân cuối cùng dương tính với Covid-19 tại Việt Nam là ông N.V.V (nam, 50 tuổi), địa chỉ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được ra viện sau khi xét nghiệm âm tính 3 lần. Như vậy, đến hiện tại, 16/16 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã được chữa trị khỏi và ra viện.

+ Việt Nam đã trải qua 13 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới.

+ Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không chuyển hướng các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho hay, cô gái tên là N., có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Cô sống tại Daegu nhưng đã qua TP lớn thứ hai của Hàn Quốc là Busan để đáp máy bay đi TP HCM. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh. Sau khi dư luận lên án gay gắt, cô gái này đã đến Bệnh viện tỉnh khám và được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong 14 ngày.

+ Lúc 23h55 tối 25/2, chuyến bay của Vietjet mang số hiệu VJ878 đã khởi hành từ Đà Nẵng đưa đoàn khách 18 người đến từ Daegu (Hàn Quốc) về nước theo nguyện vọng của họ. 2 người còn lại trong đoàn khách này đồng ý ở lại Đà Nẵng và sẽ thực hiện cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Phổi hoặc Bệnh viện 199.

+ Một người đàn ông 60 tuổi đã trở thành công dân Pháp đầu tiên tử vong vì nhiễm virus gây bệnh Covid-19 sau khi được đưa tới bệnh viện tại Paris điều trị. Đây là một trong 3 trường hợp được Bộ Y tế Pháp xác nhận nhiễm Covid-19 vào ngày 25/2.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách ly 8 khách Hàn Quốc ho sốt, Khánh Hoà họp khẩn

Khánh Hòa hiện đang cách ly, theo dõi 36 trường hợp từ Hàn Quốc đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN