Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè

“Sáng nay tôi đi làm còn thấy lạnh. Ai dè, đến trưa trời đổ nắng như mùa hè. Tôi đành phải lấy áo thay ô che nắng. Nắng thế này, khối chị em lại tốn tiền mua kem dưỡng da rồi.”, một nhân viên văn phòng chia sẻ.

Những ngày đầu Xuân năm mới, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc xuất hiện đợt nắng nóng bất thường, khiến nhiều người cảm thấy oi bức, khó chịu. Thêm nữa, việc thời tiết thay đổi chóng mặt khiến nhiều người dân Thủ đô không kịp thích nghi.

Theo ghi nhận của PV trưa nay (25.2), trước tiết trời nắng gay gắt, nhiều người dân Hà Nội đã phải diện áo chống nắng, khẩu trang bịt kín mặt, thậm chí nhiều phụ nữ còn trưng dụng áo ấm để trùm đầu, chùm chân… tránh nắng.

“Sáng nay tôi đi làm còn thấy lạnh. Ai dè, đến trưa trời đổ nắng như mùa Hè. Tôi đành phải lấy áo thay ô che nắng. Nắng thế này, khối chị em lại tốn tiền mua kem dưỡng da rồi.”, chị Huệ Ly, nhân viên văn phòng ở Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) hóm hỉnh chia sẻ.

Theo Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 28.2, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 32 độ C. Nguyên nhân gây nên đợt nóng này là do không khí lạnh yếu, không đủ mạnh để tràn xuống Việt Nam.

Ông Hải cho biết thêm, đến ngày 1.3, miền Bắc sẽ đón nhận một đợt không khí lạnh tràn xuống và thời tiết sẽ lạnh trở lại.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại trưa nay (25.2), tại Hà Nội:

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 1

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 2

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 3

Sáng sớm, trời se lạnh, đến trưa thì đổ nắng gây nhiều khó chịu cho người dân Thủ đô

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 4

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 5

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 6

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 7

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 8

Nhiều người tham gia giao thông bịt kín mặt hoặc chấp nhận mặc áo rét giữa tiết trời oi bức để tránh nắng

Dân Thủ đô “méo mặt” vì sáng mùa đông, trưa mùa hè - 9

Trời nắng to khiến nhiều người phải mang theo ô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN