Dân đốt cỏ cháy lan, cảnh sát PCCC vất vả

Người dân đốt cỏ phát quang bụi rậm gặp trời nắng nóng đã làm cháy lan hơn 5000 m2 cỏ khô, khiến khu dân cư trở nên hoảng loạn. 2 xe PCCC phải xuống để chữa lửa.

Đến 14 giờ ngày 25/4, đám cháy 5000 m2 cỏ khô ở khu dân cư ven đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2, TPHCM) cơ bản đã được dập tắt, nhưng lực lượng chữa cháy vẫn còn lo ngại lửa có thể bốc lên khi gặp gió.

Dân đốt cỏ cháy lan, cảnh sát PCCC vất vả - 1

Gió gặp đồng cỏ khô nên mau cháy lan

Theo người dân khu vực, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân trong khu vực dùng lửa đốt cỏ khô để phát quang bụi rậm, sau đó lửa cháy lan ra khu vực đồng cỏ gần đó. Dù người dân dùng nước chữa cháy nhưng vẫn không thể khống chế đám cháy.

Dân đốt cỏ cháy lan, cảnh sát PCCC vất vả - 2

Dân đốt cỏ cháy lan, cảnh sát PCCC vất vả - 2

Đám cháy cạnh khu dân cư nên làm nhiều người lo lắng

Lực lượng PCCC quận 2 đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Do đồng cỏ rộng, cỏ khô nhiều, nắng nóng và có gió nên ngọn lửa khó dập tắt. Phải mất gần 2 giờ chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chữa cháy vẫn túc trực ở hiện trường đề phòng trường hợp cháy trở lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN