Công nghệ làm giả đăng ký xe máy

Với 3 triệu đồng có thể có ngay một giấy đăng ký (càvẹt) xe gắn máy giả. Đường dây làm giả càvẹt, bằng lái, biển số xe hoạt động khắp các tỉnh thành miền Tây và TP.HCM từ cuối năm 2011 đến nay.

10h ngày 29/5, tại quán cà phê nằm trên Quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – PC45, Công an TP.HCM đã ập vào bắt quả tang 5 đối tượng đang giao nhận giấy tờ giả trong đường dây làm giả càvẹt xe gắn máy, bằng lái xe và biển số xe giả.

Công nghệ làm giả đăng ký xe máy - 1

Máy móc các đối tượng dùng để làm giấy tờ giả

5 đối tượng bị công an bắt giữ gồm: Trần Quốc Việt (31 tuổi, ngụ đường Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM), Ngô Văn Đồng (35 tuổi, ngụ xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Ngô Văn Long (38 tuổi, anh trai Đồng), Thái Quang Phú (36 tuổi, ngụ khu phố 1, đường HT35, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Thị Kiều (31 tuổi, ngụ Phú Trường, Song Phú, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Tang vật công an thu giữ gồm 1 xe gắn máy, 3 biển số giả, 4 cà vẹt xe gắn máy giả và 1 giấy phép lái xe giả. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ số lượng lớn giấy tờ giả và dụng cụ làm giả giấy tờ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Việt khai nhận có đặt Đồng làm càvẹt xe gắn máy giả với giá 3 triệu đồng tại tỉnh Tiền Giang. Từ đó, Đồng giao lại “hợp đồng” cho đối tượng Long và Phú. Từ đó, Long, Phú đặt hàng cho Kiều trực tiếp sản xuất giấy tờ giả. Sau khi Kiều làm xong càvẹt giả, các đối tượng giao cho Đồng và hẹn Việt đến quán cà phê trên Quốc lộ 22, thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM để nhận thì bị bắt quả tang.

Đường dây làm giả giấy tờ này hoạt động từ cuối năm 2011 đến nay, số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, tiêu thụ nhiều nơi từ miền Tây lên TP.HCM.

Đối với các loại xe gắn máy trộm cắp, cướp và cả xe nhập lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam, đường dây này sẽ “hợp thức hóa” bằng cách làm càvẹt và gắn biển số giả để bán hoặc lưu hành. Không những thế, các đối tượng còn làm cả giấy phép lái xe giả, bán thu lợi bất chính số tiền khổng lồ.

Công nghệ làm giả đăng ký xe máy - 2

Nguyễn Thị Kiều, đối tượng trực tiếp sản xuất giấy tờ giả

Kiều và đồng bọn khai nhận, chúng dùng công nghệ in chụp văn bản bằng loại máy hiện đại, sao chụp lại càvẹt và bằng lái xe bản thật, sau đó đưa vào máy tính, sử dụng photoshop, cắt dán, chỉnh sửa tên tuổi, địa chỉ và biển số xe được cấp… theo người sở hữu xe đúng với đơn đặt hàng. Sau đó chúng sử dụng công nghệ in màu cho ra bản giả, rồi sử dụng dấu nổi giả cộp lên ảnh của người đứng tên (nếu là bằng lái xe), công đoạn cuối cùng là ép nhựa cứng.

Đối với biển số xe gắn máy, đường dây này sử dụng máy dập loại bình thường như những nơi làm biển số nhà, biển hiệu. Tuy nhiên, các đối tượng dùng mộc có quốc huy dập nổi trên biển số cộp vào, khiến các biển số xe giả rất khó nhận biết bằng mắt thường.

Trưa 30/5, do vụ án làm giả giấy tờ xảy ra ở tỉnh Tiền Giang, nên Công an TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng 5 đối tượng cho Công an tỉnh Tiền Giang di lý về địa phương này để tiếp tục điều tra xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Chí ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN