Chưa thể tiếp cận 9 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết đến chiều 20/12, 9 ngư dân gặp nạn trên tàu cá PY-90857-TS trên vùng biển ngoài khơi Phú Yên vẫn chưa được ứng cứu

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đề xuất đến Bộ Tư lệnh Biên phòng cho phép điều tàu cứu hộ của Hải đội 2 đang đóng tại Phú Yên rơi khơi ứng cứu tàu gặp nạn.

Trước đó, sáng cùng ngày, tàu PY-90857-TS do ông Trần Đức Quân (44 tuổi, ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng trên đường ra ngư trường Trường Sa khai thác cá ngừ đại dương thì hỏng máy, bị sóng biển cuốn trôi. Do thời tiết xấu, gió cấp 7, sóng lớn, khu vực tàu bị nạn không có tàu cá đang đánh bắt nên không thể tiếp cận ứng cứu. Người nhà tàu cá bị nạn lo lắng đã cầu cứu các tàu cá trong bờ ra khơi lai dắt tàu bị nạn nhưng cũng không thuyền trưởng nào dám ra khơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Ánh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN