Chồng tưới xăng đốt vợ nguy kịch, con trai tử vong

Đi nhậu say về, Trần Văn Giang xảy ra xích mích, mâu thuẫn với vợ. Trong cơn say, Giang cầm can xăng 4 lít đổ lên người vợ đang bồng con rồi châm lửa đốt. Hậu quả khiến vợ bị bỏng nặng, con trai tử vong.

Theo thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), sáng 28.7, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Giang (SN 1990, trú xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.

Chồng tưới xăng đốt vợ nguy kịch, con trai tử vong - 1

Đối tượng Trần Văn Giang tại cơ quan điều tra.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 27.7. Thời điểm trên, sau khi Giang đi uống rượu với đám bạn về nhà đã xảy ra xích mích với vợ mình là chị Nguyễn Thị Anh Đàm (SN 1993).

Lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Giang cầm can xăng 4 lít tưới lên người vợ, trong lúc chị Đàm đang bế con 9 tháng tuổi, rồi châm lửa đốt. Hậu quả, chị Đàm bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An, sau đó chuyển đi Bệnh viện Bỏng Quốc gia; còn cháu trai đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Nam Đàn đã bắt khẩn cấp Trần Văn Giang và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN