Chính phủ tán thành nghỉ Tết sớm

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 tháng Giêng.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ chiều nay, các thành viên đều đã tán thành với chủ trương "nghỉ Tết sớm" do cơ quan này đề xuất.

Theo đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ (28/1/2014) đến mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (5/2/2014).

Theo quy định của Bộ Luật Lao động, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 5 ngày, từ 30 tháng Chạp đến mồng 4 Tết. Nếu kỳ nghỉ trùng vào Thứ Bảy và Chủ Nhật thì người lao động được nghỉ thêm 2 ngày vào mồng 5 - mồng 6, nâng số ngày nghỉ Tết lên 7 ngày.

Chính phủ tán thành nghỉ Tết sớm - 1

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2014 có thể sẽ kéo dài từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 tháng Giêng.

Năm trước, Chính phủ cho phép các cơ quan đơn vị bố trí làm bù và nghỉ thêm 2 ngày mùng 7 và mùng 8 Tết, nâng tổng số ngày nghỉ Tết lên 9 ngày. Điều này khiến thời gian nghỉ trước Tết quá ngắn còn sau Tết lại quá dài.

Năm nay, Ủy ban ATGT Quốc gia đề xuất, các cơ quan vẫn bố trí làm bù nhưng không phải để nghỉ thêm ngày mồng 7 và 8 nữa mà chuyển ngày nghỉ về phía trước Tết vào 28, 29 tháng Chạp.

Một trong những mục đích chính của đề xuất là góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Những năm qua, số vụ và người chết tai nạn giao thông trong các kỳ nghỉ Tết thường tăng rất cao. Đặc biệt, theo tính toán của Ủy ban ATGT Quốc gia, tai họa này thường rơi vào khoảng mồng 5, 6, 7 Tết.

Vì vậy cơ quan này đề nghị rút ngắn lại thời gian nghỉ sau Tết và tăng ngày nghỉ trước Tết để thuận lợi cho người xa quê đi tàu xe. Mặt khác, người dân sẽ có thời gian mua sắm, chuẩn bị đón Tết chu đáo hơn. Đó cũng là một giải pháp kích cầu mua sắm, tăng sản xuất hàng hóa trong xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN