Cháy tiệm vàng: Bộ Công an vào cuộc

Thông tin mới nhất từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tại hai vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Anh, đã tỉnh táo, nhưng chưa muốn nói chuyện với người ngoài.

Bà Trần Thanh Nga, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2h sáng 26/6, có 10 người nhập viện, trong đó có 4 bệnh nhân chết trước khi đưa vào viện, 1 bệnh nhân bị chết sau 20 phút nhập viện.

Hiện tại đội ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa các nạn nhân của vụ cháy.

Chủ tiệm vàng, Nguyễn Tiến Đức (sinh 1979) bị chấn thương cột sống vùng thắt lưng và gót chân. Các bác sĩ đã chụp chiếu và hội chẩn với các giáo sư đầu ngành của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Chiều nay các bác sĩ ở Hà Nội sẽ xuống Quảng Ninh để phẫu thuật cho bệnh nhân.

Cháy tiệm vàng: Bộ Công an vào cuộc - 1

Hai vợ chồng chủ tiệm vàng hiện đã tỉnh táo được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Người vợ là Mai Thị Anh (sinh 1978) bỏng độ 2, vùng lưng 6%. Theo bà Nga, hiện tại hai vợ chồng bệnh nhân đã tỉnh táo, nhưng chưa muốn nói chuyện với mọi người.

Bà Nga cho biết thêm, chị Nguyệt, sinh năm 1969, người giúp việc ở tiệm vàng bị nặng nhất do bị ngạt khí, bỏng hô hấp, tụ máu ở da đầu. Chị Nguyệt đang được điều trị tích cực, huyết áp đã ổn định. Hiện chị Nguyệt đang nằm ở khoa hồi sức, sức khoẻ đã dần ổn định.

Riêng trung sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nguyễn Quang Tuyến bị vỡ xương mắt cá chân, cán bộ y bác sỹ của bệnh viện đã  phẫu thuật ngay trong sáng 26/7.

Bộ Công an điều tra vụ cháy

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy tiệm vàng khiến 5 người thiệt mạng ở Hạ Long sáng nay, Viện khoa học hình sự, Bộ Công an đã cử người xuống Quảng Ninh phối hợp với công an địa phương điều tra.

Cháy tiệm vàng: Bộ Công an vào cuộc - 2

Tiệm vàng Đức Anh sau vụ hỏa hoạn

Phía công an TP.Hạ Long, công an tỉnh Quảng Ninh đã phong tỏa hiện trường, bảo vệ tài sản trong tiệm vàng. 10h sáng nay, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra đã mở cửa tiệm, dùng máy ảnh, camera ghi lại hiện trạng bên trong. Khoảng 14h30p ngày 26/7, các lực lượng chức năng đã rời khỏi hiện trường.

Thông tin từ phía công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, đây là vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, do có nhiều người chết nên công an tỉnh đã báo cáo nhanh và đề xuất Bộ công an cử người phối hợp điều tra theo đúng quy định.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ngôi nhà 6 tầng được xây khá kín, bên cạnh có nhiều ngôi nhà cao tầng bao quanh. Phía trước của ngôi nhà không có lan can, ở mỗi tầng chỉ có cửa sổ nhỏ. Phía tầng 1, đồ đạc trong ngôi nhà bị cháy rụi, phần kính trước cửa bị vỡ tan, cửa cuốn của ngôi nhà bị biến dạng. Phía tường của ngôi nhà bị bong tróc lớp vữa. Trên tầng 2 phần kính trước mặt tiền bị vỡ toang, nhiều vết muội bám trên tường.

Như tin đã đưa, vào lúc 2 giờ sáng ngày 26/7, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại tiệm vàng Đức Anh ở tổ 10, khu 3, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), làm 5 người chết và 5 người bị thương

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Đọc đã đến hiện trường và trực tiếp chỉ đạo ngành y tế nỗ lực tập trung cao việc cứu chữa các nạn nhân. UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/người đối với nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng/người với nạn nhân bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn – Việt Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN