Cha bị thương quên mình cứu con trai 5 tuổi rồi tử vong sau tai nạn lật xuồng

Sự kiện: Tin nóng Long An

Bị thương khi hai xuồng máy va chạm trên sông, người cha đã ráng đưa con vào bờ trước khi chìm xuống nước, mất tích.

Cha bị thương quên mình cứu con trai 5 tuổi rồi tử vong sau tai nạn lật xuồng - 1

Khu vực xảy ra tai nạn lật xuồng khiến anh Khoa tử vong

Chiều 26/2, đại diện UBND xã Thuận Nghĩa Hòa (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã tìm được thi thể của anh Nguyễn Anh Khoa (32 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa), người mất tích trên sông đoạn qua địa bàn xã Thuận Nghĩa Hòa.

“Thi thể anh Khoa được tìm tìm thấy vào sáng nay gần nơi xảy ra vụ việc. Hiện địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự”, đại diện lãnh đạo UBND xã Thuận Nghĩa Hòa thông tin.

Trước đó, vào sáng 25/2, anh Khoa điều khiển xuồng máy chở theo con trai Nguyễn Bảo Anh (5 tuổi) lưu thông trên sông đoạn qua xã Thuận Nghĩa Hòa.

Khi đến đoạn gần khu vực UBND xã Thuận Nghĩa Hòa, xuồng của anh va chạm với xuồng máy của anh Trần Văn Thành (26 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa).

Hậu quả anh Khoa bị chấn thương, xuồng lật ngang và trôi theo dòng nước.

Lúc này, anh Khoa cố gắng ôm con đẩy lên khỏi mặt nước, bơi vào gần bờ tri hô. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã dùng xuồng lao ra cứu được cháu Bảo Anh. Do nước chảy mạnh, sức đã yếu nên anh Khoa đã chìm xuống dòng nước, mất tích. Đến sáng 26/2 thi thể anh Khoa được tìm thấy.

Nhảy xuống biển cứu con trai bị chân vịt cuốn, mẹ đứt gân chân, con tử vong

Thấy con trai 8 tuổi bị ngã xuống biển và bị cuốn vào chân vịt, người mẹ lao xuống cứu nhưng không thành còn bị chân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN