Cây đa 100 tuổi bật gốc, đè sập quán cà phê

Vào khoảng 5 sáng nay (28/9), một cây đa cổ thụ (cao hàng chục mét, đường kính gốc 2 đến 3 người ôm) được trồng trong khuôn viên của Tỉnh ủy Đắk Lắk bất ngờ bật gốc, đè sập quán cà phê Thảo Nguyên (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột).

Mái ngói hai gian nhà sau cùng của quán cà phê này bị thân cây đè sập hoàn toàn, nhiều đồ gia dụng như: bàn ghế, các thiết bị điện tử… bị hư hỏng nặng. Rất may, hai nhân viên quán cà phê là anh Nguyễn Quốc Giàu và Vương Thừa Vũ may mắn chạy kịp ra ngoài thoát nạn.

Trụ sở Văn phòng Báo Quân đội Nhân dân khu vực Nam Tây Nguyên (chung bờ rào với Tỉnh ủy Đắk Lắk) cũng bị thân cây đa đè lên gây hư hại một đoạn tường rào dài khoảng 10m. Một số công trình phụ nằm gần khu vực cây đa bị đổ cũng bị sập bê tông, hư hỏng nặng.

Cây đa 100 tuổi bật gốc, đè sập quán cà phê - 1

Hiện trường cây đa bị đổ sáng 28/9

Khoảng 20 công nhân của Công ty TNHH Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Nhưng việc cưa thân cây gặp nhiều khó khăn vì thân cây đè lên tường rào rất cao lại dài hàng chục mét, tán cây rất rộng.

Theo nhân viên Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, cây đa bị bật gốc nói trên có tuổi thọ không dưới 100 tuổi. Nguyên nhân bị bật gốc có thể trong rạng sáng 28/9 gặp cơn gió lớn, kết hợp với việc tại TP Buôn Ma Thuột có mưa to liên tục trong những ngày qua khiến đất đai bị mềm nhão làm cây bị bật gốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN