Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3

Sáng nay (14/11), cây cầu vượt khung thép tại ngã tư nút giao đường Láng Hạ - Lê Văn Lương đã chính thức thông xe, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc cũng như giảm tai nạn giao thông tại Hà Nội.

Cầu vượt kết cấu thép Láng Hạ - Lê Văn Lương được khởi công ngày 11/5/2012, có chiều dài 315,5m, rộng 9m, gồm hai làn xe cho mỗi chiều đi.

Từ 7 giờ sáng nay 14/11, sau khi thông xe, các loại ôtô con, xe máy, xe buýt lưu thông hướng từ Lê Văn Lương đến Láng Hạ và ngược lại khi qua nút giao thông này sẽ ưu tiên đi trên cầu vượt. Xe tải, xe chuyên dụng, xe thô sơ, người đi bộ không được phép đi lên cầu vượt.

Hình ảnh lễ thông xe cây cầu lắp ghép sáng 14/10

Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3 - 1

Cầu vượt nút giao thông Láng Hạ-Lê Văn Lương là cây cầu vượt lắp ghép thứ 3 được đưa vào sử dụng, nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các ngã tư của Hà Nội

Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3 - 2

Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3 - 3

Các phương tiện lưu thông qua cầu ngay sau lễ thông xe 

Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3 - 4

Phía dưới đường thông thoáng hơn vào giờ cao điểm

Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3 - 5

Lực lượng công an túc trực phân làn cho cây cầu vừa mới thông xe

Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3 - 6

Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3 - 7

Hà Nội thông xe cầu vượt nhẹ thứ 3 - 8

Cùng với 2 cây cầu vượt nhẹ tại ngã tư Chùa Bộc-Thái Hà và Láng Hạ-Huỳnh Thúc Kháng đã thông xe trong tháng 4/2012, cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho Thủ đô, nhất là những tháng cuối năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN