Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước

Bộ Công an khẳng định, đến giờ phút này chỉ có 2 đối tượng gây án. Hung thủ lên kế hoạch cụ thể trước khi ra tay sát hại gia đình nạn nhân.

Chiều nay (11.7), Công an tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo liên quan đến vụ thảm sát 6 mạng người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), tại Công an huyện Chơn Thành.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo.

Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 1
Đông đảo phóng viên cơ quan báo chí tập trung trước Công an huyện Chơn Thành để chờ họp báo.


13h chiều 11.7, rất đông phóng viên cơ quan báo chí tập trung trước Công an huyện Chơn Thành để chờ họp báo lúc 13h30.

Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 2

Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 3
13h17: Sau khi xuất trình giấy giới thiệu, các phóng viên vào trụ sở Công an huyện Chơn Thành. Do lượng phóng viên quá đông, Ban tổ chức đã phải sắp xếp lại chỗ ngồi.

Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 4
Khoảng 100 phóng viên các báo đài đến tham dự và đưa tin.


13h30: Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu, cảm ơn cơ quan báo chí đã đưa tin thời gian qua và hôm nay có mặt đưa tin kết quả vụ án. Sau gần 4 ngày tập trung lực lượng, điều tra, phá án, đến ngày 10.7, chuyên án cơ bản kết thúc và đã chuyển sang phần tố tụng. Lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi can trực tiếp gây án.

Thứ trưởng Vương nói, thay mặt Bộ Công an, Ban chuyên án, ông thông báo kết quả điều tra vụ án, mong cơ quan báo chí tuyên truyền ổn định dư luận.


Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 5

Lãnh đạo Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo.

13h35: Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu khai mạc buổi họp báo.  Thiếu tướng Hùng nhắc lại thông tin vụ thảm sát và chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.
 

Theo Thiếu tướng Hùng, cơ quan công an bộ và tỉnh Bình Phước phối hợp rất tốt từ khâu khám nghiệm hiện trường đến truy tìm hung thủ.

Ông Hùng nhắc lại việc nghi phạm Nguyễn Hải Dương trước đây có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh - con gái ông Mỹ. Tuy nhiên, do gia đình ông Mỹ ngăn cản nên Dương thù hằn và tìm cách sát hại gia đình nạn nhân.

Để thực hiện hành vi, Dương mua súng bắn bi, dao bấm, găng tay, ủng... và rủ Vũ Văn Tiến tham gia cướp tài sản của một đại gia ở huyện Chơn Thành. 2h ngày 7.7, Dương và Tiến đi xe máy đến nhà ông Mỹ.
 
Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 6
Toàn cảnh cuộc họp báo.
Sau đó Dương gọi điện cho Vỹ nói sẽ cho quà, bảo Vỹ xuống mở cửa. Khi Vỹ ra mở cửa, Dương cùng Tiến khống chế và sát hại Vỹ ngay tại cổng.

Cả hai vào bên trong, leo lên lầu, khống chế Linh và Như, sau đó xuống tầng trệt khống chế vợ chồng ông Mỹ và Quốc Anh. Dương, Tiến đưa Quốc Anh vào phòng để lục tìm tài sản nhưng không có nên đã ra tay sát hại Quốc Anh, rồi yêu cầu bà Nga đưa tài sản nhưng không được nên đã sát hại bà Nga và chồng.

Sau đó, Dương và Tiến lên lầu tra khảo rồi giết 2 cô gái. Hai đối tượng lấy được 4 triệu đồng cùng một số tài sản như điện thoại, iPad rồi rời khỏi hiện trường.

14h20: Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, 6 người tử vong đều do Dương dùng dao nhọn đâm, vết thương ở cổ là vết đâm chứ không phải cắt. Trong 2 hung thủ, Dương là người ra tay chính, Tiến chỉ đâm Vỹ và dùng dây trói, siết cổ các nạn nhân.
 
Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 7
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu.
Thượng tướng Vương cho rằng, so với vụ án Lê Văn Luyện thì vụ thảm án này khác. Luyện đang cướp của thì bị phát hiện nên ra tay giết người, còn Dương thì lên kế hoạch rõ ràng. Tuy nhiên, cả hai vụ đều dã man như nhau.

Hiện công tác trinh sát của Ban chuyên án đã dừng lại và chuyển sang truy tố. Như vậy có đủ căn cứ khởi tố hai đối tượng này với tội danh “Giết người, cướp tài sản” đồng thời tiến hành tạm giam.

Về vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An mới đây, Thứ trưởng Vương cho biết, hiện Bộ Công an đã tăng cường lực lượng để thực hiện điều tra vụ án này. Vụ án này có địa điểm xảy ra vụ án là vùng núi, gần giáp khu vực biên giới với nước Lào. Vụ án được phát hiện nạn nhân chết hơn 1 tuần nên các dấu vết cần tập hợp phân tích.

14h05: Vì sao bé gái 18 tháng tuổi thoát chết? Một thành viên Ban chuyên án cho biết, khi vụ án xảy ra có 7 người đang ở trong nhà. Lúc đó, cháu ngủ rất say. Khi gây án xong, Dương có xuống tầng 1 lấy quần áo để phi tang thì phát hiện bé gái khóc. Dương đã bế cháu bé dỗ cho ngủ, có lòng thương cháu bé nên không sát hại.

Liên quan đến việc một số thông tin cho rằng Vỹ có liên quan đến vụ thảm sát vì mở cửa cho Dương vào, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an - khẳng định, cả cháu Như và cháu Vỹ đều không liên quan đến vụ thảm sát. Theo đó, đối tượng Dương đã gọi điện cho Vỹ nói mở cửa để cho quà và gà đá. Như đã hẹn, đúng 2h ngày 7.7, Dương gọi điện và Vỹ xuống mở cửa, sau đó bị giết.
 
Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 8
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự.

13h50: Trả lời báo chí, liệu còn có đồng phạm nào khác trong vụ án này không, đại diện Bộ Công an khẳng định, đến giờ phút này chỉ có 2 đối tượng gây án. Theo tài liệu điều tra, chứng cứ thu được thì xác định chỉ có 2 hung thủ. Hung thủ lên kế hoạch cụ thể trước khi ra tay sát hại gia đình nạn nhân.

14h25: Cuộc họp báo kết thúc.

Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 9
Người nhà nạn nhân đến dự buổi họp báo.
Trước đó, ngày 10.7 đã bắt giữ hai nghi phạm: Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Bước đầu, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban chuyên án đã thu giữ đầy đủ vật chứng gồm: 2 con dao, 2 khẩu súng bắn điện và gas tự chế, quần áo dính máu cùng vật chứng là 5 chiếc điện thoại di động, 1 iPad và hơn 4 triệu đồng tiền mặt.

Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 10
Hai nghi phạm Vũ Văn Tiến (trái) và Nguyễn Hải Dương.
Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận hành vi sát hại 6 mạng người trong gia đình ông Mỹ. Dương cho biết, trước đây có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh - con gái ông Mỹ. Tuy nhiên, do gia đình ông Mỹ ngăn cản nên Dương thù hằn và tìm cách sát hại gia đình nạn nhân. Để thực hiện ý đồ của mình, Dương lên kế hoạch và nhờ Vũ Văn Tiến giúp sức và được Tiến đồng ý.
 
Rạng sáng 7.7, Dương cùng Tiến đi xe máy, mặc áo khoác, bịt mặt, đeo găng tay, mang ủng đến biệt thự của ông Mỹ, sau đó ra tay sát hại 6 người trong gia đình bạn gái. Sau đó, Dương cùng Tiến dùng xe máy rời khỏi hiện trường.
 
Bộ CA khẳng định chỉ có 2 đối tượng gây thảm sát ở Bình Phước - 11
Căn biệt thự nơi xảy ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Mỹ gây chấn động dư luận.
Đến 7h sáng cùng ngày, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc cho gia đình ông Mỹ) đến nhà để làm thì thấy cửa phía sau khóa, cửa phía trước khép hờ. Bà Loan đẩy cửa phía trước vào bên trong nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng: Ông Mỹ và vợ là bà Ánh Nga cùng con trai Quốc Anh nằm chết trên sàn nhà. Bà Loan chạy tiếp lên lầu, thấy Ánh Linh và Tố Như nằm chết trong phòng.

Công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể cháu Minh Vỹ nằm ở cổng nhà. Tất cả đều bị thương nghiêm trọng ở phần cổ.

Chỉ duy nhất bé Na - 18 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ - thoát nạn, được bà Loan tìm thấy trong phòng ngủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Thảm sát 6 người chết ở Bình Phước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN