Bộ trưởng giáo dục Đức bị tố đạo văn

Một trường đại học ở Đức vừa bỏ phiếu để tước bằng tiến sĩ của Bộ trưởng giáo dục Annette Schavan vì tội đạo văn.

Khoa Triết học của ĐH Duesseldorf hôm 5/1 đưa ra quyết định rằng bà Schavan “cố ý lừa dối bằng cách đạo văn của người khác”.

Bộ trưởng giáo dục bác bỏ cáo buộc này và cho biết sẽ kiện.

Trước đó, vụ đạo văn của Bộ trưởng quốc phòng Đức bị lộ tẩy đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông này vào năm 2011.

Nhiều phần trong bài luận văn ngành luật của ông Karl-Theodor zu Guttenberg bị ĐH Bayreuth phát hiện là copy của người khác và ông Guttenberg tự rút lui.

Bà Schavan là bộ trưởng thứ hai trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel bị cáo buộc copy luận văn tiến sĩ. Người tố cáo bà Schavan là một blogger vô danh.

ĐH Duesseldorf  kết luận rằng luận văn tiến sĩ về đề tài sự hình thành lương tâm có chứa “số lượng đáng kể những câu không dẫn nguồn của nhiều văn bản khác”, nên không hợp lệ.

Nữ bộ trưởng 57 tuổi đang có chuyến công du về hợp tác giáo dục và khoa học tới Nam Phi. Từ năm 2005, bà Schavan được nhìn nhận là đồng minh thân thiết của Thủ tướng Merkel.

Báo Bild của Đức nói rằng tin này là cú sốc khá lớn đối với Thủ tướng, và băn khoăn không biết nữ Thủ tướng có tìm một bộ trưởng giáo dục mới trước chiến dịch bầu cử tới hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN