Bố Công Phượng và Trọng Hoàng "đặt cửa" Việt Nam hạ Yemen

Sự kiện: Asian Cup 2023

Vào 11 giờ tối nay (16.1), ĐT Việt Nam sẽ có trận "chung kết ngược" bảng D với ĐT Yemen để tranh tấm vé đi tiếp tại Asian Cup 2019. Bố mẹ các tuyển thủ xứ Nghệ tự tin các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ đánh bại đối thủ để giành quyền vào vòng knock out.

Có thể nói sau 2 trận thua trước hai đối thủ nặng ký là Iran và Iraq tại bảng D Asian Cup 2019, trận đấu tối nay (16.1) gặp Yemen là cơ hội cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo trong việc hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chỉ có chiến thắng mới có thể giúp cho ĐT Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào vòng 16 đội mạnh nhất giải đấu ở UAE.

Với tầm quan trọng của trận đấu này, bố mẹ các tuyển thủ xứ Nghệ tự tin vào chiến thắng của đội nhà trước đối thủ Yemen và càng tự tin vào “phép màu” từ HLV Park Hang-seo.

Bố Công Phượng và Trọng Hoàng "đặt cửa" Việt Nam hạ Yemen - 1

Ông Nguyễn Trọng Hường và vợ tự tin vào chiến thắng của ĐT Việt Nam trước đối thủ Yemen. Ảnh CT.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Công Bảy - bố của tiền đạo Công Phượng cho hay: “Asian Cup 2019 khác hoàn toàn với giải AFF Cup 2018, chúng ta rơi vào bảng đấu khó khăn, khi gặp những đối thủ hàng đầu châu Á. Dù kết quả thua 2 trận đấu trước, nhưng tôi vẫn tự tin rằng đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiến thắng trước đối thủ Yemen vào tối nay, đồng thời lách qua khe cửa hẹp giành quyền vào vòng 16 đội mạnh nhất”.

“Do thời điểm này đang vào vụ mùa, thời tiết ở Nghệ An thất thường, đá vào khung giờ quá muộn, nên gia đình tôi cũng không tổ chức rầm rộ như mọi hôm. Tôi cùng anh em họ tổ chức xem thôi. Mong rằng trận đấu này cháu Phượng nó ghi bàn để đem lại chiến thắng cho ĐT Việt Nam”, ông Nguyễn Công Bảy nói thêm.

Còn ông Nguyễn Trọng Hường nhận định: “Đây là trận đấu khó khăn của ĐT Việt Nam, trước áp lực phải giành chiến thắng, tâm lý thi đấu của các cháu có thể ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào cái tài cầm quân của HLV Park Hang-seo có thể giúp đội tuyển chúng ta giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Yemen”.

“Những trận đấu trước, cháu Hoàng bị chấn thương nhẹ, tuy nhiên khi liên lạc về, tình hình chấn thương của cháu đã được cải thiện. Tôi tin cháu nếu được vào sân sẽ cố gắng tỏa sáng, để cùng đồng đội giành chiến thắng. Do điều kiện thời gian thi đấu quá muộn, nên tôi và gia đình tổ chức ở nhà với những người thân thiết, chứ không tổ chức như những trận đấu trước”, ông Hường cho hay.

Trong khi đó trao đổi với Dân Việt, ông Quế Ngọc Hùng, bố của tuyển thủ Quế Ngọc Hải, tự tin khẳng định: "Đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 3-1 và lạch qua khe cửa hẹp vào vòng 16 đội mạnh nhất tại Asian Cup 2019".

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE lưu ý người dân đi cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam

Để đảm bảo an toàn khi đi cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Cúp bóng đá châu Á 2019 (AFC Asian Cup 2019), các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Asian Cup 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN