Bị cuốn vào máy kéo sợi, một công nhân tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Trong quá trình vận hành máy, nam công nhân bị máy kéo sợi cuốn vào tử vong…

Ngày 10-11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ban giao thi thể Nguyễn Văn T. (39 tuổi, quê Nghệ An) cho người thân đưa về quê an táng.

Vị trí máy kéo sợi nơi anh T. bị cuốn vào tử vong. Ảnh: K.D

Vị trí máy kéo sợi nơi anh T. bị cuốn vào tử vong. Ảnh: K.D

Trước đó, tại xưởng tạo sợi của Công ty TNHH Fotai Việt Nam (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương). Anh Nguyễn Văn T. cùng nhiều công nhân khác tiến hành tắt máy để làm vệ sinh đầu khuôn.

Sau khi vệ sinh xong, các máy được khởi động hoạt động trở lại. Lúc này tại máy số 4, anh T. đang thu gom sợi phế phẩm, thì bất ngờ bị cuốn vào các ống lô máy kéo sợi.

Khi nghe tiếng hét thất thanh, các công nhân khác chạy đến thì phát hiện anh T. đang nằm trên sàn nhà xưởng. Cánh tay phải bị cuộn sợi phế phẩm quấn chặt, trên người chảy nhiều máu.

Ngay lập tức mọi người đưa anh T., ra khỏi vị trí mắc kẹt rồi đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Hãi hùng công nhân tử vong vì bị cuốn vào trục máy trộn cám

Phải mất gần 5 giờ thì các lực lượng cứu hộ mới có thể đưa được thi thể anh Nhựt ra khỏi máy trộn cám để tránh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ ÁNH ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN