Bé trai 5 tuổi rơi từ toà nhà cao tầng xuống đất nằm bất động

Sự kiện: Tin nóng

Người dân nghe thấy tiếng động lớn chạy ra phát hiện một bé trai nằm bất động trên vỉa hè toà nhà N03.

Bé trai 5 tuổi rơi từ toà nhà cao tầng xuống đất nằm bất động - 1

 Toà nhà N03, nơi bé trai gặp nạn. Ảnh L.B

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 8h sáng 15/11, tại toà nhà N03, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo người dân, thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra ngoài quan sát thì thấy một bé trai nằm bất động dưới nền đất tòa nhà. Ngay sau đó, người dân thông báo cho gia đình đưa bé trai vào bệnh viện cấp cứu.

“Nhiều người nghi ngờ cháu bé rơi từ tầng 7 toà nhà xuống đất. Thời điểm xảy ra vụ việc, bé trai không bị chảy máu nhưng nằm bất động trên nền đất. Sau ít phút, công an có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc”, một nhân chứng chứng kiến sự việc kể lại.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng cho hay, vụ việc khiến bé trai bị gãy chân, tay. Hiện tại, cháu bé đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Ghi nhận của phóng viên, đến 10h cùng ngày, cảnh sát khủ vực vẫn đang cử cán bộ bảo vệ hiện trường. Toà nhà xảy ra sự việc cao 15 tầng.

Bé trai rơi từ độ cao 35m ở Đà Nẵng đang hôn mê sâu

Ngày 14.7, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, em Trần Trọng Minh (8 tuổi) bị rơi từ độ cao hơn 35 m (từ cầu Thuận Phước xuống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN