Bắt giữ 7 tấn mỳ chính lậu "nhập cư" Thủ đô

Các cơ quan chức năng vừa bắt giữ một xe hàng chở khoảng 7 tấn mỳ chính (bột ngọt) và khoảng 150 bao tải giày dép không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) phối hợp với Đội tuần tra tuyến (Công an TP. Hà Nội) và Đội quản lý thị trường số 6 (Hà Nội) vừa bắt giữ một xe hàng chở khoảng 7 tấn mỳ chính (bột ngọt) và khoảng 150 bao tải giày dép không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, tối 17/1, lực lượng liên ngành phát hiện xe ô tô mang BKS 17 - 010.63 có dấu hiệu nghi vấn đi qua ngã ba Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội). Qua kiểm tra, số mỳ chính này ngoài vỏ bao bì toàn chữ Trung Quốc và dày dép đều không có giấy tờ hợp lệ.

Lái xe là Vũ Đình Nghĩa (ở huyện Hưng Hà, Thái Bình) khai nhận, vận chuyển thuê số hàng này nhưng không biết rằng đây là hàng không hợp lệ. Anh ta cũng không biết chủ số hàng trên là ai.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng trên để xử lý theo luật định.

Bắt giữ 7 tấn mỳ chính lậu "nhập cư" Thủ đô - 1

7 tấn mỳ chính lậu bị bắt giữ khi đang trên đường về Thủ đô

Bắt giữ 7 tấn mỳ chính lậu "nhập cư" Thủ đô - 2

Bắt giữ 7 tấn mỳ chính lậu "nhập cư" Thủ đô - 3

150 bao tải dép nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng bị thu giữ

Bắt giữ 7 tấn mỳ chính lậu "nhập cư" Thủ đô - 4

Vỏ bao bì mỳ chính toàn chữ Trung Quốc

Bắt giữ 7 tấn mỳ chính lậu "nhập cư" Thủ đô - 5

Xe tải chở số hàng vừa bị bắt giữ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN