Bắt đối tượng đấm bác sĩ BV Thanh Nhàn vỡ quai hàm

Khoảng 10h sáng 24/9, CA quận Hai Bà Trưng phối hợp với phòng hình sự CA Hà Nội đã bắt giữ đối tượng đánh vỡ quai hàm bác sĩ ở Bệnh viện Thanh Nhàn.

CA quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1986, trú tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, HN) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với bác sĩ Phạm Thanh Tùng (SN1986, khoa Ngoại, BV Thanh Nhàn, HN).

Bắt đối tượng đấm bác sĩ BV Thanh Nhàn vỡ quai hàm - 1

Đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20/9/2014, bệnh nhân Nguyễn Gia Huy (4 tuổi) ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng được hai người nhà bế vào phòng cấp cứu trong tình trạng sưng nề vùng trán.

Bác sĩ Phạm Thanh Tùng là người trực cấp cứu ngoại, đã thăm khám cho cháu bé.           

Bác sĩ Tùng chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não theo nguyện vọng của gia đình. Tuy nhiên, do cháu bé sợ hãi không chịu chụp phim nên người nhà cháu bé đã được bác sĩ yêu cầu quay trở lại Bệnh viện Thanh Nhàn theo dõi thêm.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút, một thanh niên khoảng 35 tuổi, là người nhà cháu bé đã lao vào chửi và đấm nhiều lần liên tục vào mặt bác sĩ Tùng ngay trong phòng khám cấp cứu ngoại. Ngay sau đó, đối tượng đã bỏ chạy.

Theo đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn, sự việc khiến bác sĩ Tùng bị choáng, sưng nề 1/2 mặt bên trái, được chuyển lên phòng Hồi sức cấp cứu ngoại theo dõi, được xác định gãy cung tiếp xương gò má trái, không cử động được khớp thái dương – hàm trái.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn, do Tuấn bức xúc với thái độ của bác sĩ khi cấp cứu cháu Huy. 

Được biết, Tuấn là bạn bè với bố cháu Huy, đã từng có một tiền sự và vừa đi cai nghiện về.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN