Bão còn cách biển Đông khoảng 500 km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão Krosa, hiện có có cường độ cấp 10, giật cấp 13, cách biển Đông khoảng 500km và sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 hoạt động trên khu vực này.

Hồi 01 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin), cách biển Đông khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (31/10), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do chưa chịu tác động của bão nên ngày hôm nay thời tiết vẫn duy trì tốt, trời nắng, gió duy trì cấp 4, biển lặng, sóng êm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bão Krosa mới hình thành và sẽ còn nhiều thay đổi về cường độ và hướng di chuyển, do đó chưa thể khẳng định chính xác vị trí đổ bộ của bão. Tuy nhiên để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ cần theo dõi, kiểm đếm các phương tiện đang hoạt động trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền biết về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động đối phó.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN