Băng nhóm "rút ruột" hàng container sa lưới

Băng nhóm tội phạm này đã gây án một cách tinh vi. Chúng rút ruột hàng hóa trong container của các doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng.

Chiều 13/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phước Dũng (28 tuổi, quê Quảng Nam), Lê Văn Dũng (29 tuổi), Phạm Quang Lưu (25 tuổi),  Nguyễn Thái Quân, Phạm Văn Thắng (21 tuổi, cùng quê Thanh Hoá), Lương Trọng Thông (32 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) để làm rõ hành vi trộm tài sản.

Ngày 24/5, Công an Thuận An bắt quả tang nhóm nghi phạm đang tiến hàng cắt seal hàng container, trộm 90 thùng polyester trị giá hơn 225 triệu đồng chứa trong container mang BKS 51R-6549 chuyển sang xe tải khác chuẩn bị tẩu tán.

Băng nhóm "rút ruột" hàng container sa lưới - 1

Băng trộm đã thực hiện trót lọt trên 20 vụ trộm hàng container

Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công xuất lô hàng 460 thùng hàng sợi cuộn 100% polyester từ Tây Ninh giao cho Công ty TNHH Đỗ Hồng Hải vận chuyển đến cảng Cát Lái, quận 2 (TP.HCM) để làm thủ tục hải quan xuất khẩu. Sau đó, Công ty Đỗ Hồng Hải đã giao số hàng nêu trên cho lái xe Đỗ Thành Hiếu (29 tuổi) và Lê Văn Dũng vận chuyển về cảng Cát Lái. Trên đường đi, Hiếu, Dũng cùng đồng bọn tổ chức trộm 90 thùng rồi chuyển sang xe tải. Trong quá trình vận chuyển, các trinh sát bắt quả tang, riêng lái xe Đỗ Thành Hiếu đã nhanh chân bỏ trốn.

Qua mở rộng điều tra, băng trộm này khai nhận đã thực hiện trót lọt trên 20 vụ trộm hàng container của các doanh nghiệp, ước tính trị giá trị hàng hoá bị mất khoảng hơn 20 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN