Chiết xăng để bán làm cháy 3 ngôi nhà

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội thiêu rụi 1 quán cơm, kho phế liệu cùng một quán cơm khác bị ảnh hưởng khiến hàng trăm người bỏ chạy tán loạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h sáng 9/4, trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2 , TP.HCM.

Vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn, cùng lúc ngọn lửa bốc cháy tại quán cơm H.T ở phía đối diện. Ngọn lửa sau đó lan sang điểm thu mua phế liệu bốc cháy rừng rực, nhiều tiếng nổ lớn kèm theo khói bao trùm kín cả đường đi.

Mọi người hô hoán nhau dùng nước, vật dụng tại chỗ tìm cách dập tắt ngọn lửa nhưng không kịp, một quán cơm khác cũng bị cháy hết tường rào.

Chiết xăng để bán làm cháy 3 ngôi nhà - 1

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an quận 2 điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa cơ bản mới được dập tắt.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, tuy nhiên theo một số người dân trước thời điểm xảy ra vụ cháy họ thấy chủ quán cà phê (cạnh quán cơm H.T) đang chiết xăng ra chai để bán. Trong lúc chiết xăng, người này vô tình làm xăng đổ bén vào lò sưởi gây ra vụ cháy lớn trên.


Chiết xăng để bán làm cháy 3 ngôi nhà - 2

Lính cứu hỏa đang tích cực dập lửa

Chiết xăng để bán làm cháy 3 ngôi nhà - 3

Chiết xăng để bán làm cháy 3 ngôi nhà - 4

Chiết xăng để bán làm cháy 3 ngôi nhà - 5

Quán cơm, kho phê liệu bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy lớn

Chiết xăng để bán làm cháy 3 ngôi nhà - 6

Khoảng 30 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN