Xót xa con 3 tuổi, tháng nào cũng gặp bác sỹ vì viêm họng, mẹ đã dùng cách này

Chị Lê Thị Lựu 36 tuổi ở Yên Mô, Ninh Bình có bé Phạm Lê Thành Chính, 3 tuổi rưỡi. 3 năm liền chị Lựu phải “lên bờ xuống ruộng” với việc đưa con đi khám viêm đường hô hấp, dùng thuốc cho con.

Xót xa con 3 tuổi, tháng nào cũng gặp bác sỹ vì viêm họng, mẹ đã dùng cách này - 1

Chị Lựu và bé Chính (ảnh nv cung cấp)

Đề kháng con giảm mạnh sau 1 lần nhập viện

Từ khi bé được 1 tháng tuổi, dù được bú mẹ hoàn toàn, bé đã bắt đầu bị viêm phế quản cấp phải nhập viện 8 ngày. Kể từ sau lần nhập viện đó, cứ mỗi lần thay đổi thời tiết, nằm điều hòa nhiều cũng bị, trời lạnh quá cũng bị, nóng quá cũng bị ốm. Lúc thì viêm họng cấp, lúc thì viêm phế quản cấp, có lần đã chớm viêm phổi.

Biểu hiện viêm đường hô hấp của bé lúc đầu chỉ là mệt, quấy khóc, sốt, sau đó chuyển sang ho và đi khám thì thường xuyên nhận được kết quả là viêm họng, viêm phế quản. Mặc dù nhà dưới Ninh Bình, chị thường xuyên cho bé đi khám bệnh tại bệnh viện ở Hà Nội, cả bệnh viện công lẫn bệnh viện tư nhân.

“Mỗi lần đi khám như vậy vô cùng mệt mỏi và tốn kém mà bệnh tình có vẻ cũng chỉ đỡ được một thời gian ngắn.”, chị Lựu cho hay.

May mắn biết tới giải pháp tăng đề kháng hô hấp

Xót xa con 3 tuổi, tháng nào cũng gặp bác sỹ vì viêm họng, mẹ đã dùng cách này - 2

Chị Lựu bảo vệ hô hấp cho con bằng viên ngậm đặc biệt

Chị Lựu nói “Mình biết tới viên ngậm Imunostim của CH Séc do nhà thuốc quen giới thiệu. Lúc đó chị chủ nhà thuốc nói rằng, viên ngậm này rất tốt và phù hợp với trẻ đã biết ngậm, biết nhai, bé nhà em đã 3 tuổi nên cho ngậm viên này để tăng đề kháng chống bệnh hô hấp là hợp lý nhất.”

Kể từ đó, chị Lựu cho bé dùng tới nay đã 2 đợt, mỗi đợt cách nhau 3 tháng, dùng liền 30 ngày một đợt không nghỉ 10 ngày như bình thường vì thấy rằng đề kháng của con kém quá, dùng liền mà không có hại gì thì cứ cho dùng để tác dụng phòng bệnh tốt hơn.

“Quả thực, từ sau khi ngậm Imunostim cho tới bây giờ, mình thấy bé đỡ ốm, ít bị ho, ít viêm họng. Bé mạnh khỏe hơn, ăn uống ngon miệng hơn, vui vẻ chơi đùa cùng các bạn, mình thấy cũng nhẹ lòng.” chị Lựu chia sẻ.

Viên ngậm có vị thanh ngọt, hương Dâu tây, rất dễ sử dụng và bé vui vẻ sử dụng như được mẹ thưởng kẹo vậy chứ không khổ sở như cho con uống các loại thuốc kháng sinh khi ốm.

Chi tiết về viên ngậm tăng miễn dịch hô hấp mà chị Lựu cho hai bé sử dụng và cách giúp trẻ tăng miễn dịch hô hấp đúng cách, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1800 8070, hoặc hoặc xem điểm bán sản phẩm TẠI ĐÂY.

Xót xa con 3 tuổi, tháng nào cũng gặp bác sỹ vì viêm họng, mẹ đã dùng cách này - 3

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN