Tiểu đêm nhiều lần là bệnh gì? Có phải do thận yếu? Cách khắc phục thế nào?

Tiểu đêm nhiều lần là một chứng bệnh khiến cho người mắc phải cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và những tiềm ẩn bệnh lý nguy hiểm.

Tiểu đêm nhiều lần là bệnh gì?

 Lương y Bùi Hồng Minh – Chủ tịch hội Đông y Ba Đình cho biết: “Đối với một người nam khỏe mạnh bình thường sẽ đi tiểu từ 7-8 lần/ngày trong đó có 1 lần vào ban đêm. Ở nữ giới  thì số lần đi tiểu của họ dao động từ 6-7 lần/ngày, ban đêm thường không đi tiểu”.

Ở độ tuổi từ 70 trở lên: Nếu bạn bị đi tiểu 1 lần/đêm thì đó là biểu hiện bình thường. Tuổi càng cao, chức năng thận càng suy giảm. 

Từ 60 đến 70 tuổi: Nếu bạn đi tiểu 1 lần vào ban đêm thì điều này cho thấy chức năng thận của bạn đã bị suy yếu trước tuổi. 

Từ 40 đến 60 tuổi: Nếu bạn đi tiểu 1 lần vào ban đêm, chứng tỏ chức năng thận bị suy giảm ở mức đáng cảnh báo.

Còn nếu bạn mới dưới 60 tuổi nhưng đã đi tiểu nhiều hơn 2 lần/đêm thì đây là biểu hiện cho thấy thận suy giảm và có nguy cơ bị suy thận.

Tiểu đêm nhiều lần là bệnh gì? Có phải do thận yếu? Cách khắc phục thế nào? - 1

Nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đêm nhiều lần là gì?

Do chế độ sinh hoạt: Nếu người bệnh uống quá nhiều nước, ăn các loại rau củ quả nhiều nước, sử dụng các loại thuốc lợi tiểu, các chất kích thích như rượu bia, cà phê, thuốc lá, nước uống có gas hoặc do tâm lý cẳng thẳng sẽ kích thích cơ thể đi tiểu nhiều lần hơn.

Về bệnh lý: Do nam giới mắc các bệnh về tiền liệt tuyến như u xơ tiền liệt tuyến, phì đại tiền liệt tuyến, viêm tiền liệt tuyến,…gây chèn ép vào bàng quang và đường tiết niệu sẽ gây ra các triệu chứng đi tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu không hết. Nữ giới bị sa tử cung trong quá trình sinh đẻ chèn ép bàng quang khiến niệu đạo mở ra dẫn đến đi tiểu nhiều. Ngoài ra, chứng đi tiểu nhiều lần còn do các bệnh viêm đường tiết niệu, sỏi thận, sỏi bàng quang, huyết áp cao, tiểu đường, suy thận,…

Ngoài các nguyên nhân ở trên, chuyên gia Bùi Hồng Minh cũng chia sẻ nguyên nhân gây chứng đi tiểu nhiều lần dưới góc độ của Y học cổ truyền mà trong Tây y thường không phát hiện được trong quá trình khám cho bệnh nhân. Đó là do 4 nguyên nhân: Do bàng quang thấp nhiệt, do thận âm hư (hao tổn), do thận khí không bền, do tỳ phế khí hư.

Tất cả những triệu chứng tiểu đêm nhiều lần hay tiểu ngày nhiều lần đều có liên quan đến suy giảm chức năng thận và bàng quang. Khi chức năng thận bị suy giảm, thận khí kém không quản lý được hệ thần kinh sẽ làm cho bàng quang không tự chủ, cơ vòng của bàng quang tự mở ra và dẫn đến tiểu tiện nhiều lần. Đặc biệt là người già, do tuổi tác cơ thể bị lão hóa, chức năng thận cũng bị suy yếu dẫn đến thận khí kém và dễ bị đi tiểu đêm nhiều lần.

Tiểu đêm nhiều lần là bệnh gì? Có phải do thận yếu? Cách khắc phục thế nào? - 2

Phòng và đẩy lùi chứng đi tiểu đêm, tiểu ngày nhiều lần bằng phương pháp nào?

Nếu như mắc phải chứng tiểu đêm nhiều lần, hay tiểu ngày nhiều lần mà chúng ta không kịp thời chữa trị sẽ để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Tiểu đêm nhiều lần làm cho cơ thể suy yếu dần, gây mệt mỏi, mất ngủ, tinh thần căng thẳng, buồn bực, cáu gắt, sức khỏe giảm sút. Khi sức đề kháng cơ thể suy yếu, các mầm bệnh có cơ hội xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Nguy hiểm hơn, khi chức năng thận bị suy giảm, người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ SUY THẬN và phải chạy thận.

Hai quả thận là một trong 5 tạng phủ quan trọng nhất của con người. Nếu như, thận bị hư hỏng, nó sẽ lây chuyền sang tất cả những thứ khác. Chính vì vậy, để trị dứt điểm chứng tiểu đêm nhiều lần thì thận phải khỏe. 

Trong Đông Y có bài thuốc gồm 8 vị rất tốt cho người gặp vấn đề về thận và mắc chứng đi tiểu đêm nhiều lần là: Cao Tang Phiêu Tiêu; Cao Đẳng sâm, Cao Phong thạch hộc, Cao Đại táo, Cao Phục thần, Cao Ích trí nhân, Cao Bán chi liên, Cao Khiếm thực. 8 vị thuốc quý trên hiện đã được bào chế thành viên nén có tên Thận An Plus có công dụng giúp giúp bổ thận, tăng tái lọc cầu thận, mạnh gân cốt, kiểm soát và làm giảm các chứng tiểu đêm nhiều lần, tiểu ngày nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu tiện không thông, hạn chế đau mỏi ngang thắt lưng, phòng ngừa suy thận,…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết: “Ngay từ khi ở cái tuổi 40, tôi mắc khá nhiều bệnh như tiền liệt tuyến, huyết áp cao, tiểu đường và phải dùng quá nhiều thuốc khiến chức năng thận suy giảm. Đêm nào tôi cũng phải dậy đi tiểu đêm, có những đêm lên tới tận 6-8 lần. Cho đến khi được giới thiệu Thận An Plus, tôi dùng thử và rất ngạc nhiên là chỉ 4, 5 ngày sử dụng tiểu đêm giảm dần từ 6 lần xuống chỉ còn 2-3 lần. Tôi thấy ngủ ngon hơn, sâu giấc và đến hiện giờ thì đêm tôi không còn lần nào phải dậy đi tiểu nữa”.

Tiểu đêm nhiều lần là bệnh gì? Có phải do thận yếu? Cách khắc phục thế nào? - 3

Các bác trung niên, cao tuổi, những người đang gặp phải tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, tiểu ngày nhiều lần, thận hư, thận yếu,…hãy liên hệ ngay tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6907 để được hỗ trợ

Xem thêm chia sẻ của Nhà thơ Trần Đăng Khoa TẠI ĐÂY

=>> Tìm mua Thận An Plus tại nhà thuốc gần bạn nhất TẠI ĐÂY

Tiểu đêm nhiều lần là bệnh gì? Có phải do thận yếu? Cách khắc phục thế nào? - 4

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN