Thuốc chữa bệnh trĩ dùng sao cho hiệu quả?

Nên dùng thuốc chữa bệnh trĩ như thế nào khi phát hiện đi đại tiện ra máu? Những vấn đáp liên quan đến việc dùng thuốc chữa bệnh trĩ sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh mất ăn mất ngủ do những triệu chứng khó chịu của bệnh trĩ hành hạ.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp được Thạc sĩ - Bác sĩ Dương Phước Hưng, Trưởng phân khoa hậu môn, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM giải đáp sẽ giúp bạn phòng ngừa và tìm ra giải pháp điều trị bệnh trĩ hiệu quả.

Bệnh trĩ thường có diễn tiến thầm lặng nên nhiều người ỷ y, không sử dụng thuốc chữa trĩ kịp thời khi bệnh ở giai đoạn sớm. Vậy làm sao để nhận biết các dấu hiệu bệnh trĩ ở giai đoạn đầu để kịp thời dùng thuốc chữa bệnh trĩ?

Các thống kê được thực hiện với 1.000 người tại Việt Nam trong năm 2015 cho thấy 67% người không biết nhận biết các dấu hiệu của trĩ. Chỉ đến khi bệnh nặng, đại tiện ra máu tươi thành tia, búi trĩ lớn sa ra ngoài không thể đẩy lên được, bệnh nhân mới đến bệnh viện và phần lớn là phải phẫu thuật. Do đó, phát hiện các dấu hiệu sớm của bệnh rất quan trọng vì tránh được phẫu thuật và các biến chứng xấu như mất nhiều máu, viêm nhiễm, nhiễm trùng máu do búi trĩ tổn thương lâu ngày. Các biểu hiện ban đầu của bệnh trĩ có thể cảm nhận như ngứa, bỏng rát vùng hậu môn, đau hoặc khó chịu, đau khi đi đại tiện và thường xuất hiện máu tươi ở giấy vệ sinh hoặc nhiều người thấy giấy vệ sinh có chút máu nhưng đại tiện lại không đau, sờ vào hậu môn thấy có một cục thịt dư to như hạt đậu. Ngay khi có các dấu hiệu trên, bạn nên đến bệnh viện để được bác sĩ khám và kê toa thuốc chữa bệnh trĩ, vừa ít tốt kém vừa nhẹ nhàng. Thuốc chữa bệnh trĩ có tác dụng làm tăng sức bền của thành mạch, kháng viêm, giảm đau, cầm máu… Nhờ vậy, người bệnh sẽ nhanh chóng thoát khỏi áp lực tâm lý và các triệu chứng khó chịu do trĩ gây ra.

Thuốc chữa bệnh trĩ dùng sao cho hiệu quả? - 1

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc chữa bệnh trĩ, từ đông y đến tây y. Người bệnh nên sử dụng thuốc chữa bệnh trĩ nào cho hiệu quả?

Việc sử dụng thuốc chữa bệnh trĩ bằng đông y, bài thuốc dân gian nên cần cân nhắc vì nếu thuốc tác dụng chậm trễ sẽ kéo dài thời gian điều trị, người bệnh dễ có nguy cơ biến chứng trong trường hợp trĩ cấp hoặc chịu áp lực tâm lý kéo dài vì trĩ gây đau, mất máu. Hiện nay y học đã có các loại thuốc uống điều trị trĩ được tinh chế dạng vi hạt, chứa thành phần flavanoid nên khi dùng hấp thu nhanh qua niêm mạc ruột. Thuốc này đã được bán rộng rãi tại nhà thuốc, dễ tìm mua và được bác sĩ khuyên dùng vì qua các thử nghiệm lâm sàng quốc tế chứng minh thuốc có tác dụng chữa dứt các triệu chứng trĩ cấp trong vòng 7 ngày. Bệnh nhân sẽ nhận thấy thuốc giúp cầm chảy máu sau ngày thứ 3 dùng thuốc và đến ngày thứ 7 thì dứt hoàn toàn triệu chứng trĩ cấp như chảy máu, đau rát, ngứa, khó chịu... 84% bệnh nhân và 86% bác sĩ hoàn toàn hài lòng với phương pháp chữa bệnh trĩ bằng thuốc.

Vì sao những người  làm công việc văn phòng, tài xế, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên… dễ bị trĩ tấn công, hành hạ?

Tư thế ngồi làm việc trong thời gian kéo dài, ít vận động, thường xuyên tiếp xúc máy tính như giới văn phòng, học sinh, tài xế… thường tạo áp lực lên tĩnh mạch vùng chậu, hậu môn và trực tràng. Khi máu dồn vào tĩnh mạch gây áp lực lớn, khiến tĩnh mạch phồng lên và giãn các mô xung quanh, tạo búi trĩ, gây đau rát khi đi đại tiện ra máu, búi trĩ sa gây vướng víu, viêm nhiễm khiến người bệnh không tập trung vào công việc nên chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta nên chú trọng phát hiện sớm các dấu hiệu của trĩ và dẹp bỏ tâm lý e ngại để dùng thuốc điều trị trĩ kịp thời, ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng hơn.

Thuốc chữa bệnh trĩ dùng sao cho hiệu quả? - 2

Bên cạnh việc dùng thuốc chữa bệnh trĩ thì mọi người nên chú ý thêm những điều gì trong thói quen sinh hoạt để tránh tái phát?

Trong vận động hàng ngày, mọi người cũng nên đặt hẹn thời gian trên đồng hồ, khoảng 90 phút/lần, để nhắc mình đứng lên tranh thủ đi lại trong văn phòng, vận động nhẹ nhàng, lấy nước uống hoặc đi vệ sinh, đại tiện… Cung cấp đủ 2 lít nước/ngày cho cơ thể sẽ ngăn ngừa táo bón, tránh bị chảy máu hậu môn. Rau quả trong bữa ăn cũng góp phần hiệu quả trong điều trị trĩ, ngăn ngừa tái phát. Chú ý bổ sung lượng rau quả, chất xơ (rau xanh, khoai, củ, chuối, bồ ngót, rau đay, rau dền…) chiếm khoảng 30% khẩu phần ăn hằng ngày, tương đương 300gr rau xanh và 400-500gr trái cây tươi. Tránh ăn các thực phẩm cay, nhiều dầu mỡ hoặc bia, rượu, cà phê, nước ngọt vì chúng có thể làm bệnh diễn tiến nhanh, nặng hơn.

(Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Dương Phước Hưng, Trưởng phân khoa hậu môn, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM)

Thuốc chữa bệnh trĩ dùng sao cho hiệu quả? - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN