Thủ phạm giấu mặt gây tiểu nhiều lần được chuyên gia tiết lộ trên kênh sức khỏe VTV2

Đi tiểu nhiều lần trong ngày là tình trạng bệnh lý phổ biến trong xã hội hiện nay. Trong chương trình “Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi” phát trên kênh truyền hình VTV2, Thầy thuốc ưu tú – Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân đã có những chia sẻ cụ thể về nguyên nhân và phương pháp điều trị hiệu quả bệnh lý này.

Đi tiểu nhiều lần trong ngày – những nỗi niềm khó nói!

Đi tiểu nhiều lần trong ngày – những nỗi niềm khó nói!

Đi tiểu là nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể. Theo các chuyên gia thì hầu hết mọi người đi tiểu 6 -7 lần mỗi ngày tùy thuộc vào lượng nước uống, thời tiết, dạng hoạt động, môi trường làm việc,… Nếu đi tiểu trên 8 lần một ngày thì được coi là tiểu nhiều lần. Đi tiểu nhiều lần trong ngày thường không nguy hiểm tới tính mạng nhưng làm giảm chất lượng cuộc sống của người mắc, khiến họ tự ti, xấu hổ, không dám đi chơi xa hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè.

Bác Trần Văn Cẩn (67 tuổi, TP Bắc Giang) chia sẻ về sự bất tiện bác gặp phải khi mắc chứng tiểu nhiều lần: “Tôi là nhân viên bảo vệ phải trực liên tục. Thế mà, ban ngày cứ khoảng 1 tiếng tôi phải đi tiểu một lần, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Nhiều hôm sợ camera ghi lại cảnh vắng mặt nhiều quá sẽ bị khiển trách, tôi phải nhịn cho đến lúc không chịu được nữa mới thôi”.

Thủ phạm giấu mặt gây tiểu nhiều lần được chuyên gia tiết lộ trên kênh sức khỏe VTV2 - 2

Không chỉ là chứng bệnh của người già, những đối tượng trẻ tuổi cũng gặp phải tình trạng tiểu nhiều lần và chịu không ít phiền phức. Chia sẻ về nỗi “ám ảnh” không dễ bày tỏ, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, 30 tuổi, (TP Nha Trang, Khánh Hòa) nói: “Ban ngày, cứ khoảng 15 – 20 phút tôi lại phải đi tiểu một lần, cảm giác bàng quang căng tức, khó nhịn tiểu, phải đi tiểu liền ngay lúc đó. Tôi làm công việc nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải di chuyển ngoài đường, vì vậy mỗi lần buồn tiểu lại phải gấp gáp tìm nhà vệ sinh, vô cùng bất tiện và xấu hổ”.

Làm thế nào để cải thiện tiểu nhiều lần hiệu quả?

Trong chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi phát trên kênh truyền hình VTV2, Thầy thuốc ưu tú – Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân – Nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương cho biết: Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng tiểu nhiều lần nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là do hội chứng bàng quang tăng hoạt - OAB – Tình trạng bàng quang hoạt động quá mức, kích thích, co bóp liên tục do các cơ kiểm soát phản xạ đi tiểu bị suy yếu.

Thủ phạm giấu mặt gây tiểu nhiều lần được chuyên gia tiết lộ trên kênh sức khỏe VTV2 - 3

Để khắc phục tình trạng đi tiểu nhiều lần, TTƯT – BS Hoàng Đình Lân khuyên người bệnh nên đi thăm khám, xác định đúng nguyên nhân để có hướng điều trị phù hợp. Nếu tiểu nhiều lần do chế độ ăn uống, sinh hoạt, thì cần thay đổi và điều chỉnh lại một cách hợp lý là có thể khắc phục. Tuy nhiên, đối với trường hợp tiểu nhiều lần, xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý, thì cần dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Một số thuốc được các chuyên gia ưu tiên lựa chọn là thuốc kháng cholinergic và kháng muscarinic, thường chỉ có tác dụng giảm bớt triệu chứng và tiềm ẩn các tác dụng phụ như khô miệng, táo bón,… nếu sử dụng lâu dài.

Việc dùng các sản phẩm thảo dược an toàn, lành tính hỗ trợ điều trị bệnh được khuyến khích do mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt là các chế phẩm chứa GO-LESS (sự kết hợp giữa chiết xuất hạt bí đỏ PEPO và mầm đậu nành) từ Thụy Sĩ, từ lâu đã được các nước Châu Âu sử dụng, giúp bệnh nhân tiểu nhiều lần cải thiện tốt chứng bệnh của mình.

Thoát nỗi lo tiểu nhiều lần trong ngày nhờ sản phẩm thảo dược

Xu hướng sử dụng các thảo dược trong hỗ trợ điều trị các chứng rối loạn tiểu tiện đã được nhiều chuyên gia và người dùng tin tưởng sử dụng. Chính vì vậy các nhà khoa học của hãng Futarom Thụy Sỹ đã thực hiện các công trình nghiên cứu và phát triển thành công nguyên liệu GO-LESS, với ý nghĩa là “đi ít hơn”, giúp người bệnh có biện pháp an toàn, hiệu quả trong cải thiện các chứng rối loạn tiểu tiện.

Thủ phạm giấu mặt gây tiểu nhiều lần được chuyên gia tiết lộ trên kênh sức khỏe VTV2 - 4

Hiệu quả của GO-LESS đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy 96% người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm (giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0-1 lần), số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày (từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần).

Với tác dụng và hiệu quả vượt trội như vậy, năm 2018, các nhà khoa học Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ từ Thụy Sĩ, phối hợp GO-LESS với đỗ trọng, L-Carnitin và bào chế thành công viên nén Ích Niệu Khang.

Hiện nay, Ích Niệu Khang là sản phẩm chuyên biệt tiên phong giúp phục hồi chức năng bàng quang, sản phẩm đã giúp hàng ngàn người bệnh thoát khỏi nỗi khổ tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Tháng 4/2019, Ích Niệu Khang đã được Đại Học Y Hà Nội chứng minh an toàn với người dùng.

Bác Trần Văn Cẩn, sau khi dùng Ích Niệu Khang cải thiện bệnh đã vui mừng chia sẻ: “Tình trạng tiểu nhiều ban ngày của tôi giảm hẳn, cách 2 -3 tiếng tôi mới phải đi 1 lần. Sức khỏe ổn định hơn, tôi cũng không còn mệt mỏi khi phải đi lại trong trung tâm thương mại rộng để tìm nhà vệ sinh nữa”.

>> Xem thêm chia sẻ của bác Cẩn TẠI ĐÂY

Còn chị Ngân sau khi dùng Ích Niệu Khang 1 tuần, tình trạng tiểu nhiều ban ngày đã cải thiện rõ rệt: “Ban ngày tôi chỉ còn đi tiểu vài lần, không còn thấy hiện tượng buồn tiểu gấp phải đi liền như lúc trước. Giờ tôi đã thoải mái, tự tin khi gặp gỡ bạn bè, đối tác”.

>>Xem thêm chia sẻ của chị Thảo TẠI ĐÂY

>>Xem điểm bán Ích Niệu Khang gần nhất TẠI ĐÂY

Tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ đang làm phiền bạn, Gọi ngay tới tổng đài MIỄN CƯỚC 1800.6723 để được tư vấn chi tiết nhất

Thủ phạm giấu mặt gây tiểu nhiều lần được chuyên gia tiết lộ trên kênh sức khỏe VTV2 - 5

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN