Sau 2 năm ròng rã kháng sinh, giờ con đã giảm ho, viêm họng chỉ nhờ...

Nhìn bé Ong và Bơ lắng xắng tụt khỏi xe chạy tót vào trường. Ít ai biết rằng cách đây một năm, 2 bé ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Ngày ho, sốt, viêm họng nhiều hơn ngày khỏe. Uống, chích kháng sinh nhiều hơn ăn cơm. Ơn trời, may mắn mọi chuyện đều đã qua rồi!

Những tháng ngày chăm con đầy ám ảnh

Bé lớn: Nguyễn Hoàng Thiên Chi (Bé Ong)    Ngày sinh: 20/6/2014

Bé nhỏ: Nguyễn Ngọc Mai Chi (Bé Bơ)           Ngày sinh: 28/10/2015

Mẹ: Phạm Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: 20/3 Ngô Thì Nhậm, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Năm 2014, chị Nhung sinh Ong. Hơn 1 năm sau, Bơ cũng chào đời. Sinh 2 bé liền nhau, chồng lại bận kinh doanh buôn bán. Một nách 2 con, chị Nhung không thể chăm sóc kỹ lưỡng từng bé một. Đã thế thời tiết Đà Lạt còn lạnh quanh năm. Vậy là Ong Bơ đua nhau viêm mũi họng, hết bé này đến bé kia. Có những đợt cả 2 bé cùng bệnh, chật vật vô cùng.

Sau 2 năm ròng rã kháng sinh, giờ con đã giảm ho, viêm họng chỉ nhờ... - 1

Ong Bơ sinh liền nhau, khỏe cùng khỏe, ốm cùng ốm, tương thông y như sinh đôi (Ảnh: NVCC)

Những đợt viêm mũi họng đầu tiên, con chỉ ho, sổ mũi nhấm nhẳng. Sau đó, tần suất con ho đàm, viêm họng ngày một dày. Lần sau nặng hơn lần trước. Sợ bệnh viện nên 2 vợ chồng chị đành cắn răng cho con tới bác sĩ tư. Ở đấy, bác sĩ kê kháng sinh cho con uống. Liều sau mạnh hơn liều trước. Uống kháng sinh riết nhưng cứ đỡ lại tái, đỡ lại tái, không sao mà dứt được.

Riết như vậy tới lúc con 2 tuổi thì uống kháng sinh cũng không khỏi. Mới đầu chỉ sổ mũi trong. Mũi đục dần, đặc vàng. Rồi trở nặng: sốt cao, ói vì ho, thở khò khè từng cơn. Tá hỏa, chị mang con đến viện Hoàn Mỹ – Đà Lạt, bác sĩ kết luận: con viêm mũi họng lâu ngày dẫn đến viêm phế quản, kháng sinh uống không đỡ phải dùng loại chích liều mạnh.

“Từ đó, cứ vài ngày được ở nhà thì mẹ con lại xách nhau vào viện 5, 6 ngày. Vì đã chích kháng sinh một lần rồi nên những lần sau phải chích riết. Kháng sinh dạng uống đâu có tác dụng với con nữa đâu”.

Kháng sinh liên tục nên cả Ong Bơ còm nhom, người lả lướt. Hệ tiêu hóa của con như bị phá hoàn toàn, lúc táo bón, lúc tiêu chảy. Người nóng, rôm sảy, nhiệt miệng tùm lum.

Kinh khủng nhất là lần cả Ong – Bơ ho lâu ngày rồi bị viêm phổi. Cu anh nhập viện được 2 ngày thì cô em cũng vào. Chị phải xin cho 2 đứa nằm cùng một phòng để tiện trông nom. Từ đấy, chị Nhung phải nghỉ việc ở nhà chăm con.

“Lần ấy, ghé tai vào ngực con cứ nghe tí tách, tí tách tưởng như phổi con đang nổ. Bác sĩ chẩn đoán con bị viêm viêm phổi. Nghe mà rụng rời chân tay!” chị Nhung nghẹn ngào kể lại.

 “Những đêm thức trắng trông 2 con ở viện, nghe tiếng thở khò khè, thi thoảng lại rên lên khe khẽ. Lòng mình tắc nghẹn, day dứt. Tự dặn lòng không bao giờ để con bị viêm phổi với viêm phế quản nữa. Nhất định phải có cách giúp con dứt luôn viêm mũi họng từ ngày mới chớm!”

Hành trình “đi tìm sức khỏe” cho con

Có một dạo, vì quá lo lắng nên hễ thấy quảng cáo cách nào cho con chị Nhung đều thử. Nhưng không hiệu quả. Vòng luẩn quẩn bệnh, thuốc, viện cả năm trời vẫn không có hồi kết.

Mãi vừa rồi đến khoảng đầu năm 2018, có người Dì ruột của chị Nhung tình cờ qua nhà chơi. Dì vốn là giáo viên cấp một, rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ. Thấy Ong Bơ bệnh lay lắt, dì bèn mách: “Con cho cháu dùng cốm BigBB Plus đi. Cái này hay! Có quả Kha tử, chữa viêm họng tốt lắm. Nhưng quả ấy chát khó uống. Còn cái BigBB Plus này có kha tử mà lại vị socola dễ uống. Chứ để con dùng kháng sinh triền miên không tốt!”.

Sau 2 năm ròng rã kháng sinh, giờ con đã giảm ho, viêm họng chỉ nhờ... - 2

2 cô cậu từng khiến mẹ lao đao lên xuống vì ốm bệnh (Ảnh: NVCC)

 Nghe dì mách BigBB Plus, tin dì nhưng chị vẫn tìm lên website với fanpage sản phẩm xem thêm. Đúng như lời dì, quả Kha tử được PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh (Nguyên GĐ bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương) đánh giá là thảo dược đầu bảng trị viêm họng, khản tiếng. Thành phần của BigBB Plus đều là thảo dược trồng ở Việt Nam. Chị khá yên lòng. Lướt thêm 1 loạt đánh giá trên page, các mẹ khen nhiều, chị mới yên tâm đặt hàng.

“Vừa dùng BigBB Plus, vừa kết hợp rửa mũi cho 2 đứa. Trộm vía chưa đầy 3, 4 ngày, mũi con thông hơn, đờm dãi ít hơn, tiếng ho cũng nhẹ hơn, không lọc xọc như trước. Được khoảng 1 tuần thì mũi con khô dần, ho thì chỉ còn húng hắng nhẹ vài ba tiếng. Thấy dấu hiệu tích cực, mình tiếp tục cho con dùng thêm gần 1 tuần nữa thì khỏi hẳn. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm trời con khỏi bệnh mà không phải đụng một liều kháng sinh nào!”

Sau 2 năm ròng rã kháng sinh, giờ con đã giảm ho, viêm họng chỉ nhờ... - 3

Ong và Bơ trộm vía đều rất hợp BigBB Plus (Ảnh: NVCC)

Đến giờ Ong – Bơ cũng đã dùng BigBB Plus ngót nghét 1 năm rồi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh nên cứ cách khoảng 1 tháng chị lại cho 2 đứa dùng 1 đợt 2 tuần, mỗi ngày 2 gói. Mỗi lần đi chơi xa hoặc về quê nội, lúc nào cũng mang sẵn BigBB Plus theo,  con ho húng hắng hay sụt sịt mũi là uống ngay để không bị nặng.

Không chỉ dùng BigBB Plus hồng để giảm ho, sổ mũi, nay chị dùng xen kẽ cả BigBB xanh để giúp con ăn ngon, tăng đề kháng nữa. Trộm vía, người nhoi nhoi thôi, nhưng cả Ong và Bơ không ốm nên cứ đều đặn đi lớp.

Chị hồ hởi: “Bố bọn trẻ quá khiếp cảnh trông con nằm viện, nên cứ hễ thấy con húng hắng ho là quay ngay sang mình bảo: cho con uống BigBB Plus đi!”

“Mỗi lần nghĩ lại những ngày con ốm mình vẫn luôn áy náy vì không biết đến BigBB Plus sớm hơn. Để con phải chích bao nhiêu kháng sinh vào người. May mà đã qua cả rồi!”

(Theo chia sẻ của mẹ Nhung)

>> Xem điểm bán sản phẩm BigBB Plus mà chị Nhung đã mua: TẠI ĐÂY

>> Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em: 1800 6855 (miễn cước gọi)

>> Website: muihongkhoe.com

Sau 2 năm ròng rã kháng sinh, giờ con đã giảm ho, viêm họng chỉ nhờ... - 4

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN