“Rước” u xơ tuyến tiền liệt vào người khi ăn 4 món này - Nam giới cần xem ngay!

U xơ tiền liệt tuyến là căn bệnh phổ biến ở nam giới độ tuổi 40 trở lên, gây ra những chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó khiến người bệnh dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, mất ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thể, thậm chí xảy ra biến chứng nguy hiểm như: suy thận, viêm đường tiết niệu…

Dưới đây là 4 loại thực phẩm tế bào u xơ này cực kỳ ưa thích, nếu không muốn bệnh gõ cửa thì nam giới nên tránh xa!

Mỡ động vật

Các loại thức ăn từ mỡ động vật như pate gan, bơ, sốt có khả năng kích hoạt men 5-alpha reductase chuyển testosterone thành hormone sinh dục nam, làm kích thích u xơ tuyến tiền liệt tăng trưởng chèn ép vào niệu đạo và bàng quang gây lên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu khó.

Thịt đỏ

Thịt lợn, bò, trâu… là các loại thịt đỏ phổ biến trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Việc ăn loại thịt này thường xuyên sẽ làm tăng khả năng mắc phì đại tiền liệt tuyến ở nam giới lên đến gấp 3 lần. Việc chế biến loại thịt này ở chế độ cao như nướng sẽ tạo ra các chất ung thư, khi dung nạp vào cơ thể sẽ gây ra đột biến thay đổi ADN của tế bào tiền liệt tuyến, tăng nguy cơ gây phì đại và ung thư.

Sữa

Giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất nhưng việc lạm dụng sữa hay chế phẩm từ sữa sẽ có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố ở nam giới, tăng khả năng mắc bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Ngoài ra dùng quá nhiều thực phẩm này dễ có nguy cơ bị béo phì - một trong những nguyên nhân dẫn đến phì đại tiền liệt tuyến.

Lòng đỏ trứng

Chứa hàm lượng axit arachidonic cao lòng đỏ trứng làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm tuyến tiền liệt khiến các tế bào u xơ phát triển lớn, chèn ép làm hẹp đường niệu đạo khiến tình trạng đi tiểu bị gián đoạn, rối loạn trầm trọng. Vì vậy dù nam giới có thể thay thế bằng cách ăn lòng trắng trứng để đảm bảo có chất đạm vào cơ thể.

Phì đại tiền liệt tuyến vì thói quen ăn uống không lành mạnh

Là chủ một nhà hàng tại Hạ Long - Quảng Ninh, anh Nguyễn Phi Hiệp vừa quản lý vừa làm đầu bếp nấu nướng phục vụ cho các thực khách. Những món ăn trước khi đưa vào thực đơn anh Hiệp đều nếm thử để kiểm nghiệm, cũng vì lẽ đó lượng thực phẩm đưa vào cơ thể quá nhiều khiến anh không thể kiểm soát. Không ngờ điều này đã có khả năng dẫn đến anh mắc u xơ tiền liệt tuyến 35gr khi mới ngoài 40: “Mình cũng chủ quan nghĩ tiểu tiện rối loạn là bình thường. Thế nhưng đêm đến đi tiểu nhiều không thể nào ngủ được, ban ngày cũng 9,10 lần, mỗi lần tiểu khó khăn, nước tiểu chảy ri rỉ, đứng 5-10 phút vẫn không xong” - anh Hiệp tâm sự.

Bệnh ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sức khỏe nên anh Hiệp mọi cách để chữa chạy, tuy nhiên bệnh vẫn không dứt điểm hoàn toàn khiến công việc anh gặp khó khăn.

May mắn trời thương người hiền lành chăm chỉ, tình trạng rối loạn của anh Hiệp đã không còn bị kéo dài khi thông qua người quen biết anh được mời lên Đài truyền hình VTV1 để nghe TS. BS. Lê Sĩ Trung - Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - BV Việt Pháp tư vấn trong chương trình “Khát vọng sống”.

“Rước” u xơ tuyến tiền liệt vào người khi ăn 4 món này - Nam giới cần xem ngay! - 1

Nhờ kiến thức chuyên môn thông thái của bác sĩ, anh Hiệp đã biết phân biệt các loại thực phẩm không tốt cho căn bệnh u xơ tiền liệt tuyến, hạn chế sử dụng rượu bia thuốc lá, đồng thời bổ sung thảo dược AGEprost từ Mỹ vào liệu trình chữa bệnh.

Theo BS. Trung, sự đặc biệt của AGEprost trong việc hỗ trợ điều trị u xơ tiền liệt tuyến ở nam giới đó chính là khả năng giảm 62,5% hoạt động của enzyme chuyển hóa hormon sinh dục nam. Từ đó giúp giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến và giúp giảm số lần tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn 0-1 lần/ đêm, giảm tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu rắt, khó tiểu và hoàn toàn không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Điều này đã được chứng minh lâm sàng tại Đại Học Sydney (Úc).

Tại Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, AGEprost đã được chứng nhận an toàn và được bảo hộ bởi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, đồng thời được cấp phép lưu hành tại Canada, Malaysia, châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Dựa trên những phân tích của BS. Trung, anh Hiệp quyết tâm tìm mua sản phẩm chứa AGEprost và điều kỳ diệu đã tới với anh: “Tôi áp dụng cách ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn của bác sĩ kèm theo 4 tháng sử dụng sản phẩm AGEprost nên bây giờ tiền liệt tuyến tôi giảm chỉ còn 27gr thôi, không còn chèn ép vào niệu đạo nên không còn tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu khó nữa, đường tiểu thông thoáng tinh thần đỡ mệt mỏi, từ đó đến giờ công việc, gia đình cũng hanh thông thuận lợi hơn!” - anh Hiệp mãn nguyện.

Anh Hiệp hạnh phúc khi tìm được sản phẩm chất lượng hiệu quả

Anh Hiệp hạnh phúc khi tìm được sản phẩm chất lượng hiệu quả

>> Thông tin hữu ích:

Tiền Thiên Đan là sản phẩm tiên phong chứa chiết xuất AGEprost có tác dụng tối ưu, hiệu quả cho bệnh nhân nam giới mắc phì đại tiền liệt tuyến:

- Giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không hết bãi, tiểu rắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ (phì đại) tiền liệt tuyến.

- Hỗ trợ giảm sự phát triển của u xơ (phì đại) tiền liệt tuyến.

- An toàn không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý phái mạnh

“Rước” u xơ tuyến tiền liệt vào người khi ăn 4 món này - Nam giới cần xem ngay! - 3

Tiền Thiên Đan hiện đã được kiểm nghiệm an toàn bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, đồng thời được Bộ Y tế cấp phép lưu hành rộng rãi và có mặt tại tất cả các hiệu thuốc uy tín tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Ưu đãi cực lớn khi mua Tiền Thiên Đan

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đặc biệt, Tiền Thiên Đan đang có chương trình ưu đãi cực lớn: Mua 1 hộp 80 viên, tặng 1 hộp 20 viên. Quý vị gọi tới tổng đài 1800.6723 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn mua hàng.

Đặt mua ngay Tiền Thiên Đan - Giao hàng miễn phí tại đây

Xem ngay 5 lý do Tiền Thiên Đan hiệu quả với điều trị Phì đại tiền liệt tuyến

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN