Rối loạn tiền đình “ sát thủ” thầm lặng

Trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn không ít lần khi bạn thay đổi tư thế đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt, xây xẩm mặt mày, đứng không vững, buồn nôn và nôn, thậm chí choáng váng rồi ngã vật ra, ngất xỉu.

Những biểu hiện bệnh này nếu ở mức độ nhẹ thường bị người bệnh bỏ qua, không đi khám. Nhưng thực chất đây là những triệu chứng của căn bệnh mà ít ai ngờ tới - Rối loạn tiền đình.

Phân loại rối loạn tiền đình

Tiền đình là hệ thống nằm phía sau ốc tai, có vai trò giữ thăng bằng cho cơ thể. Có 2 loại rối loạn tiền đình, là:

- Rối loạn tiền đình ngoại biên: gây chóng mặt, đau đầu…

- Rối loạn tiền đình trung ương (do có sự tổn thương ở nhân tiền đình): khiến người bệnh đi đứng khó khăn, lúc thay đổi tư thế bị choáng váng, buồn nôn và nôn.

Rối loạn tiền đình “ sát thủ” thầm lặng - 1

(Ảnh minh họa)

Rối loạn tiền đình tuy không khó chữa nhưng nếu để càng lâu những triệu chứng khó chịu của nó sẽ dễ dàng “quật ngã” cả thể chất lẫn tinh thần của người bệnh.

Như trường hợp của bác Trung (Thái Bình): Từ nhiều năm trước bác bắt đầu có những biểu hiệu đau đầu, mất tập trung, đi xuống cầu thang hay xoay người sẽ thấy choáng váng; thậm chí những lúc ngồi xuống mà muốn đứng lên là trước mắt tối sầm, trời đất đảo lộn… bác phải vịn bàn đứng 1 lúc cho đỡ rồi mới đi lại bình thường được.

“Tình trạng này xuất hiện từ khoảng năm 2002, khi ấy tôi vừa lên chức, áp lực công việc nhiều nên nghĩ rằng do mệt mỏi quá độ, không cần lo lắng quá. Sau đó công việc cuốn tôi đi, thỉnh thoảng nó mới xuất hiện một lần nên tôi không bận tâm đến nữa. Rồi đến tết năm 2012, tôi đang ngồi gói bánh chưng với bà nhà tôi thì bắt đầu thấy mệt trong người rồi cơn buồn nôn kéo đến. Lúc đứng lên thì thấy quay cuồng rồi tôi ngất lịm đi” - Bác Trung chia sẻ.

Nguyên nhân gây rối loạn tiền đình

- Công việc gặp nhiều áp lực, căng thẳng trong thời gian dài.

- Huyết áp thấp khiến cho lượng máu lên não không đủ.

- Sử dụng nhiều rượu bia và các chất kích thích.

- Môi trường sống ô nhiễm khiến cơ thể bị nhiễm độc, ô nhiễm âm thanh…

- Rối loạn tiền đình có thể là hậu quả của một số bệnh lý như: thiên đầu thống, viêm dây thần kinh, viêm tai giữa…

- Mất máu sau sinh cũng là một trong những nguyên nhân chính gây rối loạn tiền đình.

Vậy giải pháp nào cho người rối loạn tiền đình?

Câu chuyện của bác Trung không phải là trường hợp xa lạ với người bệnh rối loạn tiền đình. Sau khi người nhà đưa bác Trung đi cấp cứu. Bác được chụp chiếu và kiểm tra sức khỏe toàn diện. Kết quả bác sĩ kết luận bác Trung bị rối loạn tiền đình trung ương.

Khám xong bác Trung được kê đơn thuốc rồi về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên từ đó bệnh của bác ngày càng nghiêm trọng. Bác ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi khi xoay người là lại buồn nôn. Cơn đau đầu, chóng mặt đến như cơm bữa. Bác thường xuyên bị váng đầu và bước hụt.

Rối loạn tiền đình “ sát thủ” thầm lặng - 2

(Ảnh minh họa)

Căn bệnh hoành hành khiến cho bác Trung suy sụp, bác phải từ bỏ hết các thú vui như chơi cờ, đánh cầu lông, ngay cả chăm sóc cây cảnh cũng phải bỏ vì chỉ cần cúi hay xoay người là bác thấy choáng.

“Lúc bấy giờ tôi gần như suy sụp, hễ cứ nghe thấy ở đâu có thầy có thuốc chữa được bệnh này  là tôi đến đấy. Nhưng tất cả đều không ăn thua. Rồi một lần tình cờ tôi đọc báo thấy quảng cáo sản phẩm Bảo Huyết Khang. Lúc đấy tôi cũng không hy vọng nhiều lắm đâu. Vì có bệnh vái tứ phương mà, thấy đó là sản phẩm hỗ trợ điều trị rối loạn tiền đình nên tôi mua thôi. Nhưng thật không ngờ tôi mua về uống lại hợp nên đỡ bệnh. Thời gian đầu dùng Bảo Huyết Khang tôi ngủ ngon hơn, tinh thần sảng khoái, các cơn đau đầu, choáng váng giảm hẳn. Giờ sau 3 tháng sử dụng thì các triệu chứng trên dường như không còn nữa. Tinh thần minh mẫn hẳn, đặc biệt tôi có thể vui đùa với con cháu cũng như tìm lại các thú vui của tôi trước đây với mấy ông bạn già.” - Bác Trung hân hoan  chia sẻ.

Vì chủ quan không đi thăm khám sớm, bác Trung đã khiến bệnh tình của mình trầm trọng hơn. Vậy nên bạn hãy có trách nhiệm sức khỏe của mình, đừng để bản thân thành nơi nuôi dưỡng bệnh tật từ lúc nào không hay.

Hãy quan tâm đến sức khỏe của bạn. Nếu thấy mình có những triệu chứng trên, hãy dành thời gian tìm hiểu và tìm kiếm cho mình một giải pháp an toàn, hiệu quả để cuộc sống của bạn chỉ là những ngày đẹp trời!!

Sản phẩm Bảo Huyết Khang với thành phần 100% thảo dược từ tự nhiên giúp:

- Tăng cường trí nhớ

- Tăng cường tuần hoàn máu

- Tăng cường sự tập trung

- Giữ hệ tiền đình luôn ổn định

- Cải thiện tình trạng huyết áp thấp

Rối loạn tiền đình “ sát thủ” thầm lặng - 3

*Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Để tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm Bảo Huyết Khang, vui lòng xem tại đây:

Rối loạn tiền đình “ sát thủ” thầm lặng - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN