Năm mới: Bật mí giải pháp hay khắc phục chứng tiểu đêm từ thảo dược

Tiểu đêm thường gặp ở cả người trẻ lẫn người cao tuổi, là căn bệnh tàn phá sức khỏe theo thời gian.

Thạc Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết, tiểu đêm là hiện tượng đi tiểu quá một lần trong một đêm. Chứng bệnh này gây ra nhiều phiền toái và ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh như mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược cơ thể...

Không uống nước buổi tối để hạn chế tiểu đêm- Suy nghĩ sai lầm gây hại sức khỏe

Bác Lưu Thị Hải (57 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) mắc chứng tiểu đêm đã một năm nay, tâm sự: “Mỗi đêm tôi phải dậy đi vệ sinh 2-3 lần nên đêm nào cũng bị mất ngủ. Mùa hè còn đỡ chứ mùa đông, nhất là những đợt rét lạnh như dạo gần đây tôi còn phải mang bô vào phòng. Mà không dậy đi vệ sinh thì lại không tài nào ngủ được”.

Bác Hải cho biết, để hạn chế tiểu đêm, bác kiêng khem hết mức: Không ăn canh cải, rau ngót… vào buổi tối; Không uống nước từ 18h đến khi đi ngủ; Không ăn hoa quả nhiều nước vào buổi tối; Không uống bia, cà phê, trà, nước có ga…Thậm chí, ban ngày cũng uống rất ít nước, thế nhưng “đều như vắt chanh, đêm nào tôi cũng phải dậy vài lần để đi tiểu”.

Theo các chuyên gia y tế, cách kiêng khem của bác Hải là sai lầm bởi uống không đủ nước khiến cơ chế lọc độc tố và chất thải của Thận bị rối loạn. Lúc này, lượng chất độc có thể rò rỉ và lẫn vào trong máu gây hại sức khỏe khiến cơ thể mệt mỏi, lão hóa sớm, giảm tuổi thọ.

Theo India Times, các nhà khoa học khuyến khích nên nạp lượng nước tương đương 12-15 ly mỗi ngày, bao gồm nước lọc, trà, sữa và các món canh.

- 7h: Uống ly đầu tiên để làm ẩm cơ thể trước khi ăn sáng 30 phút.

- 9h: Uống ly thứ hai, bắt đầu ngày làm việc.

- 11h30: Uống nước 30 phút trước khi ăn trưa.

- 13h30: Uống ly nước một giờ sau khi ăn trưa để các chất dinh dưỡng từ thực phẩm được hấp thụ tốt hơn.

- 15h: Uống một tách trà để thư thái

- 17h: Cốc nước này sẽ giúp bạn tránh ăn nhiều vào buổi tối.

- 20h: Uống một ly nước sau ăn tối 1 giờ và trước khi tắm.

- 22h: Ly nước cuối cùng của ngày, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào trong khi ngủ.

Rắc rối và hậu quả của chứng tiểu đêm

Cũng như bác Hải, bác Dương Cún Mùi (72 tuổi, Bình Chánh, Hồ Chí Minh) gặp khá nhiều phiền toái vì chứng tiểu đêm. Bác tâm sự: “Tôi bị đi tiểu đêm từ rất lâu rồi, mỗi đêm tiểu 3-5 lần. Mỗi lần tôi đi tiểu là bà nhà tôi cũng trăn trở mất ngủ theo. Tiếng cửa mở ra mở vào cọt kẹt, lại thêm tiếng xả nước ầm ầm mỗi đêm làm con cái tôi cũng bị ảnh hưởng”.

Chứng tiểu đêm thực sự gây ra rất nhiều rắc rối cho người bệnh trong cuộc sống hàng ngày: Người bệnh không dám đi chơi vì luôn trong tình trạng buồn tiểu; Ngại đi xe khách hay phải nhịn uống nước trước khi đi xe vì sợ buồn tiểu dọc đường; Khát nước cũng chỉ dám nhấp môi cho đỡ khô miệng. Ngại họp hành, ngồi văn phòng vì luôn buồn tiểu; Đến đâu cũng phải liếc tìm nhà vệ sinh đầu tiên... Hơn thế, theo bác sĩ Tuyết Mai, tiểu đêm là triệu chứng của nhiều bệnh và có thể là dấu hiệu báo trước một số bệnh nguy hiểm như suy thận giai đoạn đầu.

“Và nhất là nếu người đó có thêm một bệnh khác như cao huyết áp hoặc đái tháo đường, nếu không được kiểm soát tốt thì tiểu đêm đúng là thảm họa. Người ta đã tiến hành nghiên cứu trên một nhóm người và thấy rằng, đối với người bị chứng tiểu đêm thì tỷ lệ bị tai nạn, đột quỵ tăng lên gấp một lần rưỡi”, BS Tuyết Mai cung cấp thông tin.

Giải pháp hay giúp giảm tiểu đêm từ cây Lông Cu li (Cẩu tích)

Lại nói về câu chuyện của bác Dương Cún Mùi. Sau thời gian dài bị đi tiểu đêm nhiều lần khiến sức khỏe cũng như cuộc sống của bác bị ảnh hưởng lớn.

May mắn được người thân giới thiệu cho sản phẩm Thận Khí Khang với thành phần chính từ cây Lông Cu Li (cây Cẩu tích) kết hợp với các thảo dược quý khác giúp làm tăng hiệu quả làm giảm nhanh tiểu đêm, khỏe thận. Được biết loại cây này có tác dụng rất tốt đối với người già và nam, nữ trung niên bị thận hư, thận suy, tiểu đêm, đau ngang thắt lưng nên bác Mùi rất phấn khởi.

Năm mới: Bật mí giải pháp hay khắc phục chứng tiểu đêm từ thảo dược - 1

Bác Dương Cún Mùi (Ảnh: NVCC)

Sau khi dùng thử 2 hộp Thận Khí Khang và thấy tín hiệu đáng mừng vì giảm hẳn số lần tiểu đêm. Bác Mùi sử dụng tiếp tực sử dụng hết 3 tháng và kết quả là: “Tiểu đêm giờ đã giảm đi nhiều, có hôm bác ngủ một mạch đến gần sáng mới dậy đi tiểu. Không còn tiểu đêm, bác ngủ ngon, ăn ngon. Bác mừng mà bà xã cũng mừng. Giờ nghe tiếng xả nước nhà vệ sinh bác không còn thấy rùng mình như trước nữa”, bác Mùi chia sẻ.

Để tìm hiểu thêm sản phẩm Thận Khí Khang chứa cây Cẩu tích mà bác Mùi đã dùng giúp giảm tiểu đêm, khỏe thận, phòng ngừa nguy cơ suy thận, vui lòng xem TẠI ĐÂY

Xem thêm các nhà thuốc trên toàn quốc bán sản phẩm Thận Khí Khang TẠI ĐÂY

Nếu bạn gặp các bệnh lý về Thận, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, hãy gọi ngay tổng đài 1800 6805 (miễn cước) để được chuyên gia tư vấn.

Năm mới: Bật mí giải pháp hay khắc phục chứng tiểu đêm từ thảo dược - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN