Mẹ già nằm liệt lở loét da hoại tử: Con trai làm lành cho mẹ bằng cách khó tin mà có thật!

Trong 3 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân nội trú vì tai biến mạch máu não tăng cao, trong đó 66% bệnh nhân chịu di chứng liệt nửa người. Đối với người bị liệt và gia đình, còn có thêm một  nỗi lo sợ lớn là tình trạng hoại tử một vùng cơ thể, phần lớn do tỳ đè lâu ngày, mạch máu bị chèn ép không cung cấp đủ máu nuôi dưỡng vùng cơ thể đó. Trước đây, việc chăm sóc vết loét của người nằm liệt là rất vất vả do không có vật tư  y tế, thuốc men chuyên dụng.

Qua giới thiệu, chúng tôi có đến nhà chú An tại Mộc Châu, Sơn La để tìm hiểu thực tế quá trình chăm sóc bệnh nhân mất khả năng vận động.

Chú An đang chia sẻ câu chuyện của mẹ mình

Chú An đang chia sẻ câu chuyện của mẹ mình

Chú An chia sẻ: “Mẹ tôi bị liệt, nằm một chỗ gần 2 năm nay do di chứng sau lần bị tai biến mạch máu não. Vợ tôi và các cháu chăm sóc cụ rất cẩn thận. Hằng ngày vẫn lật, trở người cụ thường xuyên, tắm rửa và vệ sinh rất đều đặn, còn mua đệm khí về cho cụ nằm. Tuy nhiên sau một năm, vùng xương cụt của cụ vẫn bắt đầu xuất hiện vết loét da. Trước đây chăm cụ đã có chút vất vả thì nay là cực kỳ vất vả vì vị trí vết loét rất khó giữ gìn vệ sinh, mẹ tôi tiểu tiện không kiểm soát mà”

“Nhà làm ăn, cũng có lúc phải khách khứa này nọ mà lúc nào cũng có cái mùi tanh từ vết loét của cụ đâm ra ngại, vợ chồng tính là cho bà ra viện bỏng ghép da, tốn kém tí nhưng đỡ khổ bà khổ mình. Nhưng sau khi được biết là ghép da đi nữa thì khả năng bị loét trở lại là rất cao nên gia đình lại chần chừ chưa đi. Thế rồi may mắn đến với gia đình tôi...". 

"Hôm đấy gia đình có tiếp một vị khách tên Hùng, anh ấy làm ở công ty cung cấp vật tư y tế cho nhiều bệnh viện lớn trên Hà Nội. Chia sẻ câu chuyện mẹ già bị tai biến lở loét da dùng đủ cách không đỡ, anh Hùng liền mách cho cái chai xịt Nacurgo. Ở trên Hà Nội các bác sỹ thường dùng Nacurgo cho những bệnh nhân bị loét tỳ đè do nằm một chỗ lâu ngày, hoặc bệnh nhân bị lở loét  khó lành do đái tháo đường, tắc tĩnh mạch... Ấy mà tôi đi khắp cái thị trấn Mộc Châu này không mua được, do công nghệ này mới, ở dưới thành phố Sơn La may ra có...”

Không hề nản chí, chú An vẫn quyết tâm tìm mua Nacurgo bằng được: “Tôi đành bảo thằng con lên mạng tìm, cháu nó ghi cho cái số điện thoại tổng đài tư vấn của Nacurgo là 1800 6626 và địa chỉ nhà thuốc bán hàng ở Thành phố Sơn La. Nghe các cô dược sỹ của Nacurgo tư vấn, đầu tiên tôi loại bỏ hoàn toàn phần hoại tử trên vết loét của mẹ, sau đó mỗi ngày chỉ cần rửa vết loét bằng nước muối sinh lý 1 lần thôi còn Nacurgo thì xịt 3-4 lần/ngày, lần sau xịt đè lên chứ không cần rửa lại nữa. Vết loét đang to và chảy nhiều dịch, thế mà chỉ xịt Nacurgo 5 ngày nó đã khô lại, không còn mùi hôi tanh, sau 10 ngày bắt đầu nhìn thấy các mô thịt hồng hồng đầy dần lên, miệng loét thu nhỏ dần kích thước. Tôi thấy yên tâm lắm, cứ đà này thì chưa đến 1 tháng là vết loét sẽ lành hoàn toàn thôi”. Chú An hồ hởi.

"Quả thật sau đúng 1 tháng dùng Nacurgo thì vết loét của cụ đã đóng miệng. Không còn xuất hiện dấu hiệu của tổn thương nữa. Giờ cứ thấy chỗ nào chớm tím nhũn là tôi xịt Nacurgo ngay, cấm có thấy loét lở ra nữa. Mà cũng đỡ hẳn đi được cái khoản thay băng đấy chứ ạ, mỗi lần thay rườm rà bẩn thỉu lắm. Tôi là tôi phải gọi anh Hùng cảm ơn đấy".

Nghe chú An kể chuyện hành trình chữa loét da cho mẹ, chúng tôi hiểu thêm nỗi vất vả trong những gia đình có người bệnh nằm liệt, lại chồng chất thêm sự khó khăn, căng thẳng từ những vết lở loét da hoại tử. Nhìn nụ cười mãn nguyện của chú An khi chữa khỏi lở loét cho mẹ, chúng tôi thầm cảm ơn công nghệ y học hiện đại nói chung và chai xịt Nacurgo nói riêng đã đem đến niềm vui cho hàng vạn gia đình.

Công nghệ màng sinh học Polyesteramide  - Thành tựu y học làm lành vết loét

Màng sinh học Polyesteramide có trong Nacurgo là một trong những thành tựu của y học thế giới  trong xử lí vết thương, vết loét được tin dùng tại các nước tiên tiến. Polyesteramide được ví như một màng da nhân tạo ngăn chặn quá trình nhiễm khuẩn và thấm nước, ngăn sự mất hơi nước trên da. Đặc biệt, màng sinh học Polyesteramide được y học ứng dụng trong phục hồi vết loét, vết thương khó lành chính nhờ khả năng thúc đẩy tái tạo mao mạch và tế bào tại vùng da thương tổn, giúp vết loét lành nhanh gấp 3-5 lần.

Nacurgo là thành tựu mới của y học thế giới trong việc chăm sóc vết thương

Nacurgo là thành tựu mới của y học thế giới trong việc chăm sóc vết thương

Ngoài ra, Nacurgo còn chứa tinh nghệ siêu phân tử Nano Curcumin sinh khả dụng gấp 40 lần nghệ vàng thông thường và tinh chất trà xanh  Camellia Sinensis là giải pháp toàn diện giúp sát khuẩn, chống viêm, nhờ đó tổn thương nhanh lành và hạn chế để lại sẹo.

Lần đầu tiên, công nghệ màng sinh học Polyesteramide đã xuất hiện tại Việt Nam trong sản phẩm  Nacurgo của công ty dược phẩm Newtech Pharm mang đến niềm hy vọng cho bệnh nhân bị lở loét da do tai biến nằm liệt, lở loét da ở người già, người đái tháo đường hay tắc tĩnh mạch và những tổn thương da khó lành khác. Nacurgo đã và đang được hàng vạn bệnh nhân và người nhà tin dùng không chỉ nhờ hiệu quả rõ rệt mà còn là giải pháp đơn giản, tiện lợi và dễ sử dụng.

Bạn có thể dễ dàng tra cứu địa điểm nhà thuốc bán Nacurgo tại đây.

Để được tư vấn trực tiếp và đặt giao hàng tận nhà, gọi ngay tổng đài miễn phí 18006626

Mẹ già nằm liệt lở loét da hoại tử: Con trai làm lành cho mẹ bằng cách khó tin mà có thật! - 3

Mẹ già nằm liệt lở loét da hoại tử: Con trai làm lành cho mẹ bằng cách khó tin mà có thật! - 4

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN