Máy lọc nước tựa "viên kim cương đen", gia đình bạn đã sở hữu chưa?

Không chỉ mang đến nguồn nước sạch khuẩn, tinh khiết, máy lọc nước Pureit Ultima còn có khả năng bổ sung khoáng chất cho sức khỏe, hiển thị thông tin thông minh và làm bừng sáng căn nhà với thiết kế sang trọng, hiện đại.

Diện mạo cao cấp, tựa “kim cương đen”

Thiết kế hiện đại, hài hòa với không gian nội thất là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn máy lọc nước của nhiều người. Pureit Ultima đang làm rất tốt ở khoản này khi sở hữu ngoại hình “nhìn là mê”, thiết kế vuông vức hiện đại, đi kèm hai màu trắng, đen rất sang trọng. Đặc biệt, phiên bản màu đen được ví như “kim cương đen” lộng lẫy và huyền bí, xứng đáng trở thành điểm nhấn cho phòng khách hay phòng bếp của gia đình.

Thiết kế cao cấp được ví như viên “kim cương đen” của Pureit Ultima

Thiết kế cao cấp được ví như viên “kim cương đen” của Pureit Ultima

Ưu điểm tiếp theo là máy rất nhỏ gọn, tối giản, có thể treo tường hoặc để bàn. Trường hợp không gian sống của bạn tương đối nhỏ hẹp, đây sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Máy sử dụng chất liệu nhựa thực phẩm chắc chắn và an toàn, không hề gây hại cho trẻ em và gia đình. Ngoài ra, người dùng còn có thể quan sát dễ dàng các thông số về chất lượng nước trước và sau lọc, thời gian cần thay lõi lọc… thông qua bảng điện tử hiện đại ở mặt trước Pureit Ultima. Điểm đặc biệt là bảng điện tử này vô cùng trực quan, dễ dàng sử dụng với cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Ngoài ra không thể bỏ qua thiết kế đèn chiếu khi nước chảy. Nhìn dòng nước chảy ra với ánh sáng màu xanh đẹp mắt, các bé chắc chắn sẽ yêu thích và tự giác uống nước hơn.

Món quà tuyệt vời cho sức khỏe

Nói đến máy lọc nước thì chất lượng nguồn nước ắt hẳn là điều quan trọng nhất. Ở Pureit Ultima, người dùng sẽ tìm thấy công nghệ lọc nguyên khối 3 trong 1 (RO + UV + MF) duy nhất trên thị trường. Trong đó màng lọc MF giúp loại bỏ chất rắn và bụi bẩn trong nước, màng lọc RO thẩm thấu ngược lọc sạch ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn... Cuối cùng, đèn chiếu tia UV tiêu diệt 99,9% vi khuẩn sẽ lọc thêm lần nữa để đảm bảo nguồn nước tinh khiết chuẩn an toàn.

Sự kết hợp của 3 công nghệ lọc kể trên giúp tạo ra nguồn nước được 35 tổ chức Y Tế và phòng thí nghiệm trên thế giới chứng nhận an toàn cho sức khỏe. Tại Việt Nam, nguồn nước sau lọc của thiết bị đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai của Bộ Y Tế và được kiểm nghiệm định kỳ bởi Viện Pasteur.

Công nghệ lọc nguyên khối 3 trong 1 giúp mang đến nguồn nước tinh khiết chuẩn quốc tế cho người dùng

Công nghệ lọc nguyên khối 3 trong 1 giúp mang đến nguồn nước tinh khiết chuẩn quốc tế cho người dùng

Không dừng lại ở việc lọc sạch nước, Pureit Ultima còn tỏ ra vượt trội hơn nhiều thiết bị khác trên thị trường khi có thể bổ sung khoáng chất có lợi như Mg, Ca… vào nước sau khi lọc nhờ bộ điều khiển nồng độ TDS. Điều này khiến cho nước có vị ngọt thanh mát sau khi uống, khiến ngay cả các bé lười uống nước cũng thích thú hơn với việc này. Bản thân người lớn sau khi sử dụng máy này cũng quen với việc uống nước ở nhà bởi cảm giác nước nhà mình ngon ngọt và an toàn hơn nhiều.

An tâm tuyệt đối khi sử dụng

Có một sự thật là không ít gia đình hiện đang sử dụng máy lọc nước trong nhiều năm mà không thay lõi lọc, do không biết khi nào phải thay lõi. Điều này rất nguy hiểm cho sức khỏe bởi lúc này khả năng lọc của máy đã kém đi, nước bạn uống có khi chẳng khác gì nước chưa lọc. Quan trọng hơn, khi lõi lọc “lão hóa”, máy sẽ phải gồng mình lên để hoạt động, dễ dẫn đến hư hại và gây tốn kém trong việc sửa chữa.

Những người dùng máy lọc nước Pureit Ultima sẽ không cần lo lắng về vấn đề trên bởi chức năng cảnh báo thông minh của máy sẽ nhắc nhở người dùng về thời điểm bộ lọc hết công suất. Cụ thể 15 ngày trước khi bộ lọc hết công suất, máy sẽ báo đỏ để nhắc nhở người dùng đã đến thời hạn thay lõi lọc nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình.

Tính năng tự động ngắt nước khi hết công suất lọc giúp đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng

Tính năng tự động ngắt nước khi hết công suất lọc giúp đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng

Khi đến thời điểm bộ lọc hết công suất, nếu người dùng không thay bộ lọc, máy sẽ tự động ngừng cung cấp nước. Chức năng này chính là lời cam kết của nhà sản xuất về một chiếc máy lọc nước vì sức khỏe người dùng. Với công nghệ này, bạn không cần phải ước lượng thời gian thay bộ lọc và chấm dứt nguy cơ sử dụng nước bẩn khi máy hết công suất lọc.

Phong cách sống thời thượng với chi phí phải chăng

Để mang lại trải nghiệm nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu trong cuộc sống bận rộn, máy lọc nước Pureit Ultima sở hữu dung tích lớn đến 10L, công suất lọc của máy 9-12l/giờ. Giả sử mỗi lần uống nước chúng ta uống 1 ly 100ml, vậy thì trong vòng 1 giờ, máy sẽ lọc được khoảng 120 cốc nước đó một lúc.

Lựa chọn Pureit Ultima, người dùng chỉ mất 900 đồng cho một lít nước tinh khiết, tiết kiệm hơn hẳn so với chi phí 3.000 đồng/lít nước từ nước bình có nhãn mác uy tín hay 1.500 đồng/lít nước từ các bình thiếu nhãn mác trôi nổi trên thị trường.

Máy lọc nước tựa "viên kim cương đen", gia đình bạn đã sở hữu chưa? - 4

Riêng về công suất tiêu thụ điện, người dùng chỉ phải trả 300 đồng tiền điện/ngày, tương đương với điện năng tiêu thụ của một bóng đèn. Chưa kể máy còn sở hữu chế độ tự nghỉ sau 2 phút khi không sử dụng, giúp tối ưu tối đa chi phí điện cho gia đình.

Thỏa mãn cùng lúc các tiêu chí về thẩm mỹ, công nghệ và tiết kiệm, máy lọc nước Pureit Ultima xứng đáng là món quà sức khỏe thời thượng mà bạn có thể đầu tư để trao gửi đến những người thân trong dịp năm mới Quý Mão 2023 này.

Tham khảo ưu đãi tại: https://unilever-pureit.vn

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN