Lộ trình 8 tuần giúp bà mẹ trẻ đẩy lùi cơn ác mộng mang tên trĩ nội độ 2

Những ngày giáp tết, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt chỉ 9 độ C, chúng tôi có dịp về Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội gặp chị Trịnh Thị Tân - người mẹ trẻ đã trải qua hành trình gần 2 năm chiến đấu với trĩ nội độ 2 thành công.

“Cơn ác mộng” trĩ nội độ 2

Giống như bao bà mẹ khác, chị Tân cũng trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau để được gặp con yêu. Ngỡ tưởng rằng tuổi trẻ luôn đi liền với sức khỏe, chị Tân không mảy may trước những đợt táo bón kéo dài mặc dù mỗi lần đi cầu vô cùng đau rát hậu môn. Bởi chị nghĩ: “Quá trình mang thai bổ sung nhiều canxi, sắt nên táo bón là việc đương nhiên, sinh con xong hệ tiêu hóa sẽ ổn định lại nên không cần phải suy nghĩ nhiều”.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, sau khi sinh bé xong, chị thường xuyên bị đi cầu ra máu, thời gian sau đó xuất hiện búi trĩ bằng hạt đậu sa ra ngoài. Ban đầu do cải thiện trong khẩu phần ăn uống “tăng rau giảm thịt”, chị đi cầu dễ dàng hơn, búi trĩ cũng vì thế và tự co vào bên trong hậu môn. Tuy nhiên, đang trong thời gian cho con bú nên chị bắt buộc phải bổ sung chất dinh dưỡng để có sữa cho con. Rất nhanh sau đó, tình trạng táo bón, chảy máu lại quay lại. Đặc biệt búi trĩ lúc này không thể tự co mà phải dùng tay đẩy mới lên.

“Nhà neo người, nhiều lúc chỉ có 2 mẹ con nên khá vất vả. Muốn đi vệ sinh cứ phải đợi con ngủ say mới dám đi vì mỗi lần đi cầu cả nửa tiếng đồng hồ. Thực sự rất khó chịu và đau đớn, cũng chẳng dám tâm sự với ai ngoài chồng”, chị Tân chia sẻ.

Lộ trình 8 tuần giúp bà mẹ trẻ đẩy lùi cơn ác mộng mang tên trĩ nội độ 2 - 1

Trĩ nội thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng cho bà mẹ trẻ như chị Tân

Sau khi hết 3 tháng cữ, chị Tân đi khám thì biết bản thân mắc trĩ nội. Tại đây, chị được bác sĩ chỉ định phương pháp ngâm hậu môn với các vị thuốc Đông y. Tuy nhiên tình trạng bệnh vẫn không cải thiện là bao. “Theo mình cảm nhận được, phương pháp ngâm chỉ giải quyết được những triệu chứng bên ngoài, ngâm được chừng 2 tuần thì hậu môn không còn ngứa ngáy như trước, khô ráo hơn, không bị tiết dịch nhiều nhưng hiện tượng chảy máu và sa búi trĩ nội thì không hề thuyên giảm”, chị Tân day dứt.

Suốt một thời gian dài, chị Tân hỏi han, tìm hiểu cách cải thiện tình trạng trĩ nội mà không phải sử dụng đến thuốc Tây. Ai chỉ cách nào chị đều áp dụng, “mình biết bệnh này không thể ngày một ngày hai là có thể khỏi được nhưng vẫn phải kiên trì tìm kiếm, nhỡ đâu hợp thầy hợp thuốc lại khỏi thì sao”.

Hết uống rau diếp cá, rau má, chị Tân lại chuyển sang uống tinh bột nghệ. Mỗi tối trước khi đi ngủ chị chăm chỉ rửa hậu môn bằng nước muối để giữ vệ sinh. Nhưng vì bận bịu con nhỏ nên bữa được bữa không.

8 tuần - dấu mốc vàng thoát trĩ nội độ 2

Theo chị Tân, những thảo dược mà chị đã từng sử dụng như diếp cá, tinh bột nghệ đều mang lại kết quả khá tốt nhưng vì quá trình thực hiện thủ công rất mất thời gian nên chị đành phải dừng lại. Chị vẫn nuôi hi vọng tìm được một sản phẩm sản xuất theo công nghệ tiên tiến phù hợp với người nuôi con nhỏ như chị.

May mắn trong một lần lướt mạng chị đọc được bài viết “Hóa ra đây là bảo bối được lòng các mẹ mắc trĩ sau sinh”. Thấy đối tượng bài viết là những mẹ bỉm sữa như mình, chị tò mò click vào đọc thì biết đến sản phẩm Antrinano Plus.

Chị Tân vui vẻ cho biết: “Nghe tên bài viết là đã thấy thấp thoáng có mình trong đó rồi nên phải đọc ngay và luôn. Suýt đầu hàng trĩ nội độ 2 thì may mắn gặp được Antrinano Plus vào lúc mình bế tắc nhất. Đúng như mong mỏi của mình là tìm được sản phẩm nào có cả diếp cá và tinh bột nghệ thì Antrinano Plus có cả 2 thành phần này. Nghe quảng cáo tinh bột nghệ ở đây được bào chế thành tinh nghệ nano, tác dụng gấp nhiều lần so với tinh nghệ thường nên mình cũng muốn thử dùng”.

Lộ trình 8 tuần giúp bà mẹ trẻ đẩy lùi cơn ác mộng mang tên trĩ nội độ 2 - 2

Chị Tân đã trở lại với cuộc sống bình thường, không còn lo lắng về bệnh trĩ

Sử dụng Antrinano Plus theo tổng đài dược sĩ tư vấn, chị Tân cảm thấy cơ thể thay đổi rõ rệt sau 8 tuần uống Antrinano Plus, “mình cảm thấy búi trĩ nội không còn sưng to như ban đầu, mềm hẳn. Đi cầu cũng không thấy chảy máu, không đau rát gì nữa. Mình có ăn cả khoai lang kết hợp giúp nhuận tràng nên đi cầu đã được bình thường”.

Sau gần 2 năm mắc trĩ nội đầy khổ sở, chị Tân đã trở lại cuộc sống vui tươi, bình yên, không còn lo lắng về táo bón hay khó chịu, đau rát khi sinh hoạt nữa. Chị Tân cho biết, chị vẫn sẽ sử dụng lâu dài Antrinano Plus để đảm bảo táo bón hay bất cứ một triệu chứng nào của trĩ không còn quay lại.

Lộ trình 8 tuần giúp bà mẹ trẻ đẩy lùi cơn ác mộng mang tên trĩ nội độ 2 - 3

Lộ trình 8 tuần giúp bà mẹ trẻ đẩy lùi cơn ác mộng mang tên trĩ nội độ 2 - 4

Lộ trình 8 tuần giúp bà mẹ trẻ đẩy lùi cơn ác mộng mang tên trĩ nội độ 2 - 5

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN