Làm chuyện ấy nhiều lần nhưng bị đau nhiều, nguyên nhân do đâu?

Vì đau khi giao hợp, sau 9 tháng kết hôn, chị D.T.T 20 tuổi (Sóc Sơn, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC khám thì giật mình biết được nguyên nhân. Theo bác sĩ chuyên khoa, phụ nữ bị bất thường này có thể ảnh hưởng đến chất lượng sinh dục, cũng như khả năng có con.

Tại sao đau khi giao hợp?

Làm chuyện ấy nhiều lần nhưng bị đau nhiều, nguyên nhân do đâu? - 1

Đau khi quan hệ ảnh hưởng đến chất lượng sinh dục, khả năng làm mẹ.

Sau khi hỏi tiền sử bệnh và các thông tin liên quan, chị D.T.T được khám và làm các cận lâm sàng cần thiết để trả lời cho câu hỏi “Tại sao đau khi giao hợp?”.

Trên hình ảnh siêu âm và khám lâm sàng cho thấy, bệnh nhân T. là trường hợp đặc biệt, có 2 tử cung , 2 buồng trứng, 2 cổ tử cung và vách ngăn âm đạo hoàn toàn.

BS Nguyễn Duy Phương - Chuyên Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC chia sẻ: Nguyên nhân gây bất thường này là do trong quá trình biệt hóa từ phôi thai dẫn đến dị thường về sinh dục. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sinh dục và khả năng làm mẹ của bệnh nhân.

Chia sẻ thêm về hiện tượng đau khi giao hợp của bệnh nhân T., BS Phương cho biết: “Vì bệnh nhân có vách ngăn âm đạo, ngăn đường ống âm đạo thành 2 phần, mỗi phần có một cổ tử cung và tử cung riêng, nên khi giao hợp, vách ngăn này đã gây cản trở làm bệnh nhân bị đau nhiều. Hơn nữa, mỗi lần xuất tinh có thể xuất vào bên này hoặc bên kia, nếu trong trường hợp xuất tinh vào phải mà trứng rụng ở bên trái thì bệnh nhân khó có con và ngược lại”.

Các dị dạng cơ quan sinh dục hay gặp ở nữ giới

Ngoài bất thường cơ quan sinh dục của bệnh nhân T., BS Phương cho biết: Dị dạng cơ quan sinh dục nữ có nhiều, điển hình những thể hay gặp như sau:

1. Màng trinh không thủng

Bình thường màng trinh của nữ giới không kín, thường có lỗ để kinh nguyệt hàng tháng thoát ra. Tuy nhiên, có không ít trường hợp, màng trinh không có lỗ. Đây chính là một trong các nguyên nhân khiến nữ giới không thấy có kinh hàng tháng, dù vẫn có một số dấu hiệu của có kinh nguyệt như đau tức bụng dưới, mỏi lưng, căng tức ngực.

2. Dính môi sinh dục

Cơ quan sinh dục của nữ giới có 2 môi, bất thường là khi hai môi bé bị dính nhau ở mép, toàn bộ hoặc bán phần. Trường hợp này có thể che khuất âm đạo, khiến nữ giới khó giao hợp hoặc không thể giao hợp và ảnh hưởng đến việc sinh con.

3. Dị dạng âm đạo

Không có âm đạo: Có những phụ nữ khi sinh ra đã không có âm đạo, tuy nhiên, vẫn có thể có tử cung và buồng trứng như bình thường. Trường hợp này, máu kinh cũng không thể thoát ra ngoài được nên bị đọng lại trong tử cung và tràn lên sừng tử cung. Những trường hợp này khó điều trị, phải phẫu thuật tạo hình âm đạo, không sinh con theo đường âm đạo mà cần được mổ đẻ.

Teo âm đạo bẩm sinh: Phụ nữ vẫn có đủ 2 buồng trứng, tử cung, vòi trứng hoàn chỉnh, nhưng chỉ có phần trên âm đạo, còn phần dưới bị teo lại và bít kín. Do vậy, khi đến tuổi dậy thì kinh nguyệt không thoát ra bên ngoài được, gây đau bụng, bụng dưới ngày càng to ra do bị ứ máu kinh lâu ngày.

Làm chuyện ấy nhiều lần nhưng bị đau nhiều, nguyên nhân do đâu? - 2

Siêu âm giúp phát hiện sớm các bất thường ở cơ quan sinh dục nữ. Ảnh bác sĩ Nguyễn Duy Phương siêu âm kiểm tra tại BVĐK MEDLATEC.

4. Âm đạo có vách ngăn: hay còn gọi là âm đạo kép

- Vách ngăn ngang âm đạo: Trong âm đạo có vách ngăn ngang âm đạo, có thể nằm ở 1/3 trên hay 1/3 giữa. Nếu vách ngăn không thủng thì sẽ có biểu hiện giống như trường hợp màng trinh không thủng. Nếu vách ngăn có thủng thì chỉ phát hiện được khi quan hệ tình dục dương vật - âm đạo.

- Vách ngăn dọc âm đạo: Thường trường hợp này đi kèm với dị dạng tử cung. Vách ngăn dọc âm đạo có thể hoàn toàn suốt dọc âm đạo hoặc chỉ một phần. Biểu hiện chủ yếu là đau khi giao hợp hoặc không giao hợp được.

5. Dị dạng tử cung

- Không có tử cung: Trường hợp này phụ nữ sẽ không có kinh nguyệt và không thể mang thai được.

- Tử cung đôi: Có thể có hai tử cung trong tiểu khung. Chúng có thể chung nhau một âm đạo hoặc mỗi tử cung có một âm đạo riêng biệt. Nếu chức năng của một trong hai tử cung hoàn toàn bình thường thì phụ nữ này vẫn có thể mang thai.

- Tử cung có vách ngăn: Loại dị dạng tử cung thường gặp nhất (chiếm khoảng 40%). Những trường hợp này có thể phát hiện nhờ siêu âm, chụp X-quang, soi ổ bụng. Hai tử cung có thể dính với nhau bằng một vách ngăn không hoàn toàn hoặc vách ngăn hoàn toàn. Những trường hợp này có thể ảnh hưởng đến việc mang thai, dễ gây sảy thai hoặc thai kém phát triển.

- Tử cung một sừng: Trường hợp này tử cung chỉ có một buồng trứng và một vòi trứng nên người này có thể gặp khó khăn hơn khi mang thai.

6. Dị dạng buồng trứng

Hai buồng trứng có chức năng nuôi dưỡng các tế bào trứng (nang trứng), giúp các nang này phát triển và phóng noãn khi trưởng thành để sinh sản. Những bất thường ở buồng trứng có thể là:

- Không có buồng trứng hoàn toàn.

- Chỉ có một bên buồng trứng: Có thể có hoặc không có vòi trứng kèm theo.

- Thừa buồng trứng.

- Vị trí buồng trứng bất thường: Ở thắt lưng, bẹn.

7. Dị dạng vòi trứng

Vòi trứng là cơ quan nối giữa các buồng trứng với tử cung, là nơi noãn gặp và kết hợp với tinh trùng tạo thành hợp tử và phát triển những bước đầu tiên. Một số dị dạng thường gặp ở vòi trứng như:

- Vòi trứng bị chít hẹp.

- Thừa vòi trứng: bình thường mỗi buồng trứng chỉ có một vòi trứng, tuy nhiên có những trường hợp bất thường có thể có hai vòi trứng ở một bên buồng trứng.

- Thừa loa vòi trứng: mỗi vòi trứng chỉ có một loa vòi, song trong một số trường hợp có thể có hai loa vòi ở một vòi trứng.

8. Đa dị dạng

Nhiều phụ nữ gặp kết hợp cả 2, 3, 4 cơ quan sinh dục cùng bị dị dạng. Những trường hợp như vậy, cần được can thiệp ngoại khoa càng sớm càng tốt để không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Làm chuyện ấy nhiều lần nhưng bị đau nhiều, nguyên nhân do đâu? - 3

Chị em nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để phát hiện sớm các bất thường nếu có.

Bác sĩ Phương khuyến cáo: Gần đây Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tiếp nhận nhiều trường hợp phụ nữ đi khám phụ khoa phát hiện dị dạng cơ quan sinh sản, trong đó trường hợp của chị T. là một tiêu biểu. Dị dạng cơ quan sinh dục là vấn đề ít người nghĩ rằng mình có thể mắc phải. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến đời sống tình dục và khả năng làm mẹ, chị em trước khi kết hôn nên đi khám tiền hôn nhân để phát hiện bất thường và có can thiệp ngoại khoa kịp thời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN