Không phải cô đơn, đây mới là nỗi ám ảnh lớn nhất của người già về đêm!

“Ban ngày đi tiểu chục lần, đêm đi 3-4 lần, vừa đi xong tôi lại buồn đi tiếp. Mỗi lần đi tiểu thì nửa tiếng mới lấy lại giấc ngủ, sáng dậy mệt mỏi lắm. Đã có lần ban đêm tôi đi tiểu, thế là choáng váng, ngã đập vai vào bệ xí…” - Bác Nguyễn Văn Kết, Sóc Sơn, Hà Nội chia sẻ về nỗi ám ảnh sức khỏe khi về già. 

Bác Nguyễn Văn Kết - Sóc Sơn, Hà Nội

Bác Nguyễn Văn Kết - Sóc Sơn, Hà Nội

Cảnh báo nguy cơ té ngã gãy xương, đột quỵ do tiểu đêm ở người cao tuổi!

Câu chuyện của bác Nguyễn Văn Kết cũng là hoàn cảnh mà rất nhiều người cao tuổi khác đang gặp phải. Tình trạng đêm đi tiểu từ 3 - 4 lần không chỉ gây mất ngủ kéo dài mà còn đe dọa dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí là tính mạng. 

Cụ thể các nghiên cứu lão khoa cho thấy tiểu đêm làm tăng nguy cơ té ngã chấn thương, gãy xương do phải thức dậy đi vệ sinh trong điều kiện thiếu sáng, tinh thần chưa tỉnh táo hoàn toàn… Đặc biệt người già thường bị loãng xương nên xương khó liền hơn. Thời gian điều trị gãy xương kéo dài còn dẫn tới  teo cơ, cứng khớp, loét vùng tì đè, viêm phổi, viêm đường tiết niệu.

Bên cạnh việc thức dậy đột ngột trong đêm để đi tiểu khiến cơ thể không kịp thức ứng có thể gây choáng váng, khó thở. Chưa kể với các trường hợp nhà vệ sinh ở ngoài, việc di chuyển từ phòng ngủ ra bên ngoài khi trời lạnh, trái gió trở trời cũng làm tăng nguy cơ tai biến, đột quỵ… nhất là ở những người có bệnh nền tim mạch, thể trạng yếu. 

Như vậy có thể thấy chuyện tiểu tiện ngỡ chuyện nhỏ mà nay trở thành mối đe dọa sức khỏe của nhiều người bệnh như bác Kết. Lần ngã đó may mắn không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ bị đau bả vai nhưng cũng đủ khiến bác Kết lo lắng không yên

Chuyên gia “vạch trần” nguyên nhân phổ biến gây ra tiểu đêm, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi 

TS.BS Lê Sĩ Trung - Nguyên Trưởng khoa Tiết niệu - Bệnh viện Việt Pháp

TS.BS Lê Sĩ Trung - Nguyên Trưởng khoa Tiết niệu - Bệnh viện Việt Pháp

Trong chương trình Hành trình sống khỏe, phát sóng trên đài VTV2, TS.BS Lê Sĩ Trung đã lý giải nguyên nhân gây ra tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Thực tế có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như viêm đường tiết niệu, sỏi thận, suy thận… Các nguyên nhân này có thể phát hiện qua dấu hiệu tiểu buốt, tiểu rát hay màu sắc nước tiểu bất thường. Để được chẩn đoán chính xác, người bệnh chỉ cần làm xét nghiệm nước tiểu, siêu âm bàng quang là có thể tìm ra căn nguyên.

Tuy nhiên, một căn bệnh phổ biến hơn nhưng khó phát hiện là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Theo Hội Niệu học Quốc tế đây là nguyên nhân chính gây ra tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu són…ở cả nam giới và phụ nữ. Ước tính sơ bộ tại Việt Nam có khoảng 14.8 triệu người đang mắc phải căn bệnh này. 

Hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB là một thể rối loạn chức năng bàng quang, trong đó, bàng quang bị kích thích, co bóp quá mức gây ra tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Các triệu chứng nhận biết bao gồm:

- Tiểu đêm: thức dậy đi tiểu hơn 1 lần/đêm.

- Tiểu nhiều lần: số lần đi tiểu > 8 lần/ngày

- Cảm giác buồn tiểu gấp, khó nhịn tiểu,

- Có thể tiểu són, tiểu không tự chủ (tiểu ra ngay mà không kịp vào nhà vệ sinh)

Mặc dù là bệnh lý lành tính nhưng nếu không điều trị ngay, bệnh có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hại cho sức khỏe như mất ngủ kéo dài, làm tăng nguy cơ té ngã chấn thương, làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường… 

Thoát khỏi ám ảnh nhờ thảo dược chứa chiết xuất GO-LESS từ Thụy Sĩ

Dù phổ biến nhưng tại Việt Nam hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB vẫn là một khái niệm mới mẻ với nhiều người. Chưa kể các rối loạn tiểu tiện trên mang tính riêng tư nên người bệnh rất ngại chia sẻ dẫn tới việc tự ý điều trị, làm theo các mẹo vặt dân gian chưa được kiểm chứng dẫn tới tình trạng bệnh trở nặng hơn, “thậm chí tiền mất tật mang”. 

Bác Kết ở phần đầu câu chuyện cũng đã áp dụng nhiều phương pháp vẫn chưa cải thiện. Thậm chí có lúc bác đã từng nghĩ tới việc sống chung cả đời căn bệnh này. Nhưng may mắn thay trong một lần nghe chương trình sức khỏe trên đài truyền hình VTV2, bác Kết nghe được chuyên gia chia sẻ về giải pháp thảo dược từ Thụy Sỹ, giúp kiểm soát rối loạn tiểu tiện. Đó chính là nguyên liệu GO-LESS (sự kết hợp chiết xuất hạt bí đỏ PEPO Địa Trung Hải và mầm đậu nành)  – giải pháp đột phá trong kiểm soát tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.

Bác Kết chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu tôi thấy nguồn gốc GO-LESS từ hữu cơ, nên tôi rất yên tâm sử dụng.” Theo đó bác tìm tới thảo dược chứa GO-LESS vì sản phẩm chứa chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, đã được Bộ Y tế cấp phép nên rất tin tưởng khi sử dụng. Bác cũng tìm hiểu được rằng nguyên liệu GO-LESS đã được chứng minh hiệu quả lâm sàng tại Hàn Quốc, Nhật Bản với hiệu quả lên tới 96% người sử dụng cho cải thiện đáng kể: giảm số lần tiểu đêm từ trên 3 lần xuống còn 0-1 lần, số lần tiểu khẩn cấp trong ngày (từ trên 8 lần xuống còn dưới 2 lần).

Nguyên liệu GO-LESS từ Thụy Sỹ - sự kết hợp từ hạt bí đỏ PEPO và mầm đậu nành

Nguyên liệu GO-LESS từ Thụy Sỹ - sự kết hợp từ hạt bí đỏ PEPO và mầm đậu nành

Theo như bác Kết chia sẻ, bác uống theo đúng chỉ dẫn: 10 ngày đầu uống 3 viên/ lần, ngày 2 lần, từ ngày thứ 11 uống 2 viên/ lần, ngày 2 lần. Uống đều đặn như vậy, chỉ sau 2 tuần là tình trạng tiểu đêm giảm rõ ràng, bác ngủ ngon giấc hơn. Sau hơn 1 tháng sử dụng Ích Niệu Khang, niềm vui và sự phấn khởi hiện rõ trong lời nói. 

“Uống liên tục một tháng thì mỗi đêm tôi chỉ đi tiểu có 1 lần, có những hôm còn không đi. Tình thần thấy rất thoải mái, sức khỏe tốt hơn nhờ hết bệnh. Bây giờ tôi đánh bóng bàn 10-15 séc vẫn đánh đc, không phải bỏ giữa chừng vì buồn tiểu nữa, thậm chí còn thắng được nhiều anh em.”

Niềm vui và sức khỏe trở lại với bác Kết

Niềm vui và sức khỏe trở lại với bác Kết

Nhờ tìm được giải pháp phù hợp với tình trạng của mình, cuối cùng thì bác Kết có thể an hưởng niềm vui tuổi già sau những tháng năm thanh xuân chiến đấu với bệnh tật. Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi vẫn còn nhớ mãi nụ cười hiền từ của bác với niềm vui giản dị: “Bác cảm ơn sản phẩm này nhiều lắm! Và chắc chắn sẽ sử dụng sản phẩm lâu dài. Khi về già, các cháu sẽ thấy sức khỏe là tài sản vô giá, sống mạnh khỏe, quây quần bên con cháu ngày nào là quý ngày đó.”

Tin vui cho người mắc chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần 

Hiện nay, hãng dược phẩm Frutarom của Thụy Sĩ đã chính thức chuyển giao nguyên liệu GO-LESS cho Việt Nam. 

Các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp tục nghiên cứu và phối hợp GO-LESS cùng với thảo dược quý cao Đỗ Trọng và L-carnitine, để cho ra đời sản phẩm Ích Niệu Khang, phù hợp với cơ địa người Việt.

Tại Việt Nam, Ích Niệu Khang là sản phẩm thảo dược đầu tiên có chứa nguyên liệu GO-LESS từ Thụy Sỹ, kết hợp với cao Đỗ Trọng và L-carnitine giúp cải thiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, phục hồi chức năng bàng quang.

Ích Niệu Khang hỗ trợ giảm tiểu đêm; tiểu nhiều lần; tiểu không kiểm soát (không tự chủ), tiểu rắt, tiểu són và hội  chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ.

Ưu đãi

Đặc biệt nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, Ích Niệu Khang áp dụng chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn: MUA 3 TẶNG 2.

Ích Niệu Khang với thành phần chứa GO-LESS từ Thụy Sỹ

Ích Niệu Khang với thành phần chứa GO-LESS từ Thụy Sỹ

>> Dùng Ích Niệu Khang bao lâu thì có hiệu quả? Xem tại đây

>> Đặt mua ngay sản phẩm Ích Niệu Khang chính hãng – Giao hàng miễn phí TẠI ĐÂY

Không phải cô đơn, đây mới là nỗi ám ảnh lớn nhất của người già về đêm! - 6

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN