Huyết áp cao: Thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt hành hạ, dùng cách này đầu nhẹ tênh, không lo biến chứng

“Hóa ra bấy lâu cô bị cao huyết áp nhưng không có triệu chứng gì rõ rệt cả. Đợt này bị tăng xông đột ngột huyết áp lên tới 160/100 mmHg liền dẫn đến tai biến. May mà vào viện kịp chứ không là cô đi rồi đấy”. Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Như Mai (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

Cô Mai cho biết: “Cô vốn là cán bộ ban dân vận của thành phố, hồi còn trẻ, nghĩ sức khỏe tốt nên cứ đi làm riết à, đi nhiều đến nỗi mọi người biểu là cô“phi công mặt đất” luôn ấy. Vậy mà tháng 3/2014 bỗng dưng biến cố ập đến........”

Bất ngờ bị tai biến mới phát hiện ra huyết áp cao

Nghĩ lại, cô Mai kể: “Cô nhớ rất rõ đó là ngày 15/3 lúc đang xem phim cô bỗng dưng thấy chân tê tê cảm giác như kiến bò, châm chích. Cô nghĩ ngồi lâu nó tê nên cũng hổng để ý nhiều.

Đến độ 30 phút sau thì thấy các ngón tay, ngón chân tê buốt, nhức nhối, cơn tê nhức chạy dọc cả cánh tay, cẳng chân, rồi lan tới đỉnh đầu bên trái, càng về sau càng dữ dội.

Sợ quá cô cố đứng lên đi lại xem sao thì giật mình vì không còn cử động được, tê cứng cả nửa người, giống như mạch máu bị tắc nghẽn vậy. Hoảng quá, cô chỉ kịp vơ vội cái điện thoại biểu chị bạn ở gần nhà qua, rồi ngất lịm đi.”

Tỉnh dậy thì thấy đang ở trong bệnh viện, nghe bác sĩ chẩn đoán mà cô đờ cả người. Hóa ra bấy lâu cô bị cao huyết áp nhưng không có triệu chứng gì rõ rệt cả. Đợt này bị tăng xông đột ngột huyết áp lên tới 160/100 mmHg liền dẫn đến tai biến. May mà vào viện kịp chứ không là cô đi rồi đấy.

Lo sợ tai biến đến lần 2

Tiếp lời cô Mai chia sẻ: “Đợt tai biến đã khiến cô cử động tay chân, đi lại không còn được nhanh nhẹ như trước nữa. Cái hàm cứng đơ lại nên nhiều lúc nói năng cũng khó khăn.

Cô Mai chia sẻ về căn bệnh huyết áp cao. Ảnh NVCC

Cô Mai chia sẻ về căn bệnh huyết áp cao. Ảnh NVCC

Sau đợt tai biến bác sĩ có dặn: "Cô phải uống thuốc đều đặn và đặc biệt cẩn thận vì tai biến lần 2 có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu lần nữa xảy ra, thì tính mạng cô sẽ ngàn cân treo sợi tóc”.

Uống thuốc đều đặn thì huyết áp ổn định ở mức 130 – 140 mmHg nhưng thỉnh thoảng nó lại tăng cao đột ngột trong ngày, có đợt nó vọt lên tận 180 mmHg liền, cô phải uống liều gấp đôi mà huyết áp cũng hạ rất chậm. 

"Chưa kể, từ đó cô còn thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu như búa bổ; hoa mắt, chóng mặt nhìn trần nhà cứ quay như chóng chóng ấy, tay chân thì tê bì nhức nhối. Sợ lắm, cứ nghĩ đến cái đợt tai biến trước là cô lạnh cả người. Nhiều lúc nghĩ lẽ nào mình phải sống trong lo sợ mãi sao. Chồng mất sớm, là trụ cột gia đình, nếu cô có chuyện gì gia đình này sẽ ra sao?”

Nhờ bài báo mới biết tại sao mình đang khỏe mạnh bỗng dưng bị tai biến

Lo sợ cho sức khỏe của mình, cô lên mạng tìm hiểu thì đọc được bài báo nói về bí quyết giúp người huyết áp cao sống khỏe, sống thọ. Hóa ra huyết áp cao lâu ngày sẽ khiến tim và mạch máu bị tổn thương

Khi mạch máu tới các chi (chân, tay) bị tổn thương sẽ gây ra hiện tượng như: tê bì chân tay, da nổi cục.

Còn nếu mạch máu não bị tổn thương sẽ dẫn đến các hiện tượng: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nặng ót (gáy). Nặng hơn nữa có thể gây tắc, vỡ hoặc tai biến mạch máu não dẫn đến các trường hợp: méo mặt thậm chí là liệt nửa người, tử vong.

  Tai biến đến bất ngờ. Ảnh minh họa

  Tai biến đến bất ngờ. Ảnh minh họa

Khi tim bị tổn thương sẽ gây: hồi hộp, lo âu, mệt mỏi, khó thở ... 

Tuy nhiên sự tổn thương này này diễn ra âm thầm, từ từ và không có biểu hiện cụ thể. Có rất ít các trường hợp thể hiện ra ngoài để lưu ý. Như cô là một trường hợp không có biểu hiện, bất ngờ là xảy ra tai biến ngay.

Vì vậy, người huyết áp cao nhất thiết cần phải uống thuốc hạ áp đều đặn, kết hợp  dùng thêm thảo dược giúp tăng sức khỏe hệ tim và mạch máu. Khi tim và mạch máu khỏe mạnh thì sẽ không còn lo tai biến lần 2 nữa, các triệu chứng đau đầu, chóng mặt cũng hết.

Hết đau đầu, chếnh choáng, tê bì chân tay huyết áp ổn định, không còn lo tai biến đến bất ngờ

Bài viết nhắc tới Minh Thông Vương là sản phẩm giúp người tăng xông (cao huyết áp) giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt tăng cường sức khỏe cho tim và mạch máu. Trong đó có chứa Đan Sâm là dược liệu số một giúp cho tim khỏe mạnh. Ngoài ra còn có ImmuneSoyz - chiết xuất đậu tương lên men giúp làm tan cục máu đông, giúp máu lưu thông tốt hơn và Rutin trong hoa hòe có tác dụng tăng sức bền cho mạch máu.

Minh Thông Vương có sự kết hợp của bộ 3 thảo dược quý

Minh Thông Vương có sự kết hợp của bộ 3 thảo dược quý

Tìm hiểu thêm thì cô thấy đây là sản phẩm duy nhất dành cho người huyết áp cao thuộc chương trình Quốc gia, kế thừa đề tài nghiên cứu cấp nhà nước nên quyết định dùng thử.

Cô Mai vui vẻ chia sẻ: “uống chừng 1 tuần là cô thấy đầu dễ chịu liền. Được khoảng 3 hộp thì thấy những cơn đau không còn dữ dội như trước nữa, sảng khoái hẳn ra. Chân tay cô trở nên nhẹ nhàng, cử động linh hoạt hơn trước ngủ dậy cô có thể thả chân xuống đi liền chứ không còn cảm giác kiến bò như xưa nữa.

Từ hộp thứ 10 trở đi là cô thấy sức khỏe cải thiện đáng kể rồi. Cô không còn bị nói ngọng, giọng nói phục hồi”. 

Hết 18 hộp thì huyết áp ổn định ở mức 128/80 mmmHg, kiểm soát rất tốt; đến bác sĩ còn ngạc nhiên ”.

“Từ ngày uống Minh Thông Vương cô khỏe hẳn ra, lau nhà quét dọn cả tiếng vẫn thấy rất bình thường. Sướng nhất vẫn là cái tinh thần cháu à, không còn nơm nớp lo sợ tai biến đến bất ngờ nữa. Nhờ đó mà cô tăng cân trông thấy, da dẻ thì cũng hồng hào hơn. Cô Mai vui vẻ nói và nở nụ cười thật tươi.

- Để tìm hiểu sản phẩm Minh Thông Vương giúp giảm mảng xơ vữa, tăng cường lưu thông máu, giảm đau đầu, chóng mặt, tê bì chân tay, phòng biến chứng cho người Huyết áp cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

Mua sản phẩm Minh Thông Vương mà cô Mai đang sử dụng có 3 cách như sau:

Cách 1: Đặt mua trực tuyến giao hàng tận nhà và được miễn phí vận chuyển bằng cách gọi Tổng đài 1800 6955 (Miễn cước)

Cách 2: Cô/chú muốn tìm nhà thuốc có bán Minh Thông Vương gần nhà nhất hãy bấm ngay vào ảnh dưới đây.

Huyết áp cao: Thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt hành hạ, dùng cách này đầu nhẹ tênh, không lo biến chứng - 4

Cách 3: Để được tư vấn miễn phí về bệnh lý huyết áp cao và phòng ngừa tai biến từ căn bệnh này vui lòng nhấn vào đây

Huyết áp cao: Thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt hành hạ, dùng cách này đầu nhẹ tênh, không lo biến chứng - 5

Ngoài ra, nếu các Cô/Chú không tiện liên hệ, Các Dược sỹ sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp qua Zalo theo số điện thoại: 0988868465. Cảm ơn các Cô/Chú .

Huyết áp cao: Thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt hành hạ, dùng cách này đầu nhẹ tênh, không lo biến chứng - 6

Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN