Hóa ra uống thứ này 5 ngày, bé ho đờm, khò khè lâu mấy cũng hết

Cho cháu uống 1 tuần, tôi thấy cháu dễ thở hơn, đờm trong cổ cháu tiêu bớt đi, cháu nói hoặc cháu khóc thì không thấy khọc khạch như trước nữa…

Nhìn Tướng cu Tôm bây giờ khỏe mạnh, “đô con” và nhanh nhẹn không kém gì các bạn cùng độ tuổi không ai nghĩ rằng Tôm đã từng phải liên tục nhập viện để cấp cứu vì viêm phế quản, viêm tiểu phế quản. Cu cậu cứ liên tục phải tiêm, phải uống kháng sinh cho đến khi Mẹ Tôm biết đến cách này thì Tôm mới được bụ bẫm như ngày hôm nay.

Từng trách mình là bà mẹ thất bại khi để con bị viêm hô hấp liên miên

Chị: Vũ Thị Hương, Tổ 7, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Mẹ của Bé Trần Hải Phong – Tên ở nhà là Tôm, 2,5 tuổi

Hóa ra uống thứ này 5 ngày, bé ho đờm, khò khè lâu mấy cũng hết - 1

Cu Tôm bụ bẫm đi chơi cùng mẹ

Theo lời chị Hương, từ khi mới được hơn 1 tháng tuổi, Cu Tôm đã phải nhập viện để cấp cứu do bị viêm tiểu phế quản ở mức nặng.

Chi Hương kể lại: “Cháu phải nhập viện trong tình trạng là ho kéo dài liên tục, ho có đờm và rất khó thở. Khi vào viện thì các bác sỹ có cho thuốc và điều trị nhưng bệnh chỉ khỏi ở thời điểm đấy thôi. Sau khi cháu xuất viện thì chỉ cần thay đổi thời tiết khô hanh, rét đậm rét hại một chút cháu lại tái phát viêm hô hấp. Cứ 1-2 tuần cháu lại bị ho hen, khò khè, khó thở, đêm đến cháu ngủ rất vất vả, đờm trong cổ họng cứ dính mãi không ra được".

Hóa ra uống thứ này 5 ngày, bé ho đờm, khò khè lâu mấy cũng hết - 2

Bé bị nhập viện do ho, khó thở, viêm hô hấp kéo dài

Ý thức được con mình hô hấp yếu, chị Hương tìm đủ mọi bài thuốc, các mẹo chữa viêm hô hâp cho con nhưng bệnh tính của Tôm vẫn không tiến triển: “Được 6 tháng cháu lại tiếp tục bị một đợt nặng hơn nữa mà gia đình phải cho vào viện cấp cứu và nằm viện luôn tại khoa cấp cứu chống độc điều trị mất 1 tuần. Lúc đấy, mình thực sự suy sụp, mình chỉ ước có một phép màu nào đây xuất hiện"

Thoát khỏi nỗi ám ảnh con bị viêm hô hấp

Sau khi điều trị tại viện về. Bà nội Tôm mới đưa cho mình 2 hộp Bảo Khí Nhi Plus cho Tôm uống. Thế là bên cạnh việc dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, chị Hương dùng thêm Bảo Khí Nhi Plus.

Người mẹ một con không ngờ được rằng, sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus đã từng bước giúp con chị thoát khỏi cảnh viêm đường hô hấp tái đi tái lại, đặc biệt mỗi khi thay đổi thời tiết.

Hóa ra uống thứ này 5 ngày, bé ho đờm, khò khè lâu mấy cũng hết - 3

Gia đình Cu Tôm

Chị cho Tôm uống ngày 2 gói, thấy bệnh tình của bé thay đổi rõ rệt: "Cho cháu uống 1 tuần, tôi thấy cháu dễ thở hơn, đờm trong cổ cháu tiêu bớt đi, cháu nói hoặc cháu khóc thì không thấy khọc khạch như trước nữa. Tôi chợt nghĩ đến những lần con ở viện nhi bác sỹ tiêm, cho thuốc uống, làm vật lý trị liệu để lấy đờm trong cổ họng bé ra thực sự là tôi rất là xót mà không làm gì được".

"Sau khoảng gần 1 tháng dùng Bảo Khí Nhi Plus thì hầu như các triệu chứng ho, có đờm, khò khè biến mất hoàn toàn. Khi Tôm uống được 2 tháng, mình đánh liều cho cháu đi du lịch 10 ngày từ Hà nội vào Sài Gòn, xuống Vũng Tàu, Bình Dường và trở về Sài Gòn. Trước đây mình nghĩ là không bao giờ cháu được đi biển vì đường hô hấp cháu quá kém. Thế mà suốt 10 ngày trời đi ròng rã, đi chơi, ra biển đón nắng, đón gió như vậy cháu không hề ho một tí nào, trong suốt hành trình đi du lịch người bạn của cháu là 2 hộp Bảo Khí Nhi Plus”.

Hóa ra uống thứ này 5 ngày, bé ho đờm, khò khè lâu mấy cũng hết - 4

Xem video chị Hương chia sẻ kinh nghiệm dùng cho bé tại đây

“Ngoài Tôm ra thì nhà mình cũng còn mấy bé nữa đang dùng Bảo Khí Nhi Plus là con nhà các cậu các Dì, dùng cũng có cải thiện rõ rệt. Như con nhà cậu bị viêm phế quản nặng mà dùng đến bảo Khí Nhi Plus này thì cháu cũng thay đổi rõ rệt, đợt vừa rồi cậu cho cháu đi học, thay đổi môi trường, ăn uống, rồi gặp nhiều bạn bè bị bệnh nhưng trộm vía cũng không sao", chị Hương chia sẻ.

Khi nhận thấy được tác dụng của Bảo Khí Nhi Plus, chị Hương quyết định tiếp tục cho con sử dụng liên tục theo đợt mỗi đợt 3 tháng, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa để nâng cao sức đề kháng, phòng bệnh viêm hô hấp tái phát cho con. Gần đây nhất, gia đình chị đã cho con đi chơi Hạ Long, nhưng chị Hương cảm thấy rất thoải mái vì đã có Bảo Khí Nhi Plus bên cạnh.

Hóa ra uống thứ này 5 ngày, bé ho đờm, khò khè lâu mấy cũng hết - 5

PGS.TS.Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sỹ chia sẻ về Cỏ Xạ Hương

Bảo Khí Nhi Plus là sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, đặc biệt là nó được chiết xuất từ Cỏ Xạ Hương là một thảo dược quý từ Châu Âu.

Khi được hỏi về thành phần của Cỏ Xạ Hương. PGS.TS.Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sỹ chia sẻ:

Cỏ Xạ Hương có 2 thành phần cơ bản là Thymol và carvacrol. Hai thành phần này có tác dụng kháng viêm, kháng virus, vi khuẩn và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể”.

“Trên các tạp chí, các tài liệu khoa học thế giới có những công trình nghiên cứu khoa học về Cỏ Xạ Hương đã được đăng tải. Ví dụ một bệnh viên bên Ý người ta đã chiết ra dịch chiết Cỏ Xạ Hương và cho trẻ em bị viêm phế quản cấp dùng. Sau 7 ngày người ta thống kê lại thì thấy có đến 93% trẻ bị viêm phế quản giảm bệnh rõ rệt. Hiện nay Cỏ Xạ Hương đã được ứng dụng để bào chế ra rất nhiều các chế phẩm trị viêm hô hấp và sát khuẩn khác được các nước ở Châu Âu Khuyến cáo sử dụng”.

Hóa ra uống thứ này 5 ngày, bé ho đờm, khò khè lâu mấy cũng hết - 6

Các Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định

Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ

Dược sỹ tư vấn miễn cước: 1800.6643

Sản phẩm không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN