“Gieo hạt lành - gieo thói quen dinh dưỡng lành cho trẻ lớn khôn”

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam chính thức khởi động chương trình Sữa đậu nành học đường 2018 - “Gieo hạt lành – Gieo thói quen dinh dưỡng lành cho trẻ lớn khôn” - tại 7 tỉnh gồm Yên Bái, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Bắc Giang, Phú Thọ và Thanh Hóa.

Vinasoy sẽ trao tặng 1,35 triệu hộp sữa đậu nành trị giá gần 5 tỷ đồng cho 135.000 em học sinh tiểu học của 226 trường. Bên cạnh cung cấp nguồn dinh dưỡng lành, thông qua chương trình, Vinasoy mong muốn sẽ gieo kiến thức, tạo thói quen dinh dưỡng lành mạnh từ nhỏ cho trẻ phát triển tối đa ở lứa tuổi niên thiếu.

Riêng tại tỉnh Hải Dương, chương trình sẽ cung cấp 193.060 hộp sữa (trị giá 643 triệu đồng) cho 19.306 học sinh tiểu học 28 trường thuộc 3 huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà và Kinh Môn.

“Gieo hạt lành - gieo thói quen dinh dưỡng lành cho trẻ lớn khôn” - 1

Vinasoy trao tặng sữa cho đại diện Sở Giáo dục tỉnh Hải Dương

Tầm quan trọng của dinh dưỡng cho lứa tuổi 8 – 12 tuổi

Ở giai đoạn từ 8 – 12 tuổi là thời điểm rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ vì đây không những là độ tuổi trẻ tăng tốc phát triển về thể chất, mà còn là lúc hình thành những thói quen, ảnh hưởng đến tính cách và sự phát triển của trẻ về sau. Đặc biệt là việc ăn uống đúng cách, tạo thói quen dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp cho trẻ phát triển thể chất tối đa và một nếp sống lành mạnh về lâu dài.  Đây chính là “thời điểm vàng” để gieo cho trẻ những ý thức về việc ăn uống và rèn luyện thói quen tốt cho sức khỏe.

Nhiều trẻ khi lớn lên vẫn thường ăn uống theo sở thích, nhiều khi thu nạp quá mức các loại thực phẩm nhiều tinh bột, dầu mỡ như thức ăn nhanh, snack, v..v.. không tốt cho sự phát triển cân đối của trẻ. Những thói quen ăn uống không lành mạnh này nếu không được khắc phục có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thể trạng của trẻ sau này như thừa cân, béo phì, chậm phát triển chiều cao, hoặc thấp còi, kém vận động và nhiều khi thiếu tự tin .

Gieo dinh dưỡng lành, ươm mầm cho những thế hệ trẻ khỏe mạnh

Tự hào là thương hiệu sữa đậu nành hàng đầu trong nước, cùng với kinh nghiệm thực hiện chương trình sữa học đường cho trẻ em Việt Nam trong suốt nhiều năm, Vinasoy luôn giữ vững vai trò là người tiên phong trong việc mang đến nguồn dinh dưỡng lành cho người tiêu dùng. Vinasoy là nhà cung cấp sữa đậu nành duy nhất được Bộ Nông nghiệp và Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ chọn cho chương trình sữa học đường từ năm 2001-2008. Trong giai đoạn này, Vinasoy đã cung cấp 56 triệu bữa ăn học đường là hộp sữa đậu nành Fami cho hơn 530.000 lượt học sinh tiểu học tại 480 trường thuộc 9 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Thấu hiểu những giá trị dinh dưỡng quý báu từ đậu nành với sự phát triển của trẻ em và để tiếp nối thành công từ chương trình Sữa học đường có được, từ năm 2013 đến nay, Vinasoy đã cung cấp miễn phí 6,8 triệu hộp sữa đậu nành cho 370.000 học sinh tiểu học ở 14 tỉnh thành thông qua Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam do Vinasoy sáng lập. Đây là quỹ hoạt động xã hội hoàn toàn phi lợi nhuận.

Trong khuôn khổ đó, năm 2018, Vinasoy tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường “Gieo hạt lành – gieo thói quen dinh dưỡng lành cho trẻ lớn khôn”. Chương trình sẽ trao tặng trên 1,3 triệu hộp sữa với trị giá gần 5 tỷ đồng cho 135.000 em học sinh tiểu học của 226 trường ở 7 tỉnh gồm Yên Bái, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Bắc Giang, Phú Thọ và Thanh Hóa. Bên cạnh việc cung cấp sữa đậu nành như nguồn đạm bổ sung cho trẻ 8-12 tuổi, chương trình năm nay đặc biệt tập trung vào việc “gieo kiến thức và thói quen dinh dưỡng lành” cho trẻ, nhằm giúp cho trẻ tạo đà phát triển tối đa.

Đồng hành cùng chương trình, là sự góp mặt của PGS.TS.BS Lê Bạch Mai – Nghiên cứu viên cao cấp - Nguyên Phó Viện trưởng viện Dinh dưỡng quốc gia đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng từ đậu nành với sự phát triển của các em học sinh. Đậu nành là loại thực phẩm thực vật có hàm lượng đạm hoàn chỉnh chiếm tỉ trọng cao với 33-38g protein trong 100g đậu nành, có đủ các loạit axit amin thiết yếu, giàu axit béo không no, có lợi cho việc kích thích phát triển não bộ. Ngoài ra, trong đậu nành còn chứa mangan, canxi giúp tạo mô xương, giúp hệ xương chắc khỏe,... Đậu nành nói chung và sữa đậu nành nói riêng là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, giàu dưỡng chất và thích nghi với thể trạng của người Việt Nam.

“Gieo hạt lành - gieo thói quen dinh dưỡng lành cho trẻ lớn khôn” - 2

Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Quỹ khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam, Giám đốc điều hành Vinasoy chia sẻ: “Với tâm niệm mang lại điều tốt đẹp từ tự nhiên, mỗi một sản phẩm của Vinasoy là tâm huyết và tấm lòng của từng nhân viên Vinasoy với mong muốn mang đến những giá trị dinh dưỡng lành cho cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ em. Cùng đồng hành với chương trình sữa học đường 2018, Vinasoy tiếp tục "GIEO HẠT LÀNH - GIEO THÓI QUEN DINH DƯỠNG LÀNH CHO TRẺ LỚN KHÔN", không chỉ cung cấp những giá trị dinh dưỡng lành cho trẻ em mà còn mong muốn gieo thói quen dinh dưỡng lâu dài và lành mạnh cho trẻ, giúp xây dựng nền tảng cho trẻ phát triển khỏe mạnh về sau vì một tương lai ngày càng phát triển hơn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN