Đừng để chỗ yếu thành điểm yếu

Với đa phần quý ông, bản lĩnh của “cậu bé” là một niềm tự hào rất lớn. Bởi thế, khi gặp phải tình trạng “trên bảo dưới không nghe” (khoa học gọi là rối loạn chức năng cương), nhiều quý ông sẽ rất lo lắng bởi đó có thể là điểm yếu khiến họ tự ti.

Vì yếu nên không thể “yêu”

Tình trạng trên bảo dưới không nghe không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi, mà đó còn là điềm báo cho việc sức khỏe tim mạch của nam giới sẽ chuyển biến xấu trong những năm tiếp theo.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến quý ông gặp phải tình trạng này, trong đó đáng chú ý là những chấn thương ở cột sống hoặc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường…  Những bệnh lý này làm cho tình trạng máu bơm đến “chỗ ấy” gặp khó khăn hoặc không thể bơm đến để giúp thể hiện bản lĩnh.

Ở giai đoạn mãn dục, tình trạng cơ thể tiết ra nhiều prolacitin và giảm testosterone cũng khiến “cậu bé” yếu dần. Một số nguyên nhân tâm lý khác như stress, có quá nhiều lo lắng và áp lực công việc, căng thẳng khi quan hệ, ít vận động, dùng nhiều thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích cũng là nguyên nhân khiến quý ông mất dần bản lĩnh.

Đừng để chỗ yếu thành điểm yếu - 1

Khám phá chuẩn của bản lĩnh quý ông

Tại nhiều nước phát triển thế giới luôn có các bài kiểm tra giúp quý ông kiểm tra bản lĩnh anh hùng. Thông thường, có 4 cấp độ để đo bản lĩnh quý ông là:

1 – “Cậu bé” không tăng về kích thước khi bị kích thích hoặc có tăng về kích thước nhưng không “vươn mình” được – có thể hình dung như miếng đậu hũ.

2 – “Cậu bé” có thể “vươn mình” nhưng chưa đạt được mức cơ bản nên không thể tiếp tục cuộc vui – giống như quả chuối lột vỏ.

3 – “Cậu bé” đủ khả năng đi tiếp nhưng vẫn chưa đạt đến độ cứng như mong muốn – hình tượng như quả chuối còn nguyên vỏ.

4 – Bản lĩnh của “cậu bé” đạt được mức độ tối đa, có thể hoàn thành nghĩa vụ một cách xuất sắc – tương đương như trái dưa leo, đây là độ cứng mà nhiều “anh hùng” mong muốn.

Đừng để chỗ yếu thành điểm yếu - 2

Nếu sau khi làm bài kiểm tra, quý ông chỉ đạt ở cấp độ 3 thì bản lĩnh vẫn chưa đủ chuẩn. Điều này sẽ rất khó để quý ông có thể chiều lòng chị em. Đó là chưa kể, khi mắc phải chứng rối loạn cương này, là dấu hiệu cho thấy nam giới có thể bị động mạch vành trong vòng 2-5 năm tới. Một nghiên cứu mới đây đã cho ra giả thiết rằng do mạch máu của dương vật (1-2mm) nhỏ hơn cả mạch máu động mạch vành (3-5mm) nên nếu mạch máu nhỏ bị xơ vữa trước là chỉ dấu nguy cơ cho việc các mạch máu khác cũng sẽ gặp phải tình trạng này.

Đối với những quý ông trót gặp phải tình cảnh khó nói này thì nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và có hướng điều trị thích hợp, để tình trạng yếu sớm được khắc phục và giữ lửa sung mãn, kéo dài hạnh phúc lứa đôi.

Các anh hùng có thể tự kiểm tra bản lĩnh của cậu bé tại website www.anhhungdualeo.com. Trang web này sẽ giúp các anh hùng hiểu rõ hơn về chứng rối loạn cương dương (RLCD) cũng như tự kiểm tra sức khỏe của “cậu bé”. Nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ nam khoa khi có dấu hiệu RLCD, đặc biệt những người có tình trạng lo âu, trầm cảm, bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp… Từ đó sẽ có hành động kịp thời để bảo vệ sức khỏe bản thân và hạnh phúc gia đình. Trang web được Pfizer NewYork triển khai với nhiều ngôn ngữ và hiện đã có mặt bản dịch tiếng Việt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo WVIVIA0316073 Hoàng Ân ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN