Đau rát họng, ho như cuốc kêu: Biết mẹo này “mừng hơn bắt được vàng”

Nhà ở Thủ Đức nhưng làm việc mãi quận Tân Bình. Ngày ngày, anh Trung – quản lý giám sát công trình phải vượt 28km đi về trên con đường dày dặc các tòa nhà đang xây dựng bụi mù mịt. Thêm việc kẹt xe ùn tắc, đứng chôn chân ngoài đường hàng giờ đồng hồ cùng biết bao nhiêu ống xả xe máy phả vào mặt là nguyên nhân khiến anh mắc căn bệnh viêm đường hô hấp mãn tính.

Ban đầu chỉ đơn giản là một vài đợt ho kéo dài, đau rát họng, khó nuốt, nhiều đờm và mỗi năm chỉ bị 1, 2 đợt thoáng qua. Đặc thù nghề nghiệp khiến anh phải nói nhiều, nói to vì chỉ đạo công việc liên tục trong không gian ồn ào, thành thử chớm đau họng là anh mua thuốc uống ngay.

Công trường bụi bặm, phải nói to nói nhiều khiến anh mắc Viêm họng mạn tính

Công trường bụi bặm, phải nói to nói nhiều khiến anh mắc Viêm họng mạn tính

Hai năm trở lại đây tần suất mắc bệnh viêm họng ngày càng dầy lên, thường 1, 2 tháng anh Trung lại mắc một đợt cấp mới với biểu hiện triệu chứng nặng hơn. Cảm giác vướng họng kèm đờm đặc khiến anh khạc nhổ cả ngày, đêm đến thì ho sù sụ như cuốc kêu, cảm giác rút cả ruột cả gan. Khi ho khan, lúc ho có đờm nên không ngủ dc trọn giấc. Kháng sinh, chống viêm không còn nhạy như trước, anh thường phải uống hết 7, thậm chí 10 ngày bệnh mới thuyên giảm. Mà có khi vừa uống hết đợt thì 2,3 tuần sau đã lại mắc đợt mới và cứ ho dai dẳng mãi không dứt điểm được.

Sợ là bị lao phổi hay ung thư, vợ chồng anh đến hẳn bệnh viện khám chữa. Bác sĩ kết luận anh bị viêm đường hô hấp mạn tính đồng thời giải thích rằng: Môi trường làm việc độc hại, nhiều bụi thô, khí độc do các hoạt động khoan cắt sắt thép, cùng với tình trạng ô nhiễm đô thị ở mức báo động thì việc người dân mắc bệnh hô hấp là khó tránh khỏi. Chúng ta không thể thay đổi môi trường làm việc, hay cải thiện ô nhiễm đô thị trong ngày một, ngày hai nên phải tìm được giải pháp an toàn, hiệu quả khống chế bệnh viêm đường hô hấp mà không gây hại cho cơ thể. Kháng sinh không phải là giải pháp có thể trông cậy lâu dài bởi những hậu quả khôn lường nếu dùng sai cách như kháng kháng sinh, nhờn thuốc…

Thật may mắn là vào năm 2018, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam nghiên cứu và tách chiết thành công hoạt chất kháng viêm tự nhiên S3 – Elebosin từ Sâm đại hành. Hoạt chất đã được Bộ khoa học công nghệ cấp bằng sáng chế độc quyền và nghiên cứu ứng dụng thành công sản phẩm Heviho. Với thành phần chính là S3 –Elebosin, Heviho giúp ngăn chặn quá trình gây viêm, nhiễm khuẩn ở họng từ đó giảm ho, long đờm. Quan trọng hơn, sử dụng Heviho lâu dài còn giúp phục hồi niêm mạc, hàn gắn các tổn thương trên bề mặt họng để tăng sức khỏe miễn dịch cho khu vực này. Bác sỹ dặn chỉ là có thể giảm các triệu chứng cấp như ho khan, ho có đờm, đau họng. Tuy nhiên với tình trạng viêm mạn tính như anh nên kiên trì dùng đủ 2-3 tháng để ngăn bệnh  tái phát một cách tốt nhất.

Sâm đại hành – Nguyên liệu chiết xuất S3-Elebosin

Sâm đại hành – Nguyên liệu chiết xuất S3-Elebosin

Theo đúng lời dặn dò, anh Trung sử dụng đủ liệu trình và quả nhiên thấy sức khỏe đường hô hấp cải thiện rõ rệt. Không còn những đợt ho dai dẳng hay viêm họng tái đi tái lại, giờ đây anh Trung có thể thoải mái ngồi uống vài cốc bia lạnh với bạn bè, sôi nổi chỉ đạo công việc và cảm thấy cuộc đời thật tự do, nhiều nội lực để tiếp tục vai trò trụ cột gia đình.

Đau rát họng, ho như cuốc kêu: Biết mẹo này “mừng hơn bắt được vàng” - 3

BẤM VÀO ĐÂY để tìm nhà thuốc gần nhất có bán Heviho

Heviho và Siro Heviho – Giải pháp cho Viêm đường hô hấp từ Viện Hàn lâm khoa học & Công nghệ Việt Nam

Viên uống Heviho được nghiên cứu bởi Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (đơn vị dẫn đầu cả nước về nghiên cứu khoa học) mang đến 3 tác động toàn diện cho người mắc Viêm họng mạn tính:

- Giúp nhanh giảm các triệu chứng ho, đau rát họng, đờm, vướng cộm cổ họng…

- Ngăn ngừa tận gốc phản ứng viêm, chống nhiễm khuẩn hầu họng.

- Phục hồi các tổn thương niêm mạc họng, ngăn tái phát hiệu quả.

Đau rát họng, ho như cuốc kêu: Biết mẹo này “mừng hơn bắt được vàng” - 4

Heviho có 2 dạng bào chế phù hợp cho mọi lứa tuổi:

Viên uống Heviho dùng tốt cho những trường hợp:

- Người bị viêm họng cấp và mạn tính (viêm họng hạt), viêm amidan, viêm thanh quản.

- Người thường xuyên bị đau rát họng, ngứa họng, ho khan, ho có đờm dài ngày.

Siro Heviho dùng tốt cho những trường hợp:

- Trẻ nhỏ và người lớn bị cảm, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho khi thay đổi thời tiết.

- Người hay bị đau rát họng, ngứa họng, viêm họng.

- Trẻ mắc viêm V.A, viêm amidan cấp và mạn tính.

Viên uống Heviho và Siro Heviho vinh dự là sản phẩm ứng dụng đề tài đạt giải vàng tại Triển lãm Quốc tế phụ nữ sáng chế lần thứ 12

Viên uống Heviho và Siro Heviho vinh dự là sản phẩm ứng dụng đề tài đạt giải vàng tại Triển lãm Quốc tế phụ nữ sáng chế lần thứ 12

Hãy gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 18001208 để được các chuyên gia tư vấn về viêm đường hô hấp nhé!

BẤM VÀO ĐÂY để tìm nhà thuốc bán viên uống Heviho

BẤM VÀO ĐÂY để tìm nhà thuốc bán Siro Heviho

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN