Cứ mưa lạnh là tự nhiên tiểu đêm, tiểu nhiều hơn - Liệu có phải bệnh gì?"

Miền Bắc đã chuyển dần sang những tháng mưa nhiều, đánh dấu sự giao mùa từ nóng sang lạnh. Đây cũng là thời điểm các rối loạn tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu són… xuất hiện rầm rộ hơn, đe dọa dẫn tới nhiều nguy cơ về sức khỏe. 

Giao mùa - thời điểm bùng phát các rối loạn tiểu tiện!

Nhiệt độ lạnh thường khiến chúng ta cảm thấy buồn tiểu nhanh và đi tiểu nhiều hơn. Nguyên nhân là do khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, các mạch máu co lại, huyết áp tăng lên khiến thận làm việc nhiều hơn và gây buồn tiểu.   

Tần suất đi tiểu tăng khi thời tiết thay đổi với người bình thường không gây ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên với những trường hợp người cao tuổi, đang mắc phải các rối loạn về tiểu tiện như trường hợp của chú Trần Văn Khoan (Hải Phòng) trong chương trình Hành trình sống khỏe (phát sóng trên VTV1) thì đây là thời điểm vô cùng đáng lo ngại vì tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. 

Chú chia sẻ: “Tôi bị bệnh cách đây 20 năm rồi. Trước thì bình thường còn bây giờ vừa đi tiểu xong vào trong nhà lại buồn đi tiếp. Đặc biệt là những ngày thay đổi thời tiết, ban đêm thì cứ 15-20 phút lại đi một lần”. Đỉnh điểm có ngày chú đi vệ sinh tới chục lần, tình trạng này khiến chú bị sụt cân nhanh, cơ thể gầy gò, ốm yếu. 

Chú Trần Văn Khoan chia sẻ về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần

Chú Trần Văn Khoan chia sẻ về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần

Chưa dừng lại ở đó, tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són… còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hại thậm chí là đe dọa tính mạng.

Cụ thể việc phải thức dậy đột ngột giữa đêm để đi tiểu khi cơ thể chưa kịp thích ứng, chênh lệch nhiệt độ gây choáng váng, tăng huyết áp từ đó dễ có khả năng bị tai biến, đột quỵ… Người cao tuổi đi tiểu đêm nhiều, liên tục còn có nguy cơ bị té ngã chấn thương, rất khó phục hồi do đối tượng này có sức khỏe yếu, mật độ xương giảm… 

Chính vì thế việc tìm ra căn nguyên để chủ động điều trị, ngăn chặn kịp thời biến chứng do chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần vào mùa lạnh là vô cùng cấp bách. 

Chuyên gia lý giải nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần

TS.BS Vũ Thị Khánh Vân, Nguyên chủ nhiệm khoa A9 - Viện Y học cổ truyền Quân Đội

TS.BS Vũ Thị Khánh Vân, Nguyên chủ nhiệm khoa A9 - Viện Y học cổ truyền Quân Đội

Trong chương trình Hành trình sống khỏe được phát sóng trên VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam, TS.BS Vũ Thị Khánh Vân - Nguyên chủ nhiệm khoa A9, Viện Y học cổ truyền Quân Đội đã lý giải nguyên nhân gây ra tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần thường hay gặp hiện nay ở cả nam giới và phụ nữ như sau: 

“Có nhiều nguyên nhân gây ra tiểu nhiều như bệnh lý về thần kinh (Alzheimer, Parkinson, đột quỵ…) hoặc bệnh lý tại bàng quang (viêm bàng quang, sỏi bàng quang…), phì đại tiền liệt tuyến. Nhưng nguyên nhân hay gặp nhất là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB”.

Cứ mưa lạnh là tự nhiên tiểu đêm, tiểu nhiều hơn - Liệu có phải bệnh gì?" - 3

Chia sẻ chi tiết hơn về căn bệnh này, bác sĩ cho biết: “Bàng quang tăng hoạt OAB là sự rối loạn của cơ bàng quang. Bệnh xảy ra khi cơ bàng quang tăng kích thích, co bóp một cách liên tục, thường xuyên; đồng thời hoạt động của cơ bàng quang - niệu đạo bị mất ổn định, gây ra tình trạng tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm.”

Để điều trị bệnh lý này, theo TS.BS Vũ Thị Khánh Vân thì giải pháp được đánh giá cao hiện nay là điều chỉnh lối sống kết hợp với các giải pháp từ thảo dược thiên nhiên lành tính, an toàn. Trong đó, nguyên liệu Go-Less cho hiệu quả rất tốt. “Hiện nay tại Thụy Sĩ, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chiết xuất ra nguyên liệu Go-Less, gồm hạt bí đỏ Pepo - chứa hàm lượng phenolics cao nhất kết hợp với mầm đậu nành. Nguyên liệu này đã được nghiên cứu lâm sàng tại Hàn Quốc với rất nhiều người sử dụng có cải thiện rất tốt tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són.”

Ích Niệu Khang - chứa nguyên liệu Go-Less từ Thụy Sĩ đã được chứng minh hiệu quả lâm sàng tại Hàn Quốc

Ích Niệu Khang - chứa nguyên liệu Go-Less từ Thụy Sĩ đã được chứng minh hiệu quả lâm sàng tại Hàn Quốc

Thoát khỏi nỗi lo phiền toái - Tiểu đêm, tiểu nhiều lần nhờ vào giải pháp từ thảo dược

Sau khi lắng nghe sự tư vấn, chú Trần Văn Khoan được biết nguyên liệu Go-Less từ Thụy Sĩ đã được chuyển giao về Việt Nam. Hiện nay, các nhà khoa học tại Việt Nam đã kết hợp Go-Less với nhiều dược liệu quý khác như Cao Đỗ trọng (giúp bổ thận) và L-carnitine (giúp chống oxy hóa). Chú thấy rất tin tưởng vì sản phẩm thảo dược này đã được chứng minh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Việt Nam, kết quả đăng trên tạp chí Y học Việt Nam cho thấy hiệu quả cao. 

Những giây phút yên bình của chú Trần Văn Khoan

Những giây phút yên bình của chú Trần Văn Khoan

Chú Khoan chia sẻ: “Từ ngày uống sản phẩm Ích Niệu Khang, chứa nguyên liệu Go-Less từ Thụy Sĩ (gồm hạt bí đỏ và mầm đậu nành), chứng tiểu tiện ban ngày, ban đêm của tôi giảm đi nhiều, bây giờ ăn được ngủ được, sức khỏe rất ổn định. Tôi đi chơi hàng xóm cũng không phải lo lắng vì tiểu nhiều nữa.”

Nhận ngay quà tặng 445.000đ!

Đừng bỏ lỡ chương trình ưu đãi đặc biệt combo quà tặng từ sản phẩm Ích Niệu Khang - Mua 4 tặng 2, tặng thêm 1 hộp xịt họng thảo dược Bảo Khí Khang giúp giảm đờm ho khó thở. Tổng giá trị lên đến 445.000đ. 

Ích Niệu Khang với thành phần chứa Go-Less từ Thụy Sĩ

Ích Niệu Khang với thành phần chứa Go-Less từ Thụy Sĩ

Dùng Ích Niệu Khang bao lâu thì có hiệu quả? Xem tại đây

Đặt mua ngay sản phẩm Ích Niệu Khang chính hãng – Giao hàng miễn phí tại đây

Cứ mưa lạnh là tự nhiên tiểu đêm, tiểu nhiều hơn - Liệu có phải bệnh gì?" - 7

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN