Chỉ với thứ này mỗi ngày, chẳng lo ho lại đẩy lùi virus

Trong khi cả cộng đồng mạng sốt sắng đi tìm khẩu trang và chia sẻ nhau những phương pháp để chống chọi dịch viêm đường hô hấp, chị Nguyễn Quỳnh, Giáo viên tiểu học, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, vẫn yên tâm phần nào vì chị đã có bảo bối này để tăng cường đề kháng bảo vệ con và cả gia đình mình.

Chỉ với thứ này mỗi ngày, chẳng lo ho lại đẩy lùi virus - 1

Theo chị Quỳnh, đang có dịch hô hấp, phòng dịch bằng cách tránh để trẻ tiếp xúc với các nguồn bệnh là việc làm cần thiết. Thế nên những biện pháp được Bộ Y tế khuyến cáo như  đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn với xà phòng và nước nóng đều được nhà chị thực hiện rất nghiêm chỉnh. Người lớn sau khi ra ngoài, cứ bước vào nhà là phải thay toàn bộ quần áo bỏ vào máy giặt. Khẩu trang dùng 1 lần  cũng phải vứt bỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp phòng tránh bên ngoài. Điều khiến chị an tâm thật sự đó là gia đình có một hệ miễn dịch khỏe để phòng bệnh từ bên trong.

Chị chia sẻ: “ Một hệ miễn dịch khoẻ là tấm khiên thép, giúp cơ thể con trẻ phòng vệ và chống lại các tác nhân gây bệnh như siêu vi, vi khuẩn, kí sinh trùng. Thế nên, để phòng lây nhiễm bệnh lý về đường hô hấp cho con, mình không chỉ ỷ lại vào sức khoẻ sẵn có mà còn tìm cách tăng cường và củng cố hệ miễn dịch cho con”

Chỉ với thứ này mỗi ngày, chẳng lo ho lại đẩy lùi virus - 2

Chị Quỳnh bật mí thêm: “Để hoàn thiện hệ thống phòng dịch cho con, ngoài bổ sung  Vitamin, áp dụng chế độ sinh hoạt điều độ, giảm căng thẳng, bí quyết chính của mình là cho các con dùng 10ml thuốc ho Nam Dược, chia 2 lần mỗi ngày. Bí kíp này cũng là tình cờ mình phát hiện ra thôi, nhưng không ngờ lại hiệu quả nên mình áp dụng để tăng đề kháng phòng ho cho con 2 năm nay rồi"

Hoá ra trước đây 2 bé nhà chị đều hay ho ốm vặt. Mỗi khi bé bị ho là nôn trớ, bỏ ăn, mất ngủ…, khiến cả nhà sốt ruột. Mà lần nào cho đi khám, dù ho nặng hay nhẹ, bác sĩ đều cho dùng kháng sinh. Dùng thuốc có đỡ nhưng hết liều lại húng hắng. Nhìn con ho thì xót ruột mà cho uống kháng sinh nhiều thì lo. Chưa nói đến vấn đề to lớn như kháng kháng sinh, chỉ đơn giản mỗi lần dùng thuốc là con lại rối loạn tiêu hoá, mệt mỏi … chẳng còn ham ăn, ham chơi như bình thường khiến chị sốt hết cả ruột.

Cô em chồng biết chuyện liền đưa cho chị chai Thuốc ho Nam Dược. Lúc đấy dù cho con uống thử  nhưng chị còn nghĩ thầm, thuốc ho thảo dược sợ không hiệu quả vì con có tiền sử dùng kháng sinh rồi. Thế mà không ngờ, con hợp thuốc, giãn hẳn cơn ho, chơi ngoan. Chị kiên trì cho con dùng đến ngày thứ 4 thì khỏi hẳn. Theo lời dặn của em, thuốc còn thừa chị không bỏ đi mà cho con uống duy trì 5ml/lần, 2 lần/ ngày để bệnh dứt hẳn và tăng đề kháng.

Những dịp trái gió trở trời, dù ho hay không ho thì chị đều cho con uống  10ml thuốc ho Nam Dược mỗi ngày chia 2 lần, mỗi đợt duy trì 7 - 10 ngày, năm nay đã là mùa thứ 2 chị áp dụng phương pháp này rồi. Mới đầu chỉ bé lớn là cu Bi dùng, sau lúc Bon đủ tuổi chị cho dùng tiếp, rồi đến chị, giờ thì cả chồng, rồi bố mẹ đều dùng.

Chỉ với thứ này mỗi ngày, chẳng lo ho lại đẩy lùi virus - 3

Cả nhà nhất trí uống thuốc không chỉ vì  thuốc rất dễ uống, mà còn vì sản phẩm có khả năng tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Như chị tìm hiểu thì thành phần chính Tỳ Bà Diệp của thuốc ho Nam Dược đã được người dân Nhật Bản sử dụng rất nhiều năm và được coi là một liệu pháp điều trị hữu hiệu giúp giảm ho và kháng viêm cho bệnh viêm phế quản.

Đồng thời, thảo dược này đã được Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia - Viện Y tế Quốc Gia Hoa Kỳ công nhận có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, vì có chứa IL-12, TNF-α và IFN-[15], giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và giảm khả năng tái phát bệnh. Thêm vào đó, tạp chí Science Direct Quốc tế cũng đã công nhận khả năng giảm ho nhanh, chống viêm đường hô hấp của thảo dược này.

Mùa lạnh vừa rồi, dù thời tiết thay đổi thất thường nhưng Bi và Bon nhà chị chưa dính ho lần nào, con chị vẫn khỏe mạnh, học tốt, chơi tốt. Đó chính là lý do tại sao trong nhà chị luôn tích trữ tối thiểu 4, 5 lọ thuốc ho Nam Dược. Đợt này đâu đâu cũng thấy tin tức về dịch viêm đường hô hấp. Chị càng yên tâm cho 2 con và cả gia đình dùng Thuốc ho Nam Dược, vừa phòng ho, chống viêm đường hô hấp, lại tăng sức đề kháng

Hy vọng rằng, câu chuyện của chị Quỳnh sẽ là gợi ý hữu ích cho những gia đình vẫn còn đang hoang mang săn khẩu trang và nước rửa tay để chống dịch.

Chỉ với thứ này mỗi ngày, chẳng lo ho lại đẩy lùi virus - 4

Thông tin cho bạn đọc:

Tổng đài tư vấn: 1800.6316 (miễn cước)

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, bạn có thể xem TẠI ĐÂY

Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN