Chỉ 2 phút đọc, học ngay cách chuẩn giúp con giảm ho, sổ mũi

Bé Hân sinh non nên viêm mũi họng liên tục. Con thường ho về đêm, ho nhiều kèm sổ mũi rồi viêm phế quản. Mỗi tháng đều đặn đi viện 2 lần. Lần nào con cũng phải dùng kháng sinh, nhưng chỉ được cùng lắm 10 ngày lại ho đêm, sổ mũi tái phát. Xót con, áp lực khiến chị Lê Trần Nữ Diễm Phúc mất ăn, mất ngủ. May mắn, nhờ phát hiện thảo dược quý, 5 tháng nay, bé Hân thoát cảnh ho đêm, sổ mũi.

Chỉ 2 phút đọc, học ngay cách chuẩn giúp con giảm ho, sổ mũi - 1

Bé Khánh Hân (bên trái) cùng mẹ và chị gái (Ảnh NVCC)

Ho đêm sổ mũi thành lệ: cứ dừng kháng sinh 10 ngày sau lại tái phát

Bé: Nguyễn Lê Khánh Hân  - Sinh năm: 2014

Mẹ: Chị Lê Trần Nữ Diễm Phúc - Số điện thoại: 0979 177 635

Địa chỉ: Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

Vốn sinh thiếu tháng nên bé Hân có sức đề kháng không tốt như bạn bè. Bé đau bệnh triền miên: “Mỗi khi trái gió là con viêm mũi họng ngay được! Trong khi con nhà người ta đi chơi, đi dã ngoại thì con nhà mình cứ đều đặn thăm bệnh viện 2 lần mỗi tháng. Lần nào con cũng phải dùng kháng sinh, nhưng chỉ được cùng lắm 10 ngày lại ho đêm, sổ mũi tái phát.” Chị Phúc trải lòng. 

Ban đầu con ho ho nhiều thành cơn. Chỉ vài ngày đã chuyển ngay thành khan tiếng, viêm phế quản. Khổ nhất là ho đêm, khiến giấc ngủ của con chập chờn bởi những con ho dài liên tục hành hạ: “Nhiều đêm con ho đỏ cả mặt, trớ hết ra giường. Xót con lắm, nhưng mình không biết phải làm sao. Chỉ biết thức bồng con, vỗ lưng cho con, cầu mong con mau hết bệnh”.

Con ốm triền miên, mẹ làm vất vả cả ngày, đêm cũng chẳng thể chợp mắt vì thức canh con. Bố xót con, thấy con đau bệnh nhiều lúc không kìm chế được quay ra trách mẹ chăm con không kỹ. Nhưng vậy thôi chứ cả anh chị và bà nội đều rất xót và thương cháu, tìm mọi cách để giúp cháu bớt bệnh.

Nuôi con đầu trộm vía thế mà nuôi bé Hân vất vả trăm đường. Không có kinh nghiệm chăm con đau bệnh nên mỗi lần Hân viêm mũi họng là chị Phúc đi hỏi đủ cách. Chị học từ bài thuốc dân gian của ông bà đến các loại siro uống, kem xoa bạn bè mách mà cũng không ăn thua. Chị Phúc kể: “Có đợt mình kiên trì cho con dùng một loại siro ho, đóng dạng ống nhựa, có mùi thuốc bắc. Uống cả tháng trời mà không cắt ho, mũi vẫn sụt sịt”.

Hết cách, chị lại quay về kháng sinh. Khổ nỗi, con uống kháng sinh nhiều nên tiêu hóa kém, không chịu ăn, nhất là đồ tanh như tôm, thịt, cá. Bởi vậy, con rạc người, còi cọc, “da nóng như da gà”.

Xoay đủ kiểu mà bé Hân vẫn ốm, bé như cái kẹo. Tiền thuốc men, viện phí tốn kém vẫn đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng trẻ. Áp lực chăm con, áp lực từ mọi người khiến chị Phúc lúc nào cũng stress, căng thẳng.

May mắn gặp đúng những người cùng cảnh ngộ

Vô tình, lướt Facebook, chị thấy có cốm BigBB Plus giúp con giảm viêm mũi họng, hạn chế dùng kháng sinh được rất nhiều mẹ chia sẻ. Nhìn mẫu mã sản phẩm quen quen, chị nhớ đã gặp đâu đó. Gọi điện cho cô em gái ruột, thì ra BigBB Plus chính là sản phẩm cùng bộ với cốm KaoBB mà em gái chị vẫn cho con dùng tốt cả nửa năm nay. Thấy vậy, chị yên tâm ra hiệu thuốc mua cho con 3 hộp BigBB Plus dùng thử.

“Hôm đầu mình cho con ngậm BigBB Plus cùng kháng sinh. Thấy con đỡ ho, mình lại nghĩ do tác dụng của kháng sinh. Đến khi hết kháng sinh, chỉ dùng BigBB Plus, sang hộp thứ 2 con cắt ho, không ho nửa đêm, không sổ mũi. Lúc này mình mới tin chắc con hợp sản phẩm. Về sau thấy bệnh không tái phát nên mình cứ cho con uống uống liên tục đến giờ.” – Chị Phúc kể lại

Hết đau, con khỏe ra lớn lên trông thấy, sau 3 tháng tăng 3 ký. Ngày xưa không ăn thịt cá, giờ thì chén ngon lành và chịu ăn cả trái cây rau củ. Hàng xóm, bạn bè của chị ai gặp cũng khen con khỏe trộm vía hơn hẳn.

“Trước, có bé hàng xóm với bé Hân nhà mình, tháng nào cả 2 nhà cũng “rủ nhau” đi viện. Nay nhờ có BigBB Plus, Hân nhà mình thoát viện rồi,còn bé kia vẫn phải thăm viện đều đặn. Mình cũng giới thiệu BigBB Plus cho mẹ bé ấy. Mong sao các con đều khỏe mạnh!” – Chị Phúc cười tươi

Chỉ 2 phút đọc, học ngay cách chuẩn giúp con giảm ho, sổ mũi - 2

Thay vì đi viện, bé Hân được ba mẹ cho đi chơi trải nghiệm (Ảnh NVCC)

Thích nhất BigBB Plus có vị ngọt socola bé Hân uống rất dễ dàng. Không phải dỗ dành, ép buộc như khi uống kháng sinh. Chị khoe: “Cho uống kháng sinh thì khóc khóc mếu mếu, mà cho cái này thì vui như ăn kẹo, uống một lèo là hết”. Có hôm chị Phúc quên không kip cho uống, con nhắc luôn : “Mẹ ơi! Cho con uống socola đi”.

Chỉ 2 phút đọc, học ngay cách chuẩn giúp con giảm ho, sổ mũi - 3

Bé Hân cùng chị vui đùa (Ảnh NVCC)

Chị Phúc phấn khởi chia sẻ. “Tính ra mình cho con dùng BigBB Plus được 3 tháng, dùng đúng theo liệu trình dược sĩ tổng đài tư vấn. Trộm vía con khỏe, 5 tháng nay thay vì đi gặp bác sĩ thì hai vợ chồng cho con đi chơi suốt. Mấy hôm trời lạnh như hôm bữa cho con đi mà không sao. Con khỏe cả nhà nhàn hẳn. Bà nội mừng lắm, cứ khen sản phẩm đâu mà hay thế. Hai vợ chồng vui vẻ. Còn mình thoát khỏi áp lực”.

>> Xem điểm bán sản phẩm BigBB Plus mà chị Phúc đã mua: TẠI ĐÂY

>> Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em: 1800 6855 (miễn cước gọi)

>> Website: http://bit.ly/2Rm8LU5

Chỉ 2 phút đọc, học ngay cách chuẩn giúp con giảm ho, sổ mũi - 4

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN