Chỉ 1 phút, học lỏm cách chăm con không viêm hô hấp, không kháng sinh của Diệp Chi

MC Diệp Chi đã chia sẻ phương châm nuôi con không viêm hô hấp, không kháng sinh triền miên nhờ có uống thứ này.

Diệp Chi Khéo trong công việc đảm đang trong gia đình

Chắc hẳn khi nhắc những người làm nên sự thành công của chương trình “Điều ước thứ 7”, không ai có thể bỏ qua được nữ MC trẻ tài năng: Diệp Chi. Bằng sự thông minh, duyên dáng, sự ứng xử khéo léo của mình, nữ MC đã “đốn gục” trái tim của bao khán giả truyền hình mỗi lần lên sóng

Ở trên sóng truyền hình là thế, ở ngoài đời Diệp Chi còn khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ vì nhiều mẹo chăm con quá khéo khiến Công chúa Sumo - con gái yêu của Diệp Chi luôn đứng nhất nhì lớp về chỉ số chiều cao, cân nặng, nhanh nhẹn, hoạt bát,…

Chỉ 1 phút, học lỏm cách chăm con không viêm hô hấp, không kháng sinh của Diệp Chi - 1

Phương châm nuôi con khỏe, không kháng sinh

Trong 1 lần livestream chia sẻ kinh nghiệm nuôi con với các mẹ bỉm sữa gần đây, Diệp Chi có chia sẻ rằng rất nhiều mẹ có thói quen dùng kháng sinh cho con khi thấy con bị ho, sốt, khò khè mỗi lúc thời tiết thay đổi, cô cho rằng các mẹ làm điều đó chưa hẳn đã khiến con khỏe lên mà còn hại con và Diệp Chi cũng thú thật rằng phương châm nuôi con khỏe của cô là “nói không với kháng sinh”

Với phương châm như vậy nên dù cho bạn Sumo lúc nhỏ cũng hay bị viêm hô hấp, ho đờm, khò khè lắm, thời tiết thay đổi cái là y như rằng con húng hắng ho, cứ như máy dự báo thời tiết ấy. Nhưng Chi vẫn kiên trì không dùng kháng sinh cho con, mỗi lần Sumo bị như vậy Chi thường lấy lá húng chanh hấp cách thủy với đường phèn và quất thì thấy có tác dụng, mỗi tội chậm, rất tốn thời gian”.

Có điều làm Diệp Chi trăn trở là mẹo húng chanh hấp đường phèn, quất chỉ có tác dụng được mấy hôm thôi, được 1-2 tuần con lại ho trở lại chứ không có tác dụng phòng tái phát nên khi Sumo còn nhỏ Chi phải chạy đôn chạy đáo rất nhiều.

Chỉ 1 phút, học lỏm cách chăm con không viêm hô hấp, không kháng sinh của Diệp Chi - 2

Một lần viêm hô hấp Sumo bị ho, đờm nhiều, đêm nằm ngủ mà Chi có cảm giác như đờm quấn ở cổ họng con ý, khó thở, những tiếng thở rất nặng nề, nghe rõ tiếng. Chi cũng như mọi khi dùng bài thuốc tự chế này nhưng lần này bệnh con không bớt mà còn nặng hơn, lo quá chi cho đi khám bác sỹ luôn và được bác sỹ kê đơn.

Khi cầm đơn ra nhà thuốc mua thuốc cho con, Diệp Chi được nhà thuốc tư vấn Bảo Khí Nhi Plus có thành phần hoàn toàn từ tự nhiên. Trong đó có Cỏ Xạ Hương là một loại thảo dược rất nổi tiếng ở Châu Âu có tác dụng kháng viêm, kháng vi khuẩn, kháng virus rất tốt. Rất nhiều mẹ có con bị hô hấp dùng sản phẩm này thấy bé hết ho, đờm, khò khè chỉ sau 5-7 ngày, dùng duy trì thì không tái phát lại nữa. Nghe vậy Diệp Chi cũng yên tâm.

Chỉ 1 phút, học lỏm cách chăm con không viêm hô hấp, không kháng sinh của Diệp Chi - 3

Hai mẹ con đi du lịch châu Âu thả ga không lo viêm hô hấp

“Khi mới dùng Bảo Khi Nhi Plus khoảng 3-5 ngày, Chi thấy bạn Sumo ho nhiều hơn, đờm khạc ra nhiều hơn, lúc đó Mẹ Sumo hơi hoảng và gọi ngay cho chuyên gia thì chuyên gia có bảo đó là triệu chứng bình thường vì Bảo Khí Nhi Plus làm cho đờm trong cổ họng bạn ý loãng ra, bạn ý sẽ ho nhiều để đẩy hết đờm ra. Sau đó đến khoảng ngày thứ 7 thì bạn ý đỡ hẳn” - Nữ MC chia sẻ.

“Mẹ Sumo dùng hết 1 đợt tăng cường thì tiếp tục dùng cho cho bạn ý đủ liệu trình 6 tháng để phòng viêm hô hấp không tái phát. Đợt vừa rồi đi du lịch Châu Âu trong thời tiết lạnh đến 18 độ C cùng mẹ, bạn Sumo trộm vía không hề ho hắng gì cả trong khi mẹ đi về ho đến mất giọng luôn".

Nghiên cứu minh chứng: Bảo Khí Nhi Plus giúp 87% trẻ viêm phế quản phổi giảm nhanh cách triệu chứng ho, đàm, khò khè sau 5-7 ngày

Chỉ 1 phút, học lỏm cách chăm con không viêm hô hấp, không kháng sinh của Diệp Chi - 4

Biểu đồ kết quả nghiên cứu

Tháng 11/2017, TS.BS Vũ Minh Hoàn đã công bố kết quả nghiên cứu tác dụng giảm ho, long đàm của Bảo Khí Nhi Plus trên trẻ viêm phế quản phổi được tiến hành trong 8 tháng tại bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội Nghiên cứu được tiến hành trên 60 trẻ được chẩn đoán là viêm phế quản phổi với các triệu chứng đặc trưng la ho, đàm, khò khè. 60 bé được chia thành 2 nhóm, Nhóm nghiên cứu được bác sỹ cho dùng thuốc điều trị nền kết hợp với Bảo Khí Nhi Plus còn nhón đối chứng thì chỉ dùng mình thuốc điều trị nền không có Bảo Khí Nhí Plus. Kết quả sau quá trình điều trị như sau: Nhóm nghiên sử dụng Bảo Khí Nhi Plus cho kết quả giảm triệu chứng ho, đàm, khò khè rõ rệt hơn hẳn nhóm không sử dụng, cụ thể: Tốt 87%, Khá 13%, Kém 0%; Nhóm chứng cho kết quả điều trị kém hơn lần lượt là: Tốt 56.7%; khá 33,3%; kém 10%.

Tìm mua Bảo khí Nhi Plus tại đây!

Xem 600.000 Mẹ chia sẻ kinh nghiệm dùng Bảo Khí  Nhi Plus Tại đây

Chỉ 1 phút, học lỏm cách chăm con không viêm hô hấp, không kháng sinh của Diệp Chi - 5

95% Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định

Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ

Dược sỹ tư vấn miễn cước: 1800.6643

Sản phẩm không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN