Người phụ nữ này đã thoát rối loạn lo âu, trầm cảm nhờ giải pháp đơn giản

Lúc 27 tuổi - độ tuổi đang thăng hoa trong tình yêu và sự nghiệp nhưng chị Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1985, SĐT: 0794.782.341, trú tại 18/45 khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, bỗng mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm, thậm chí có lúc chị đã nghĩ đến việc nhảy xuống sông tự tử. May mắn thay, nhờ biết đến sản phẩm thảo dược đã giúp chị Bình khỏe mạnh, yêu đời trở lại.

Chân tay run rẩy, trong người lo âu, hồi hộp - Chị Bình từng muốn giết con

Biến cố cuộc sống ập đến với chị Bình, khi người chồng rời xa để đi tìm cuộc sống mới. Từ lúc nhận ra chồng mình không chung thủy, chị buồn bã rồi sinh bệnh. Chị kể: “Năm 27 tuổi, tôi gặp phải cú sốc, khiến người suy nghĩ nhiều, không ngủ được rồi run chân tay, hồi hộp, lo âu, luôn bực bội, có lúc muốn cầm dao giết con, may mà kiềm chế được. Ban đêm tôi có cảm giác rất lạ, cứ sợ người nọ, người kia giết mình. Đêm nào cũng gặp ác mộng”.

Chị Bình chia sẻ với phóng viên về khoảng thời gian đi khắp các bệnh viện để chữa bệnh

Chị Bình chia sẻ với phóng viên về khoảng thời gian đi khắp các bệnh viện để chữa bệnh

Ban đầu khi mới có biểu hiện bệnh, chị Bình chủ quan nghĩ rằng đó chỉ là những thay đổi cơ thể bình thường khi gặp cú sốc lớn nên không đi khám. Lâu dần, bệnh ngày càng nặng, khiến chị không khỏi lo lắng. Đi khám ở bệnh viện, các bác sĩ đều chẩn đoán chị bị rối loạn lo âu và cho thuốc điều trị, nhưng chị uống mãi mà không khỏi, cảm giác người mê man, giống như là mai dậy không nổi nữa.

>>>Xem thêm: Rối loạn lo âu biến mất nhờ phương thức thảo dược hiệu nghiệm! TẠI ĐÂY

Trầm cảm, rối loạn lo âu, suy nhược thần kinh khiến chị Bình không thể làm được việc gì

Thời gian trầm cảm 6 năm cũng là từng ấy thời gian chị Bình điều trị bằng thuốc tây y. Giấc ngủ có được là do thuốc ngủ tạo ra nên ngủ dậy là chị thấy người ngây ngất, choáng, còn bệnh thì không bớt, da mặt tái sạm. Cùng lúc chị Bình mắc trầm cảm, rối loạn lo âu kèm suy nhược thần kinh, khiến sức khỏe và tinh thần kiệt quệ. Thậm chí đã có lúc, chị từng nghĩ đến cái chết để thoát khỏi thực tại đau khổ. Chị kể: “Quá chán nản, có lần tôi đi khám ở bệnh viện Đồng Nai, đi qua sông Đồng Nai mà buồn, còn định nhảy xuống sông cho chết”. 

Sử dụng thuốc Tây y khiến chị Bình luôn cảm thấy mệt mỏi

Sử dụng thuốc Tây y khiến chị Bình luôn cảm thấy mệt mỏi

>>>Xem thêm: Luôn lo âu, mất ngủ, chân tay run rẩy vì “căn bệnh lạ”: Anh Linh đã phục hồi nhờ cách này! TẠI ĐÂY

Kim Thần Khang - Cơn gió mát lành đưa cuộc sống hạnh phúc trở về với chị Bình

Mãi đến tết năm 2018, khi vô tình mở youtube trên điện thoại để tìm hiểu về bệnh của mình, chị tình cờ biết đến sản phẩm Kim Thần Khang. Chị kể: “Khi tôi lên mạng đọc thông tin về người phụ nữ ở Đắk Lắk bị trầm cảm nhờ uống Kim Thần Khang khỏi bệnh nên tôi đã đặt mua thử 3 hộp. Dùng Kim Thần Khang tôi bắt đầu có lại cảm giác buồn ngủ, một đêm ngủ được 6-7 tiếng. Hay cái là khi dùng Kim Thần Khang, ngủ dậy tôi thấy đầu nhẹ nhàng, người sảng khoái, giấc ngủ sâu, không mộng mị, ngủ dậy không hồi hộp, lo âu” - Chị Bình chia sẻ.

Kim Thần Khang – Phép màu đưa chị Bình quay trở về cuộc sống bình yên

Kim Thần Khang – Phép màu đưa chị Bình quay trở về cuộc sống bình yên

Từ Tết 2018 tới nay, chị dùng Kim Thần Khang đều đặn, bệnh cải thiện rất nhiều. Giấc ngủ sâu đem đến cho chị tinh thần khỏe khoắn, yêu đời, không còn sợ hãi, hồi hộp, lo âu, những suy nghĩ tiêu cực cũng tan biến dần, chị đã quay lại với công việc trước kia của mình. Gần đây, chị đã giới thiệu cho người bác của mình bị mất ngủ, uống thử Kim Thần Khang. Rất mừng là sau 2 tuần sử dụng, tình trạng của bác chị cũng đã chuyển biến tích cực.

Những ánh sáng tươi đẹp lại xuất hiện trong cuộc sống của chị Bình, giờ đây chị đã hòa nhập trở lại với nếp sinh hoạt bình thường. Ánh mắt vui tươi, chị Bình không quên cảm ơn Kim Thần Khang đã cho chị cơ hội được sống lần thứ 2 trong cuộc đời.

Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình cải thiện tình trạng trầm cảm, rối loạn lo âu, suy nhược thần kinh của chị Bình, bạn đọc có thể liên hệ với chị qua SĐT: 0794.782.341.

Để đặt mua sản phẩm Kim Thần Khang mà chị Bình đã sử dụng giúp cải thiện tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ, vui lòng bấm TẠI ĐÂY.

Để được giải đáp mọi thông tin liên quan đến biểu hiện trầm cảm, rối loạn lo âu, suy nhược thần kinh, mất ngủ và sản phẩm Kim Thần Khang, vui lòng liên hệ ngay tới TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC: 18006105  hoặc hotline (Zalo/Viber): 0902207739.

 * Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà An ( Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Bình) ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN